19 năm tù cho kẻ hiếp dâm khiến bé 13 tuổi mang bầu

| Pháp luật

GiadinhNet – Sau nhiều lần dụ dỗ hiếp dâm bé gái 13 tuổi, đến khi nạn nhân mang bầu hơn 4 tháng gia đình mới phát hiện, kẻ đồi bại bị bắt giữ.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, trưa ngày 3-2-2013, Vũ Văn Diễn (SN 1968, thôn Nghĩa Môn, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn- Thanh Hóa) đi làm về qua cổng nhà cháu N (SN 2000, hàng xóm nhà Diễn) thấy cháu đang chơi một mình Diễn lại gần bảo cháu N trưa lên đồi táo nhà hắn chơi.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Diễn đi bộ lên chòi trên đồi táo nhà hắn cách nhà khoảng 80m. Một lúc thì thấy cháu N lên, hắn liền bế cháu N nằm xuống và thực hiện hành vi giao cấu.

Sau khi giở trò đồi bại xong, hắn cho cháu N 30.000đ rồi dặn cháu N giữ bí mật chuyện này. Những ngày sau đó, Diễn tiếp tục dụ dỗ cháu N quan hệ nhiều lần và mỗi lần đều cho N 30-50.000đ để N không nói với ai.

19 năm tù cho kẻ hiếp dâm khiến bé 13 tuổi mang bầu 1

Bị cáo Vũ Văn Diễn đang bị di lý về trại giam.

Ngày 13-5-2013, thấy N kêu đau bụng và có những biểu hiện không bình thường, chị D (mẹ cháu N) mới mang con đi bệnh viện khám mới phát hiện ra cháu N đã mang bầu 17 tuần tuổi. Lúc này, N mới kể toàn bộ sự việc bị gã hàng xóm dụ dỗ quan hệ tình dục nhiều lần.

Cùng ngày 13-5-2013, Vũ Văn Diễn đến cơ quan CSĐT Công an thị xã Bỉm Sơn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sáng ngày 23-9, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn Diễn tội danh “hiếp dâm trẻ em”. Với hành vi phạm tội của Diễn, HĐXX tuyên phạt bị cáo 19 năm tù giam, bồi thường gia đình bị hại hơn 41 triệu đồng.

Ngọc Hưng 

ngochungth
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.