Hà Nội
23°C / 22-25°C

2 bà cháu mắc COVID-19 tại Hải Dương: Cháu đi học thêm tiếng Anh, bà phụ giúp bán hàng tạp hoá

Thứ hai, 21:37 24/08/2020 | Y tế

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, lịch trình di chuyển của 2 bệnh nhân này không nhiều nhưng có tiếp xúc với nhiều người do nhà bệnh nhân có cửa hàng tạp hoá. Riêng BN1021 còn đi học thêm tại 2 cơ sở khác nhau.

 2 bà cháu mắc COVID-19 tại Hải Dương: Cháu đi học thêm tiếng Anh, bà phụ giúp bán hàng tạp hoá  - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sau 4 ngày liên tiếp không có ca bệnh mới, vào tối qua, bệnh nhân (BN) 1016 là anh Đ.Đ.K (SN 1987), trú tại thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng (TP. Hải Dương, hiện đang làm công nhân) được xác định mắc COVID-19.

Ngay sau khi bệnh nhân này có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng chống, dịch TP. Hải Dương cùng xã Liên Hồng họp và triển khai nhiều biện pháp kịp thời để ứng phó. Tiến hành phun tiêu độc khử trùng nơi bệnh nhân sinh sống; rà soát các trường hợp F1, F2, đưa trường hợp F1 đi cách ly tập trung, lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và lập chốt kiểm soát quanh khu vực cụm dân cư Thanh Xá.

 2 bà cháu mắc COVID-19 tại Hải Dương: Cháu đi học thêm tiếng Anh, bà phụ giúp bán hàng tạp hoá  - Ảnh 3.

Cụm dân cư Thanh Xá được thiết lập cách ly y tế từ 0h sáng nay 24/8. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng trong sáng nay, (24/8), UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với cụm dân cư thuộc thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng và toàn bộ xưởng sản xuất đúc kết cấu cống bê tông thuộc khu đô thị mới Nam Hải Dương (gần Bệnh viện Nhi) trong vòng 28 ngày từ 0h ngày 24/8/2020.

Vào lúc 18h tối nay (24/8), Bộ Y tế công bố 2 bệnh nhân mắc COVID-19 mới tại Hải Dương là mẹ đẻ và con trai của BN1016 gồm: BN1021và BN1022 cùng trú tại thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng. Theo cơ quan chức năng, lịch trình của 2 bệnh nhân này không nhiều nhưng có tiếp xúc với nhiều người do nhà bệnh nhân có cửa hàng tạp hoá, riêng BN1021 còn đi học thêm tại 2 cơ sở khác nhau. 

 2 bà cháu mắc COVID-19 tại Hải Dương: Cháu đi học thêm tiếng Anh, bà phụ giúp bán hàng tạp hoá  - Ảnh 4.

Thông tin của người dân đi qua khu vực chốt kiểm soát khu vực thôn Thanh Xá được lưu lại. Ảnh: Đ.Tùy

BN 1021  cháu Đ.K.N (SN 2012, con trai của BN1016), học sinh trường Tiểu học Liên Hồng. Từ ngày 14/7/2020, sau khi nghỉ hè, bệnh nhân thường ở nhà chơi với em trai và 2 con nhà bác ở cùng nhà, không đi đâu xa và không đi du lịch.

Từ ngày 15/7 đến 02/8 bệnh nhân đi học thêm tiếng Anh tại 2 địa điểm gồm: Trung tâm Anh ngữ British (số 308 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương) trong thời gian sáng thứ 7 và sáng Chủ nhật

Tứ ngày 20/6 đến 06/8, bệnh nhân học thêm tiếng Anh tại nhà cô N.T.H (thị trấn Gia Lộc). Lớp bệnh nhân học có 15 học sinh, học vào chiều thứ 5 và chiều thứ 7 hàng tuần. Do gia đình BN1021 bán cửa hàng tạp hoá nên hàng ngày có nhiều người đến mua hàng, có người tiếp xúc với bệnh nhân, có người không tiếp xúc.

 2 bà cháu mắc COVID-19 tại Hải Dương: Cháu đi học thêm tiếng Anh, bà phụ giúp bán hàng tạp hoá  - Ảnh 5.

Hàng rào ngăn cách giữa bên trong và ngoài khu cách ly y tế cụm dân cư Thanh Xá. Ảnh: Đ.Tùy

Đến ngày 23/8, sau khi bố đẻ của bệnh nhân là anh Đ.Đ.K (BN1016) có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, các thành viên trong gia đình được đưa đi cách ly tập trung tại kí túc xá trường Đại học Hải Dương.

Đến ngày 24/8, BN1021 có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Qua rà soát, có 9 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân. Đến ngày 24/8, BN1021 có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Qua rà soát, có 39 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân, (trong đó 16 trường hợp tại lớp học thêm tiếng Anh ở thị trấn Gia Lộc, 14 F1 tại tung tâm Anh ngữ British). 

BN 1022 là bà T.T.X. (SN 1957, mẹ đẻ BN1016), ở nhà làm nội trợ và hỗ trợ con bán hàng (cửa hàng Hiếu Trang). Từ ngày 29/7 đến nay, bệnh nhân ở nhà phụ giúp con gái, con dâu bán hàng và nấu cơm cho cả gia đình. Tại cửa hàng bệnh nhân phụ giúp, hàng ngày có khoảng từ 50-70 khách đến mua chủ yếu là người trong thôn, xã. Hàng ngày, bà X. đi chợ cạnh nhà mua rau, thịt của một số người cùng thôn Thanh Xá.

 2 bà cháu mắc COVID-19 tại Hải Dương: Cháu đi học thêm tiếng Anh, bà phụ giúp bán hàng tạp hoá  - Ảnh 6.

Bên trong khu cách ly - nơi 3 bệnh nhân 1016, 1021, 1022 sinh sống. Ảnh: Đ.Tùy

Đến ngày 17/8, sau khi được thông báo BN977 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, bà X. cùng gia đình được hướng dẫn cách ly tại gia đình, không đi đâu xa; riêng BN1016 (con trai) được đưa đi cách ly tại kí túc xá trường THPT chuyên Nguyễn Trãi .

Đến ngày 23/8, BN1016 (con trai) được chuyển sang điều trị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương, còn bà X. được đưa đi cách ly tập trung tại kí túc xá trường Đại học Hải Dương, lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm.

Đến ngày hôm nay (24/8), BN1022 có kết quả xét nghiệm khẳng định của Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua rà soát có 17 trường hợp F1 tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân này.

Liên quan đến sự việc trên, tối nay, Sở Y tế tỉnh Hải Dương vừa ban hành Thông báo khẩn số 4 đề nghị người dân từng đến cửa hàng Hiếu Trang từ 29/7/2020 đến 18/8/2020 phải liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để khai báo y tế, được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo qui định.

 2 bà cháu mắc COVID-19 tại Hải Dương: Cháu đi học thêm tiếng Anh, bà phụ giúp bán hàng tạp hoá  - Ảnh 7.

Người dân xã Liên Hồng đến trạm y tế khai báo. Ảnh: Đ.Tùy

Nếu ai có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, giảm hoặc mất khứu giác, vị giác… yêu cầu phải cách ly tại nhà, thông báo ngay cho trạm y tế xã bằng điện thoại để được xét nghiệm và cách ly theo quy định.

Đối với TP. Hải Dương cũng ban hành quyết định áp dụng bổ sung các biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, tạm đình chỉ tất cả các dịch vụ, kinh doanh hàng ăn, uống, thực phẩm chế biến sẵn có thể dùng được ngay; các dịch vụ, cửa hàng kinh doanh hàng hóa không thiết yếu; dịch vụ giao hàng tận nhà đối với các loại hàng hóa trên...

Yêu cầu người dân không ra ngoài đường từ 22h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau, trừ trường hợp thật cần thiết có lý do chính đáng. Không thực hiện các hoạt động thể dục, thể thao tại nơi công cộng và các hoạt động khác

         Đức Tùy

 2 bà cháu mắc COVID-19 tại Hải Dương: Cháu đi học thêm tiếng Anh, bà phụ giúp bán hàng tạp hoá  - Ảnh 8.
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 Tết

Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 Tết

Y tế - 20 giờ trước

Ngày 14/2 (27 Tết), Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tiếp nhận 43 ca cấp cứu, trong đó cấp cứu khẩn nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông.

Đang về quê đón Tết, nhiều y, bác sĩ quay lại viện vì ca ghép gan

Đang về quê đón Tết, nhiều y, bác sĩ quay lại viện vì ca ghép gan

Y tế - 1 ngày trước

Khi đang trên đường về quê đón Tết, nhiều y bác sĩ lập tức quay lại bệnh viện thực hiện ca ghép gan cứu sống bệnh nhân nguy kịch.

Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?

Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày Tết, sau những bữa ăn nhiều đạm và dầu mỡ, một chén trà thơm không chỉ giúp cân bằng vị giác mà còn mang lại cảm giác thư thái rất riêng của mùa xuân. Từ trà sen, trà hoa nhài đến những loại trà thảo mộc dịu nhẹ, lựa chọn đúng loại trà ngày Tết có thể giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần dễ chịu hơn trong những ngày đầu năm.

Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ tim

Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ tim

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Người bệnh tên H., 32 tuổi, ngụ tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, được đưa vào viện trong tình trạng ngất, ngã quỵ khi đang đá bóng.

Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.

Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả

Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả

Sống khỏe - 1 tuần trước

GĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.

Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư

Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Thạch tín – chất độc từng bị loại bỏ khỏi nha khoa hiện đại vẫn âm thầm xuất hiện trong một số chế phẩm điều trị răng miệng trôi nổi. Việc sử dụng các sản phẩm này không chỉ gây hoại tử lợi, xương hàm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc mạn tính và ung thư nếu phơi nhiễm kéo dài.

Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công

Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bác sĩ cho biết, tổn thương do súc vật cắn là tổn thương đặc biệt nguy hiểm do vết thương thường bẩn, dập nát, vi khuẩn dễ xâm nhập sâu vào mô, gân, xương và cơ.

Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Uống thuốc giảm đau nhức vùng vai gáy chơi thể thao, người bệnh phải nhập viện gấp vì uống nguyên cả lớp vỏ bọc bên ngoài.

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Người bệnh bị thủng ruột non do dị vật tăm tre có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.

Top