2 bố con Phan Anh chạy bộ hưởng ứng Ngày Nhà vệ sinh Thế giới

| Y tế

GiadinhNet – Sự kiện có sự tham gia của NS Xuân Bắc, 2 bố con MC Phan Anh, MC Diệp Chi, nhiếp ảnh gia Na Sơn, đại diện các bộ, ban ngành đoàn thể và hơn 3000 học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Sáng nay (19/11), Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Quỹ Unilever Việt Nam tổ chức Mít tinh hưởng ứng ngày Nhà vệ sinh Thế giới.


Toàn cảnh buổi lễ Mít tinh hưởng ứng ngày Nhà vệ sinh Thế giới 19/11. Ảnh: N.Mai

Toàn cảnh buổi lễ Mít tinh hưởng ứng ngày Nhà vệ sinh Thế giới 19/11. Ảnh: N.Mai

Theo đó, ngày 19/11 hàng năm được Liên Hợp Quốc lấy làm ngày Nhà vệ sinh Thế giới với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội cũng như của mỗi người dân về tầm quan trọng của nhà vệ sinh trong cuộc sống.

Tại buổi Mít tinh, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế cho biết: Tính đến hết năm 2015, trên cả nước có 65% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, vẫn còn hơn 5 triệu người vẫn phóng uế bừa bãi ra môi trường, đặc biệt là tại khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.


Sự kiện thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Ảnh: N.Mai

Sự kiện thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Ảnh: N.Mai

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, việc sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh sẽ góp phần ngăn chặn các dịch bệnh như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn, giun sán, tay chân miệng…, đồng thời góp phần phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng quan điểm trên, ông Friday Nwaigwe, đại diện UNICEF thông tin: Trên thế giới, mỗi ngày, có hơn 800 trẻ em tử vong do tiêu chảy, nguyên nhân là do sử dụng nguồn nước không an toàn, điều kiện vệ sinh kém. Ngoài ra, 1/3 số ca tử vong của trẻ em Việt Nam do suy dinh dưỡng mà nguyên nhân trực tiếp liên quan đến tiêu chảy và nhiễm ký sinh trùng đường ruột.


NS Xuân Bắc tham gia với tư cách là MC cho buổi lễ Mít tinh. Ảnh: N.Mai

NS Xuân Bắc tham gia với tư cách là MC cho buổi lễ Mít tinh. Ảnh: N.Mai

Do đó, ông Friday Nwaigwe nhấn mạnh, việc sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ là rất cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của nhiều căn bệnh nguy hiểm, đặc biệt là tiêu chảy.

Phát biểu tại Lễ Mít tinh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Phi Long cho biết, các cán bộ Đoàn, Hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ tài nguyên môi trường.

Bên cạnh đó, vận động xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, lồng nghép tuyên truyền việc sử dụng nước sạch và rửa tay bằng xà phòng để góp phần đẩy lùi dịch bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân.


Ban tổ chức, các khách mời và các bạn học sinh, sinh viên tham gia hoạt động “Cùng chạy để giúp trẻ em có nhà vệ sinh sạch sẽ và an toàn”. Ảnh: N.Mai

Ban tổ chức, các khách mời và các bạn học sinh, sinh viên tham gia hoạt động “Cùng chạy để giúp trẻ em có nhà vệ sinh sạch sẽ và an toàn”. Ảnh: N.Mai

Sau lễ Mít tinh, hoạt động “Cùng chạy để giúp trẻ em có nhà vệ sinh sạch sẽ và an toàn” được phát động với sự tham gia của NS Xuân Bắc, 2 bố con MC Phan Anh, MC Diệp Chi, nhiếp ảnh gia Na Sơn, đại diện các bộ, ban ngành đoàn thể và hơn 3000 học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Mai Thùy

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.