2 người mắc mới COVID-19, Việt Nam có 1.456 ca bệnh

| Y tế

GiadinhNet - Nam thanh niên 26 tuổi và cụ bà 70 tuổi đều người Việt Nam vừa về nước, xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày hôm nay.

2 người mắc mới COVID-19, Việt Nam có 1.456 ca bệnh - Ảnh 1.

Tối 30/12, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Cụ thể: 

Ca bệnh 1455 (BN1455) là nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 18/12, bệnh nhân từ Đức nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay số hiệu VN5036, được cách ly tại tỉnh Hưng Yên ngay sau khi nhập cảnh. 

 Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 23/12 âm tính; lấy mẫu lần 2 ngày 29/12 cho kết quả một ngày sau đó tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. 

Ca bệnh 1456 (BN1456) là nữ, 70 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân từ Canada quá cảnh Sân bay Incheon (Hàn Quốc), sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 29/12 trên chuyến bay số hiệu VN405, được cách ly tại TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 29/12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

2 người mắc mới COVID-19, Việt Nam có 1.456 ca bệnh - Ảnh 2.

Đến nay Việt Nam đã điều trị khỏi 1.323 ca bệnh nhân COVID-19

Như vậy, tính đến 18h ngày 30/12, trong tổng 1.456 ca bệnh COVID-19 ở Việt Nam, có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 553 ca. Hiện có 16.700 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).

Đến nay Việt Nam đã điều trị khỏi 1.323 ca bệnh nhân, 35 người tử vong. Trong số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, có 30 ca đã chuyển âm tính ít nhất 1 lần với SARS-CoV-2.

Cuối giờ chiều 30/12, Bộ Y tế công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch Việt Nam, trong đó "Việt Nam thành công trong phòng, chống COVID-19" là sự kiện tiêu biểu đầu tiên.

Theo đó, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là quốc gia thành công nhất trong phòng, chống dịch COVID-19, huy động được toàn bộ hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia phòng chống COVID-19 với chi phí thấp nhất. Với chiến lược "ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị", Việt Nam đã thực hiện được cách ly cho hơn 730.000 người; thực hiện xét nghiệm cho 1,7 triệu người; triển khai 1608 điểm chốt biên giới với gần 10.000 người bám biên từ Tết Canh Tý đến nay.

Bộ Y tế lần đầu tiên huy động lực lượng cán bộ y tế gần 300 người vào "mặt trận" Đà Nẵng kiểm soát dịch trong 1 tháng. Công tác truyền thông được đổi mới, đảm bảo mọi người dân đều được truyền thông phòng, chống dịch. Việt Nam là một trong bốn quốc gia đầu tiên phân lập được virus corona chủng mới.

Chỉ trong một thời gian ngắn Việt Nam đã chủ động sản xuất được máy thở, sinh phẩm chẩn đoán và bắt đầu thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19. Tới ngày 30/12/2020, Việt Nam có tổng cộng 1.454 bệnh nhân mắc COVID-19, có tỷ lệ ca mắc COVID-19 trên 1 triệu dân thuộc loại thấp nhất thế giới. Ngoài COVID-19, các dịch bệnh khác xảy ra tại Việt Nam trong năm 2020 đã được kiểm soát hiệu quả.

V.Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.