Hà Nội
23°C / 22-25°C

24 tháng tù cho giám đốc chuyên bán chíp ăn bớt xăng

Thứ ba, 15:52 26/01/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Đức đã sản xuất và bán thiết bị cho nhiều người tại Nghệ An, tổng cộng 114 IC chương trình. Các IC này có thể giúp ăn bớt đến 10% lượng hàng khi lắp tại các cây xăng.

Sáng 26/1, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án đối với bị cáo Trần Lê Đức (SN 1979, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Hệ thống kỹ thuật số Việt Nam) cùng đồng phạm về tội truy cập bất hợp pháp vào thiết bị số của người khác và lừa dối khách hàng.

 

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

 

Theo đó, Đức lĩnh 24 tháng tù giam về tội truy cập bất hợp pháp vào thiết bị số của người khác. Ngoài ra, 4 thợ sửa chữa đã thay các IC vào các cột bơm xăng trên địa bàn Nghệ An cùng lãnh án gồm: Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987), Bùi Thế Ái mỗi người 18 tháng tù, Nguyễn Sơn Hải 24 tháng tù và Phạm Đình Tuấn 12 tháng tù (cả 4 bị cáo đều được hưởng án treo).

Hai bị cáo là quản lý cửa hàng xăng dầu gồm: Bành Quốc Huy (cửa hàng xăng dầu Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn) 9 tháng tù giam, Hồ Xuân Hà (cửa hàng xăng dầu Hồng Hà, huyện Yên Thành) lãnh 7 tháng tù treo. Hai bị cáo này còn bị phạt tiền từ 20- 40 triệu đồng về tội lừa dối khách hàng.

Theo cáo trạng, Đức đã sử dụng mạch tổ hợp (IC chương trình) điều khiển đo lường trong các cột bơm xăng dầu rồi cài đặt chương trình điều khiển đo lường của mình tạo lập thay thế IC chương trình tại các cột bơm xăng dầu. Thiết bị này có thể làm thay đổi độ chính xác về chức năng đo tại các cột bơm xăng dầu điện tử từ 1% đến 10%.

Từ năm 2009-2013, sau khi mua lại 114 IC với giá bán từ 500.000 - 2.000.000 đồng/cái từ Đức. Bốn bị cáo Anh Tuấn, Ái, Hải, Đình Tuấn đã dùng 16 IC lắp đặt tại 16 cột bơm xăng dầu của 11 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An để nhận tiền công.

 

Các IC của trên do chính Đức sản xuất và bán ra
Các IC của trên do chính Đức sản xuất và bán ra

 

Với việc lắp IC này vào cột xăng, từ tháng 10/2013 đến 12/2014, Huy đã ăn bớt lượng xăng dầu bán ra cho khách hàng tổng số tiền hơn 173 triệu đồng. Với phương pháp này, từ 12/2013 đến 4/2014, Hà đã ăn bớt tổng số tiền của khách hàng hơn 56 triệu đồng.

Có 9 cửa hàng kinh doanh xăng dầu bị phát hiện sai phạm nhưng số tiền gian lận chưa đủ mức xử lý hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và gửi lời xin lỗi đến khách hàng.

Hồ Hà – Thiên Ân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top