Hà Nội
23°C / 22-25°C

25 năm Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Thứ sáu, 08:39 25/12/2009 | Y tế

Giadinh.net - Thật ngỡ ngàng khi đến cơ sở mới của Viện Huyết học - Truyền máu trung ương trên đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TƯ.

Nhìn phía ngoài tưởng chừng như một đại công trường ngổn ngang nhưng bên trong là những phòng ốc làm việc hiện đại, ấm cúng. PGS. TS Nguyễn Anh Trí, người Viện trưởng đầy nhiệt huyết kể về những năm tháng thăng trầm cũng như phát triển của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Ông bắt đầu bằng câu: "Đoàn kết là sức mạnh nội lực vô song để làm nên tất cả!".

"Ngôi nhà huyết học -  truyền máu"

Mặc dù tôi đã khơi gợi để ông kể về mình, về những khó khăn trong thời gian lãnh đạo Viện để có được thành quả như ngày hôm nay nhưng ông từ chối. PGS.TS Nguyễn Anh Trí với chất giọng Quảng Bình nhỏ nhẹ, trầm ấm, chỉ nói về tình đoàn kết trong "ngôi nhà huyết học -  truyền máu" một cách say sưa: "Tất cả chúng tôi đã gắn bó, nỗ lực cùng nhau những lúc khó khăn cũng như thuận lợi. Được như ngày hôm nay là nhờ sự đoàn kết, không chỉ là đoàn kết nội viện mà còn kết nối sự đoàn kết trong ngành, đoàn kết với những bệnh viện khác và với các tổ chức trong xã hội như Trung ương Hội Chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên và với quốc tế".

Trong những năm vừa qua, Viện đã áp dụng nhiều phác đồ chẩn đoán và điều trị tiên tiến ngang tầm quốc tế. Ban lãnh đạo và các đồng nghiệp luôn tạo điều kiện trong việc cử cán bộ đi đào tạo trong nước cũng như nước ngoài. Công tác luân khoa, luân buồng được Viện thực hiện thường xuyên. Đây là những công việc "nhạy cảm" dễ gây ra sự hiểu nhầm, mất đoàn kết, song trên thực tế những năm qua, Viện đã rất thành công. Làm được điều này cũng nhờ có sự đoàn kết thống nhất cao từ lãnh đạo đến nhân viên. PGS.TS Nguyễn Anh Trí cho rằng, nếu tâm không sáng, thiếu đồng lòng thì khó làm được.

Trong thời gian qua, Viện đã tổ chức tốt việc thi tuyển, lựa chọn các cán bộ đi học nước ngoài thông qua Hội đồng khoa học của Viện. Chính vì vậy, tất cả các cán bộ trong toàn ngành được cử đi học đều đạt chất lượng tốt, không gây ra sự xáo trộn, mất đoàn kết. Chỉ tính trong ba năm từ 2007 đến 2009, đã có hàng trăm cán bộ được gửi đi đào tạo nước ngoài với nhiều khoá học khác nhau tại Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ...

Bên cạnh đó, Viện đã quy tụ được toàn ngành, liên kết được với chuyên gia trong việc tham mưu cho Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các Bộ, ban ngành có liên quan để xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản pháp quy, tạo điều kiện cho sự phát triển của chuyên khoa nói riêng và của y tế nói chung. Cũng chính nhờ có sự đoàn kết và nhất trí cao nên Viện đã trở thành trung tâm kết nối của công việc, sự hiểu biết, chia sẻ, đoàn kết với tất cả các cơ sở huyết học -  truyền máu trong cả nước.

Đoàn kết là sức mạnh để phát triển!
 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên và PGS.TS Nguyễn Anh Trí trong Lễ hội Xuân hồng phát động phong trào tình nguyện hiến máu.

Viện Huyết học - Truyền máu TƯ đã và đang thực hiện thành công và hiệu quả các chương trình, dự án, nhằm đáp ứng kịp với tình hình phát triển mới hiện nay, như Dự án xây dựng Trung tâm Truyền máu khu vực, Chương trình An toàn truyền máu, Dự án Hỗ trợ kỹ thuật, Dự án Dây chuyền lạnh... Đặc biệt, đã tiến hành xây dựng 4 trung tâm truyền máu khu vực ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ...

Trong 25 năm qua, đã có gần 1.000 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được thực hiện tại Viện Huyết học - Truyền máu TƯ. Đó là kết quả của trí tuệ, kiến thức và kinh nghiệm đúc rút qua thực tiễn chuyên môn phong phú của tập thể các cán bộ của Viện. Nhiều đề tài, công trình nghiên cứu đã được Bộ Y tế, các bộ, ban, ngành đánh giá cao.

Thời gian tới, Viện sẽ tiếp tục đào tạo, phát triển, sử dụng hiệu quả đội ngũ nhân viên, mở rộng các kỹ thuật điều trị mới nhất của thế giới để Viện trở thành một địa chỉ tin cậy của cả nước và quốc tế. Viện sẽ tiếp tục xây dựng Chương trình máu quốc gia trong 10 năm kế tiếp để trình Bộ  Y tế và Chính phủ, nhằm tiếp tục đầu tư cho các trung tâm huyết học - truyền máu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. 

Đội ngũ bác sĩ yêu nghề

Viện Huyết học - Truyền máu TƯ xuất phát là Khoa Huyết học truyền máu của BV Bạch Mai. Năm 2004, Viện tách ra khỏi BV Bạch Mai, trực thuộc Bộ Y tế. Từ một Viện có 5 khoa nay đã trở thành 1 Viện có 23 khoa phòng. Từ 1 Chi bộ có 10 đảng viên, nay có 50 đảng viên. Nhiệm vụ của Viện là công tác khám chữa bệnh, cung cấp máu phục vụ cho 70 bệnh viện khác trên 16 tỉnh, thành; tuyên truyền hiến máu nhân đạo quy mô toàn quốc; tham mưu cho Bộ Y tế các văn bản pháp lý liên quan tới huyết học truyền máu; đào tạo cán bộ của cả nước về huyết học và truyền máu. Ngoài ra, Viện còn phối hợp nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển về chuyên khoa lớn nhất, là đầu não về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực huyết học - truyền máu của cả nước. 
Là một Viện có đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ, năng động nên ngoài việc làm tốt công tác nhiệm vụ chuyên môn thì việc thực hiện các quyết định, quy định của Bộ Y tế luôn được Viện tham gia đầy đủ, trong đó có Đề án 1816. Là một Viện chuyên khoa nên Viện Huyết học - Truyền máu TƯ đã có những bước đột phá và bước đi riêng trong Đề án 1816, đó là định hướng rõ ràng việc tập trung cho các cơ sở huyết học - truyền máu các khu vực, chuyển giao kỹ thuật, chuyên môn, qua đó tạo điều kiện để họ nâng cao trình độ và phát triển. Hơn một năm từ khi Đề án 1816 được triển khai đến nay, Viện đã cử gần 40 cán bộ nhân viên về các tỉnh vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo như: Cao Bằng, Lai Châu, Hòa Bình, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Côn Đảo... Viện đã chuyển giao hơn 50 kỹ thuật, quy trình xét nghiệm chẩn đoán, điều trị cho các bệnh viện tuyến dưới.

PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - GĐ Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP Hồ Chí Minh nhận xét: "Viện Huyết học - Truyền máu TƯ đóng vai trò chủ đạo, tạo nên một sự liên kết chặt chẽ giữa các trung tâm huyết học - truyền máu, giữa các bệnh viện và các khoa huyết học - truyền máu trong cả nước. Điều này đã giúp cho các đơn vị tuyến dưới phát triển  ngang tầm quốc gia. Ngoài ra, Viện Huyết học - Truyền máu TƯ còn là một cầu nối để các trung tâm truyền máu trong cả nước được trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiếp cận kỹ thuật mới".

Theo PGS. TS Nguyễn Anh Trí, thành tích đó có được là nhờ kết quả sự đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng, của sự phấn đấu không ngừng, sự nỗ lực phi thường của tất cả các thế hệ cán bộ, nhân viên của Viện qua các thời kỳ. Thành công đó cũng nhờ sự chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế, sự ủng hộ của các cơ sở huyết học - truyền máu trong cả nước, cũng như sự ủng hộ của bạn bè trong nước và quốc tế.

Trúc Vy - Vương Tuấn
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 3 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top