286 trường ở Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 300.000 học sinh 15-17 tuổi

| Y tế

GiadinhNet - Chỉ hơn nửa ngày sau khi tiếp nhận vaccine do Sở Y tế phân bổ, 5 quận/huyện ở Hà Nội chính thức tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em.

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, 5 quận, huyện đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ, gồm: Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Long Biên và Hoài Đức.

286 trường ở Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 300.000 học sinh 15-17 tuổi - Ảnh 1.

Học sinh trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa) tiêm vaccine sáng nay.

Hơn 300.000 học sinh từ 15-17 tuổi của 286 trường Trung học phổ thông, trường liên cấp, trường dạy nghề và giáo dục thường xuyên sẽ được tiêm trong đợt này. Theo kế hoạch, đợt tiêm mũi 1 này sẽ hoàn thành ngày 25/11.

Tại quận Thanh Xuân, hơn 12.000 học sinh của 14 trường THPT công lập, dân lập và liên cấp được tổ chức tiêm tại 6 điểm tiêm lưu động của 6 điểm trường. Quận triển khai tiêm trong 2 ngày 23 - 24/11 và tiêm vét vào ngày 25/11. 

286 trường ở Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 300.000 học sinh 15-17 tuổi - Ảnh 2.

Ảnh: Giang Huy

Ngoài 6 điểm tiêm lưu động, quận tổ chức thêm 1 điểm tiêm tại Bệnh viện Việt-Bỉ để tiêm cho các trẻ mắc các bệnh bẩm sinh, bệnh mãn tính ở tim, phổi, hệ thống tiêu hóa, tiết niệu, máu… 

Theo quy định, trẻ em khi tiêm vaccine COVID-19 phải có người giám hộ đi kèm, ký giấy đồng ý tiêm chủng. Tại mỗi điểm tiêm ở Hà Nội, cơ quan chức năng bố trí tổ cấp cứu y tế để xử trí các tình huống bất lợi sau tiêm chủng

Lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân cho biết trong sáng nay chỉ có một học sinh nữ bị mệt và đói đã được xử trí kịp thời. 

Quận này cũng đã rà soát danh sách của 14.000 trẻ từ 12-15 tuổi. Việc tiêm cho đối tượng này phụ thuộc vào lượng vaccine Sở Y tế Hà Nôi cấp. 

Tương tự, tại quận Đống Đa trong sáng nay đã triển khai 8 điểm tiêm cho học sinh, trong đó có 7 điểm tại trường và 1 điểm tại bệnh viện. Dự kiến quận sẽ tiêm cho hơn 14.000 trẻ từ 15-17 tuổi.

Theo kế hoạch, trong quý IV/2021 và quý I/2022, Hà Nội sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ trẻ từ 12 đến 17 tuổi (bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học sinh sống tại Hà Nội) có chỉ định sử dụng vaccine của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Dự kiến, có 791.921 trẻ được tiêm, trong đó, có 519.547 trẻ từ 12 đến dưới 16 tuổi và 272.374 trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi.

Theo báo cáo của Bộ Y tế (tính tới cuối giờ chiều 22/11), có 24 tỉnh, thành phố đang triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là: Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Hậu Giang.

Tổng số trẻ được tiêm vaccine ở các địa phương này là hơn 2 triệu, trong đó hơn 5.600 em đã được tiêm đủ 2 mũi. Tổng số mũi tiêm đã thực hiện tại 24 địa phương này là 2.015.922 liều.

Ngày mai, Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ, tiêm hết trước 25/11Ngày mai, Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ, tiêm hết trước 25/11

GiadinhNet - Hà Nội vừa phân bố hơn 300.000 liều vaccine Pfizer về tất cả các quận/huyện/thị xã để tiêm cho trẻ từ 15-17 tuổi. Thời gian hoàn thành đợt tiêm chủng này trước ngày 25/11.

V.Thu
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.