Hà Nội
23°C / 22-25°C

3 bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở tâm dịch Hải Dương khỏi bệnh

Thứ bảy, 17:01 06/02/2021 | Y tế

GiadinhNet - Chiều 6/2, tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương), 3 bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên của đợt dịch 6 đã được công bố khỏi bệnh.

3 bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở tâm dịch Hải Dương khỏi bệnh - Ảnh 1.

Theo đó, Bệnh viện dã chiến 2 đã công bố khỏi bệnh 3 bệnh nhân lần lượt là: Dương Minh T (BN1664), Nguyễn Tiến D (1665) và Hoàng Thị H (BN1690).

3 bệnh nhân đều là công nhân và có địa chỉ thường trú tại Chí Linh (Hải Dương), bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng, vào viện không có triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm máu và X-quang phổi đều bình thường. Xét nghiệm SARS-CoV-2 các ngày 31/1, 2/2, 3/2 và 5/2 đều âm tính.

3 bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở tâm dịch Hải Dương khỏi bệnh - Ảnh 2.

Ba bệnh nhân đầu tiên trong tâm dịch Hải Dương được ra viện. Ảnh: Trung Sơn

Chia sẻ tại buổi lễ công bố, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn nói: "Tôi mong các bệnh nhân sẽ tuân thủ tuyệt đối quy định cách ly, tôi cũng mong sẽ có nhiều bệnh nhân khỏi bệnh hơn nữa để có thể sum vầy trong dịp Tết cùng gia đình".

3 bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở tâm dịch Hải Dương khỏi bệnh - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Trung Sơn

Nhân dịp này ông Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Đoàn công tác chống dịch Bộ Y tế, ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải dương; ông Phạm Mạnh Cường - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương, bà Đinh Thị Diệu Hằng – Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, ông Nguyễn Quang Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai – Trưởng đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai tại Hải Dương.... cùng cán bộ y bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến 2 đã gửi lời chúc mừng đến các bệnh nhân. 

3 bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở tâm dịch Hải Dương khỏi bệnh - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Trọng Khoa - Đoàn công tác chống dịch Bộ Y tế nhận định thành công bước đầu ngày hôm nay là do sự vào cuộc quyết liệt của các ban bộ ngành. Ảnh: Trung Sơn

Ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chia sẻ trong buổi ra viện của 3 bệnh nhân: "Có sự quyết tâm, có kỹ thuật, chúng ta có thể yên tâm chiến thắng COVID-19. Hiện tại chúng ta đã có kết quả đầu tiên là 3 bệnh nhân khỏi bệnh, đây chính là thành quả ban đầu trong đợt dịch này. Thành công bước đầu ngày hôm nay là nhờ có sự hỗ trợ vào cuộc của tỉnh Hải Dương, sự hy sinh chấp nhận thử thách của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và sự vào cuộc quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao của Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ cho Bệnh viện dã chiến 2". 

3 bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở tâm dịch Hải Dương khỏi bệnh - Ảnh 5.

Ông Phạm Mạnh Cường - Giám đốc Sở y tế tỉnh Hải Dương. Ảnh: Trung Sơn

Ông Phạm Mạnh Cường (Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương) chia sẻ: "Nhờ có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Bộ Y tế, chúng ta đã đạt được thành quả đầu tiên là 3 bệnh nhân khỏi bệnh. Tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện".

3 bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở tâm dịch Hải Dương khỏi bệnh - Ảnh 6.

Sau khi chia sẻ những cảm xúc trong buổi lễ công bố khỏi bệnh của 3 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương, đại diện Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai và trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã trao giấy ra chứng nhận và quà Tết cho 3 bệnh nhân. 

3 bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở tâm dịch Hải Dương khỏi bệnh - Ảnh 7.

Đại diện bệnh nhân chia sẻ cảm xúc trong buổi lễ. Ảnh: Trung Sơn

Bệnh nhân T. xúc động nói: "Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ đã tạo điều kiện cho chúng tôi được điều trị một cách tốt nhất. Sau thời gian điều trị khi đã khỏi bệnh, chúng tôi vô cùng xúc động và hạnh phúc."

3 bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở tâm dịch Hải Dương khỏi bệnh - Ảnh 8.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai trao quà Tết cho các bệnh nhi trong Bệnh viện dã chiến 2. Ảnh: Trung Sơn

Cũng trong chiều nay, Bệnh viện Bạch Mai đã gửi tặng quà Tết cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến 2.

Kim Dung - Trung Sơn (từ tâm dịch)

Kim Dung - Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 11 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 1 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top