3 ca mắc liên quan đến Công ty may Việt – Nhật, Nghệ An thêm 11 ca nhiễm mới

| Y tế

GiadinhNet - 05 ca cộng đồng phân bổ ở 2 địa phương: Yên Thành: 03 ca ở xã Nhân Thành và TP Vinh 2 ca liên quan đến chợ đầu mối, chợ Quang Trung.

3 ca mắc liên quan đến Công ty may Việt – Nhật, Nghệ An thêm 11 ca nhiễm mới - Ảnh 1.

Sáng 25/8, ông Nguyễn Văn Định – Giám đốc CDC Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 24/8 đến 6h00 ngày 25/8), Nghệ An ghi nhận 11 ca nhiễm mới. Trong đó, có 05 ca cộng đồng, 06 ca đã được cách ly tập trung trước đó.

3 ca mắc liên quan đến Công ty may Việt – Nhật, Nghệ An thêm 11 ca nhiễm mới - Ảnh 3.

Lấy mẫu sàng lọc cộng đồng tại TP Vinh.

Cụ thể như sau: 11 ca mắc mới này được phân bổ ở 03 địa phương: TP Vinh: 04, Đô Lương: 04, Yên Thành: 03.

Trong đó, có 05 ca cộng đồng phân bổ ở 2 địa phương: Yên Thành: 03 ca ở xã Nhân Thành (2 BN là công nhân trong Công ty may Việt – Nhật và 1 người liên quan), TP Vinh: 02 ca ở phường Cửa Nam và Lê Mao (đều là tiểu thương bán hàng ở chợ đầu mối và chợ Quang Trung).

Như vậy, tính từ ngày 13/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.073 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Trong đó, ca mắc nhiều nhất ở TP Vinh: 305, Quỳnh Lưu: 143, Yên Thành: 130, Diễn Châu: 80…

V. Đồng

3 ca mắc liên quan đến Công ty may Việt – Nhật, Nghệ An thêm 11 ca nhiễm mới - Ảnh 4.
V. Đồng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.