3 yếu tố gây thương vong trong vụ cháy làm 4 bà cháu tử vong
Khí độc, khung sắt bịt kín 2 tầng của căn nhà và đặc điểm của người gặp nạn là nguyên nhân được chuyên gia nhận định dẫn đến thương vong lớn trong vụ cháy vào sáng 13/5 ở Hà Nội.
Nửa ngày sau vụ cháy làm 4 người chết xảy ra ở căn nhà số 24 phố Thành Công (quận Hà Đông, Hà Nội), thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình để chuẩn bị các thủ tục hậu sự.
Chuyên gia PCCC & CNCH đánh giá đây là vụ việc gây thương vong lớn, hậu quả nghiêm trọng với 3 yếu tố chính cấu thành.
Bà cụ gọi điện cầu cứu con trai khi ngọn lửa bùng lên
Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Hà Nội, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, 4 nạn nhân đang ở tầng 2 và tầng 3 của căn nhà.
Trong khi đó, ngọn lửa được cơ quan chức năng xác định xuất phát từ tầng một, sau đó lan nhanh lên các tầng phía trên. Sau 5 phút nhận tin báo cháy (7h44-7h49), cảnh sát PCCC & CNCH đã có mặt tại hiện trường để tổ chức dập lửa, cứu nạn. “Tuy nhiên, rất đáng tiếc khi lực lượng tiếp cận thì các nạn nhân đã tử vong”, vị này nói với Zing .

Toàn cảnh căn nhà xảy ra vụ cháy. Ảnh: Hồng Quang.
Theo báo cáo của Công an Hà Nội, căn nhà gặp sự cố có diện tích 50 m2, diện tích xây dựng khoảng 40 m2. Nhà cao 3 tầng, một tum thông thoáng có thể thoát nạn sang nhà bên cạnh và xuống dưới. Khu vực tum này có diện tích sân trước khoảng 5 m2, lợp mái tôn.
Đồng thời, mặt trước của căn nhà tiếp giáp với đường Thành Công chiều rộng khoảng 4 m, mặt sau tiếp giáp với Trường Tiểu học Đoàn Kết, hai mặt còn lại tiếp giáp nhà dân.
Thông tin thêm, lãnh đạo UBND phường Quang Trung (quận Hà Đông) cho biết sau khi ngọn lửa bùng phát, bà N.T.X. (67 tuổi, một trong 4 nạn nhân ở trong nhà) đã lập tức gọi điện cho con trai để thông báo sự việc. Lúc này, anh M. đã ra ngoài, không kịp về cứu mẹ và các con.
Theo lãnh đạo phường Quang Trung, gia đình có cháu nhỏ nên có thể lúc cháy bà X. lúng túng, không tìm được lối thoát ngay dẫn đến sự việc đau lòng. Vị này cho biết phía trước và sau ngôi nhà 24 Thành Công đều có lối thoát.
Vị lãnh đạo phường cũng cho hay bước đầu nguyên nhân sự cố được nhận định là chập điện. Tuy nhiên các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục làm rõ các yếu tố liên quan trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.
“Khung sắt bao quanh nhà không khác gì tự nhốt mình”
Theo dõi diễn biến vụ việc và hình ảnh hiện trường, đại tá, PGS.TS Ngô Văn Xiêm, nguyên Phó hiệu trưởng Đại học Phòng cháy Chữa cháy, đánh giá có 3 nguyên nhân chính dẫn đến thương vong lớn trong vụ việc trên.
Thứ nhất, khói độc theo cầu thang, lan nhanh lên các tầng phía trên khiến các nạn nhân không còn đủ tỉnh táo để thoát nạn, thậm chí nhanh chóng lịm đi rồi tử vong. “Kết cấu căn nhà với cầu thang hở, do vậy khói sẽ lan nhanh lên, trước khi lửa kịp bùng lên”, ông Xiêm nhận định.
Theo nghiên cứu, những đám cháy trong nhà và phòng kín, vì hàm lượng oxy cung cấp không đủ nên đám cháy sinh ra nhiều khí độc, trong đó đặc biệt là cacbon monoxit (CO). CO là 1 khí độc không màu, không mùi, không vị. Đây chính là sản phẩm của quá trình đốt cháy không hoàn toàn những hợp chất hữu cơ do thiếu nguồn oxy cung cấp.
Ở thời gian đầu, khí CO không gây khó chịu nên người hít phải rất khó phát hiện. Tuy nhiên khi ngọn lửa bùng phát mạnh, với nồng độ CO là 0,32%, nạn nhân có thể bị tử vong chỉ từ 30 phút tiếp xúc. Thậm chí mức độ nặng hơn là 1,28% CO, nạn nhân có thể bất tỉnh trong 2-3 hơi thở, tử vong chỉ sau 3 phút. Chưa kể, vụ cháy trong nhà dân ở đô thị còn kèm theo nhiều khí độc khác khi lửa lan vào sơn tường, vật dụng …
Thứ hai, người bị nạn là trẻ nhỏ và người già nên sức chống chịu và kỹ năng thoát nạn kém. Theo vị chuyên gia, trong một sự cố bên cạnh việc ứng xử an toàn thì người gặp nạn cần kỹ năng ứng xử thông minh để nhanh chóng tìm được phương án thoát nạn. “Rất tiếc, với người già và trẻ nhỏ thì việc này khó có thể thực hiện”, ông Xiêm nói.

Khung sắp bịt kín căn nhà xảy ra cháy. Ảnh: Hồng Quang.
Từ hình ảnh hiện trường, một nguyên nhân nữa được PGS.TS Ngô Văn Xiêm nêu ra là từ tầng 2 đến tầng 3 được lắp khung sắt bảo vệ. Về bản chất, đây là việc người dân phòng chống trộm cắp nhưng vô tình làm khung, lồng tự nhốt mình khi xảy ra hỏa hoạn.
Đặc biệt khi xảy ra vụ cháy vào sáng 13/5, 4 nạn nhân đều ở 2 tầng này do vậy đây được đánh giá là nguyên nhân khiến việc tìm lối thoát và cứu nạn, cứu hộ gặp khó. Điều này cũng được một người hàng xóm xác nhận với Zing khi anh này cố ném quả nổ chữa cháy lên tầng 2-3 nhưng bất thành.
Về giải pháp lâu dài, vị chuyên gia cho rằng việc phổ biến kiến thức thoát nạn và phòng cháy là yếu tố then chốt cần thực hiện. “Có 3 yếu tố gây cháy, thứ nhất là chất cháy ở nhà nào cũng có, thứ 2 là oxy cũng có mặt ở mọi nơi, chỉ có cái thứ 3 là nguồn nhiệt chúng ta có thể kiểm soát được”, ông Xiêm nói và cho biết kiến thức về việc kiểm soát, cách ly nguồn nhiệt cần được lực lượng cơ sở phổ biến rộng rãi hơn tới người dân.
Khoảng 7h44 ngày 13/5, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận được tin báo cháy tại căn nhà số 24 phố Thành Công, quận Hà Đông, Hà Nội. Trung tâm đã điều động 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC & CNCH Bộ Công an cũng có mặt để phối hợp chỉ đạo. Đến 8h15 đám cháy cơ bản được dập tắt.
Căn nhà xảy ra sự việc có diện tích đất khoảng 50 m2, diện tích xây dựng khoảng 40 m2, cao 3 tầng, một tum. Vụ cháy làm 4 người chết là: Bà N.T.X. (sinh năm 1956); các cháu N.M.P. (sinh năm 2013); N.Q.M.Đ. (2015), N.Q.M.H. (2019).
Ba nạn nhân nhỏ tuổi là con của chủ hộ. Bà X. là bà nội của các cháu.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.
Đồng thời, ông yêu cầu UBND Hà Nội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về công tác phòng cháy, chữa cháy đồng thời, chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình người bị nạn.
UBND Hà Nội cũng được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm theo quy định.
Thông tin mới nhất vụ hỏa hoạn thương tâm ở Hà Nội khiến 4 bà cháu tử vong
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô giảm sâu nhất bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về?
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội có mưa, mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 21–23 độ.
Cận cảnh công trường thoát nước xuyên tâm giữa lòng Hà Nội, 'chạy nước rút' để giảm ngập khu vực cận phố cổ
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Những ngày cuối tháng 4, trên các trục phố trung tâm như Quang Trung, Phan Chu Trinh, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các dải rào tôn kéo dài, máy móc hoạt động liên tục, công nhân chia ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án thoát nước xuyên tâm – một trong những giải pháp nhằm giảm ngập cho khu vực cận phố cổ Hà Nội.
Hà Nội 'mạnh tay' kiểm soát hoạt động giết mổ, trách nhiệm của từng cơ quan, xã phường ra sao?
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Ngày 28/4, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu chấn chỉnh toàn diện công tác kiểm soát giết mổ, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, gắn rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.
Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, khu vực nào là tâm điểm mưa lớn?
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 1500m khu vực Bắc Bộ có mưa dông. Dự báo khu vực vùng núi có mưa to đi kèm thời tiết cực đoan như mưa đá, sấm sét.
Thu giữ 122 cây muội hồng tại một nhà dân ở Thanh Hóa
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Lực lượng kiểm lâm ở Thanh Hóa phát hiện, thu giữ 122 cây muội hồng không có giấy tờ hợp pháp tại nhà một người dân.
Hà Nội: Giải quyết đến cùng 'điểm nghẽn' an toàn thực phẩm, đo bằng kết quả
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 28/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tập huấn, triển khai các nhiệm vụ giải quyết "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố.
Vì sao tuyến đường ven biển Thanh Hóa liên tục lỡ hẹn?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Vướng mắc mặt bằng, giá vật liệu leo thang, cùng với cơ chế thay đổi... khiến tuyến đường ven biển liên tục lỡ hẹn.
Bộ Công thương chính thức bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư 18 từ ngày mai 29/4
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 28/4, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 21, chính thức bãi bỏ một phần nội dung tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2025/TT-BCT (ban hành ngày 13/3/2025) liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh miền Bắc có mưa dông nhiều nơi. Đến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nắng xuất hiện nhiều hơn khiến không khí nóng dần lên.
Tin sáng 28/4: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu từ 1/7; Dựng chuyện bị cướp để 'ôm' tiền hàng, nam shipper bị lật tẩy
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Công an TPHCM lập hồ sơ xử lý một nam nhân viên giao hàng về hành vi báo tin giả bị cướp nhằm chiếm đoạt tiền hàng.
Tin sáng 28/4: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu từ 1/7; Dựng chuyện bị cướp để 'ôm' tiền hàng, nam shipper bị lật tẩy
Thời sựGĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Công an TPHCM lập hồ sơ xử lý một nam nhân viên giao hàng về hành vi báo tin giả bị cướp nhằm chiếm đoạt tiền hàng.