34 trạm y tế tại TP.HCM ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT trở lại

| Y tế

GiadinhNet - Liên quan đến 34 trạm y tế tại 13 quận huyện trên địa bàn TP.HCM sẽ ngưng hoạt động khám chữa bệnh BHYT, Sở Y tế cho biết, sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục, giải quyết các nguyên nhân, đến nay 34 trạm y tế này đã đáp ứng đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật để BHXH TP.HCM ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT trở lại, không gây ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc sức khoẻ người dân trên địa bàn.


Theo Sở Y tế TP.HCM, sau khi nắm thông tin Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM thông báo, bắt đầu từ quý 2/2021 sẽ ngừng hợp đồng khám chữa bệnh ban đầu tại 34 trạm y tế phường, xã do các cơ sở này không đủ điều kiện khám chữa bệnh theo quy định, Sở này đã tổ chức họp khẩn vào ngày 8/3 với 13 Trung tâm Y tế quận, huyện và Trung tâm Y tế TP Thủ Đức, cùng BHXH thành phố để tìm nguyên nhân. 

Sau khi đã chỉ rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan, Sở Y tế yêu cầu chậm nhất đến ngày 15/03/2021, tất cả 34 trạm y tế này phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý để BHXH thành phố tiếp tục ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT phục vụ người dân trên địa bàn.

34 trạm y tế tại TP.HCM ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT trở lại - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đến ngày 15/3, tất cả 34 trạm y tế này đã được giải quyết. Cụ thể, 4 trạm y tế phường được các bệnh viện quận, huyện đặt phòng khám đa khoa vệ tinh tại trạm y tế nên không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tham gia BHYT trên địa bàn vì các phòng khám này đều có khám chữa bệnh BHYT; 13 trạm y tế phường, xã thiếu nhân lực bác sĩ do nghỉ hưu theo chế độ đã được các Trung tâm y tế mời ký hợp đồng làm việc trở lại, trong đó có các bác sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và các bác sĩ tham gia khám, chữa bệnh; 17 trạm y tế phường, xã do thay đổi vị trí đã được Sở Y tế cấp lại giấy phép hoạt động và phê duyệt danh mục kỹ thuật.

Trên cơ sở đó, BHXH TP đã đồng ý ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT trở lại cho 30 trạm y tế nhằm đảm bảo quyền lợi cho các người dân trên địa bàn (trừ 4 trạm y tế có phòng khám đa khoa vệ tinh). Ngoài ra, bên cạnh việc tiếp tục lộ trình đổi mới hoạt động trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình, Sở Y tế sẽ triển khai luân phiên có thời hạn các bác sĩ của các trung tâm y tế và các bệnh viện quận, huyện đến công tác tại các trạm y tế phường, xã còn khó khăn về nhân sự.

Vân Nhi

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.