3.700 tỷ đồng phòng, chống HIV/AIDS

| Y tế

GiadinhNet - Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015 với tổng kinh phí 3.700 tỷ đồng sẽ góp phần khống chế và đẩy lùi đại dịch.

Lập thùng đựng bơm kim tiêm sạch phòng chống HIV tại Hải Phòng. Ảnh: Dương Ngọc.

Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS còn cao

Tính đến tháng 8/2012, số trường hợp nhiễm HIV trên toàn quốc hiện còn sống là 205.089 người, số bệnh nhân AIDS là 52.031 người, số nhiễm HIV đã tử vong là 53.574 trường hợp. Trong tháng 8/2012, số người nhiễm mới HIV là 946 người, số bệnh nhân AIDS là 352, số tử vong do AIDS là 114.

Theo số liệu của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, đến nay toàn quốc đã phát hiện người nhiễm HIV tại 78% số xã, phường. Số người nhiễm HIV tại xã, phường tăng 1% so với cuối năm 2011, xuất hiện ở gần 98% số quận, huyện và 63 tỉnh, thành phố. 10 tỉnh có số trường hợp xét nghiệm HIV phát hiện dương tính lớn nhất so với tổng số phát hiện của cả nước trong 6 tháng đầu năm gồm TP Hồ Chí Minh với 1.099 trường hợp, chiếm 18,5% so với tổng số trường hợp phát hiện; Hà Nội với 399 trường hợp chiếm 6,7%, Sơn La với 268 trường hợp chiếm 4,5%, Kiên Giang với 165 trường hợp chiếm 2,8%... Đáng lo ngại là dịch HIV/AIDS ở mức cao nhưng khó kiểm soát ở phần lớn các tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái. Hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh dịch cũng đang diễn biến phức tạp, khó kiểm soát.

Trung bình mỗi năm cả nước có thêm từ 4.000 đến 5.000 ca nhiễm mới HIV. Đặc biệt, tỷ lệ nhiễm HIV ở phụ nữ mang thai đang có chiều hướng gia tăng. Bà Phan Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho biết, hiện số người nhiễm mới HIV, bệnh nhân AIDS và số người tử vong do AIDS đang có chiều hướng giảm, tuy nhiên số người nhiễm vẫn ở mức cao trong các nhóm có nguy cơ như sử dụng ma túy, quan hệ tình dục không an toàn, mại dâm và quan hệ tình dục đồng giới nam. Dự báo đến năm 2015, cả nước sẽ có khoảng 300.000 người nhiễm HIV, trong đó có 140.000 người cần được điều trị ARV đến hết đời.

Đánh giá về tình hình dịch HIV/AIDS, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, mặc dù những tháng đầu năm 2012 ghi nhận số trường hợp mới phát hiện nhiễm HIV giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng hình thái dịch HIV lây truyền qua đường tình dục lần đầu tiên ghi nhận cao hơn lây truyền qua đường máu. Tỷ lệ người nhiễm HIV mới phát hiện trong nhóm tuổi từ 30- 39 ngày càng chiếm tỷ lệ cao. Cảnh báo nguy cơ lây truyền HIV do lây truyền qua đường tình dục sẽ là nguyên nhân chính làm lây truyền HIV tại Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Tập trung đầu tư 4 dự án

Bộ Y tế cho biết, ngày 31/8/2012, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Bộ Y tế là cơ quan quản lý, có trách nhiệm thực hiện chương trình này. Theo đó, mục tiêu của Chương trình là góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%, giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình được thực hiện đến năm 2015 với mục tiêu 60% người dân trong độ tuổi 15 đến 49 hiểu biết đúng về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, phản đối những quan niệm sai lầm phổ biến về lây nhiễm HIV/AIDS. Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy xuống dưới 15%, nhóm người bán dâm dưới 5% và nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới dưới 10%. Đáng chú ý, Chương trình cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2015, đáp ứng 70% người nhiễm HIV có nhu cầu điều trị bằng thuốc kháng virus ARV.

Để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 - 2015, Chính phủ cũng đã quyết định phê duyệt khoản kinh phí 3.700 tỷ đồng. Với tổng kinh phí này, Chương trình tập trung cho 4 dự án là: Thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS; Giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV; Hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con với mục tiêu giảm tỷ lệ nhiễm HIV của trẻ em sinh ra từ mẹ nhiễm HIV xuống dưới 5%. Và Dự án Tăng cường năng lực các Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS sẽ nâng cao năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Hoàng Trần
thuctap
Ý kiến của bạn
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.