4 bệnh nhân COVID-19 nặng ở Bắc Giang đã cai ECMO, máy thở, sắp được ra viện

| Y tế

GiadinhNet - Sáng 8/6, tin vui từ BV Phổi Bắc Giang - đơn vị điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng cho biết, đã có thêm 1 bệnh nhân cai ECMO và 3 bệnh nhân được rút ống nội khí khoản, kết thúc thở máy. Dự kiến, trong 2 ngày tới sẽ có 3 bệnh nhân nặng được công bố xuất viện.

4 bệnh nhân COVID-19 nặng ở Bắc Giang đã cai ECMO, máy thở, sắp được ra viện - Ảnh 1.

BSCKII Trần Thanh Linh - bác sĩ điều trị trực tiếp cho những ca bệnh nặng tại BV Phổi Bắc Giang cho biết, hiện nay có tổng 56 bệnh nhân nặng đang nằm trong khoa. Từ cơ sở này đi vào hoạt động đến nay có 6 bệnh nhân phải  thở máy và 3 bệnh nhân được chạy ECMO (trong đó có 2 bệnh nhân nặng đã được chuyển đến BV Nhiệt đới Trung ương) và bệnh nhân còn lại sáng nay vui mừng vì được cai ECMO.

Cụ thể, bệnh nhân N.H.T (61 tuổi) có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị từ ngày 27/5 trong tình trạng khó thở, ho, SpO2 78%, được đặt nội khí quản, thở máy và lọc máu. Sau đó bệnh nhân được chuyển tới BV Phổi Bắc Giang lúc 18h ngày 28/5. 

Đến sáng 1/6, bệnh nhân chuyển biến nặng hơn: giảm oxy máu, ứ CO2. Lúc 10h ngày 1/6, đội y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành đặt ECMO cho bệnh nhân. Sau 1 tuần đặt ECMO và được đội ngũ y bác sĩ theo dõi điều trị sát sao, đến sáng 8/6, bệnh nhân N.H.T đã cai ECMO thành công. Trước đó bệnh nhân đã được rút nội khí quản và không lọc máu nữa.

4 bệnh nhân COVID-19 nặng ở Bắc Giang đã cai ECMO, máy thở, sắp được ra viện - Ảnh 3.

BS Trần Thanh Linh vui mừng thông báo sáng 8/6 có 1 bệnh nhân đã cai ECMO

Cùng với đó, theo thông báo của BS Trần Thanh Linh, hiện có 4 bệnh nhân đã được rút ống nội khí khoản, kết thúc thở máy. Như vậy, tại BV Phổi chỉ còn 1 bệnh nhân thở máy và tiên lượng cũng nặng. Tuy nhiên, đội ngũ y bác sĩ đang cố gắng kiểm soát theo dõi sát diễn tiến ca bệnh để hạn chế việc can thiệp ECMO.

Cũng theo BS Trần Thanh Linh, số bệnh nhân thở oxy dòng cao còn lại tại BV Phổi đang là 6 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp nặng đang theo dõi sát giữa ranh giới nguy cơ thở máy tại phòng bệnh nặng  và 4 trường hợp tương đối ổn.

Ngoài ra, tại cơ sở điều trị ca bệnh nặng này còn khoảng 10 ca bệnh đã cai HFNC, thở oxy bình thường, sức khoẻ ổn định và một số ca còn đã ngưng được thở oxy, thoát không phải thở máy.

Một tín hiệu mừng nữa đối với y bác sĩ tại đây là hiện có 3 trường hợp đã âm tính 2 lần liên tiếp, dự kiến sẽ có 2 trường hợp được ra viện trong 2 ngày tới. Riêng trường hợp BN N.V.G (1987), ca được cai máy thở hôm 4/6 với "lời cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống em", theo BS Linh, đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2, nhưng vì còn dấu hiệu của ho và phổi chưa tốt lắm nên bác sĩ vẫn giữ lại tại phòng riêng theo dõi thêm 2 ngày rồi mới thông báo cho ra viện.

Các bệnh nhân nhẹ, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, lần 2 đang được chuyển lên khu riêng tại tầng 3 để đỡ nguy cơ tái nhiễm, hoặc lây nhiễm chéo.

4 bệnh nhân COVID-19 nặng ở Bắc Giang đã cai ECMO, máy thở, sắp được ra viện - Ảnh 4.

Bệnh nhân N.V.G (1987 được cai máy thở cách đây vài ngày đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 và dự kiến ra viện trong 2 ngày tới.

Chia sẻ về tín hiệu vui này, BSCKII Trần Thanh Linh bày tỏ: "Thực sự những ngày trước với 6 bệnh nhân thở máy nằm trong khoa khiến chúng tôi choáng ngợp và căng thẳng. Đến hôm nay, phòng ICU bắt đầu trống, không thấy máy móc chằng chịt ở bệnh nặng nữa, tinh thần anh em rất phấn khởi. Nhất là khi ca đặt ECMO đầu tiên tại đây sau 1 tuần đã cai ECMO đã thành công, ca thở máy đầu tiên thì chuẩn bị xuất viện.

Mấy bệnh nhân diễn tiến bệnh tốt lên cũng dễ thương lắm. Ông N.H.T rút ống thở đã khóc phần vì xúc động và lại lo sợ. Còn anh BN N.V.G cai máy thở, câu đầu tiên anh ấy hỏi là "Cái ví của em đâu rồi?"; còn có bệnh nhân hỏi: Điện thoại em đâu?;... Hầu hết các bệnh nhân đều tỉnh táo, nói chuyện bình thường, ăn qua miệng được rồi. Chỉ có bệnh nhân N.H.T mới cai ECMO nên vẫn ăn qua ống sonde".

"Các y bác sĩ của các bệnh viện Bắc Giang đang phối hợp cùng đội phản ứng nhanh của BV Chợ Rẫy ở đây đã tiến bộ rất nhiều, cả điều dưỡng cũng tiến bộ rõ nét sau 2 tuần đồng hành. Thực sự hy vọng số lượng F0 giảm, bệnh nặng ít đi, không còn ca thở máy, thì chúng tôi sẽ từ từ  chuyển giao công việc cho đội ngũ tại chỗ", BSCKII Trần Thanh Linh cho biết.

Ngọc Mai

Ngọc Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.