40 cây nấm khổng lồ

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 21/7, chị Trương Anh Đào, ngụ phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An (Bình Dương) lại phát hiện thêm 40 cây nấm mối khổng lồ (nặng từ 1- 2kg) ngay trên vị trí lò gạch cũ, nơi tháng 6/2011 chị đã phát hiện một cây nấm có tán rộng tới 60cm, nặng 3,5kg.

Chiều 21/7, đại diện phòng Vi sinh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đến nhà chị Đào để nhận số nấm mối trên phục vụ nghiên cứu nhân giống. Cây nấm mối trước đây sau khi phân tích cho thấy là loại nấm mối bình thường, không có độc. Loại nấm này có hàm lượng dinh dưỡng rất cao.
 
D.Tưởng
 
Đà Nẵng đề xuất công nhận 3 bảo vật quốc gia
 
UBND TP.Đà Nẵng đang xây dựng hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch công nhận Đài thờ Mỹ Sơn E1, Đài thờ Trà Kiệu và tượng Bồ Tát Tara của TP. Đà Nẵng là bảo vật quốc gia. Trong đó, Đài thờ Mỹ Sơn E1, Đài thờ Trà Kiệu có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 7-8. Đây là cứ liệu quan trọng cho việc nghiên cứu các vấn đề văn hóa, tín ngưỡng, điêu khắc và kiến trúc của di tích Mỹ Sơn nói riêng và Chămpa nói chung.  Còn tượng Bồ tát Tara bằng đồng có niên đại vào thế kỷ thứ 9.  
 
PV
 
60 điểm trông, giữ xe bị phạt hơn 1 tỷ đồng
 
Ngày 21/7, Công an Thành phố Hà Nội cho biết qua kiểm tra đã phát hiện hàng loạt điểm trông giữ xe thu quá giá, trốn thuế... và đã xử phạt hành chính 60 trường hợp với tiền phạt hơn 1 tỷ đồng. Cụ thể, từ ngày 30/5 đến 14/7, liên ngành thành phố đã kiểm tra 70 điểm trông giữ xe trên ở 10 quận nội thành, phát hiện 65/70 điểm vi phạm. Trong đó, vi phạm thu tiền quá mức phí quy định 50/70 điểm; sử dụng vé không đúng quy định 48/70 điểm, vi phạm niêm yết giá vé 35/70 điểm...  
 
Lê Minh
 
Cúm gia cầm ở huyện Hạ Hoà
 
Ngày 21/7, UBND tỉnh Phú Thọ đã công bố dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện Hạ Hoà. UBND tỉnh yêu cầu cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc dập dịch, phòng chống cúm A (H5N1). Chi cục Thú y tỉnh xuất cấp không thu tiền hoá chất tiêu độc từ nguồn dự trữ của tỉnh để các địa phương thực hiện phòng chống dịch. Đến nay, tại hai xã Chính Công và Minh Côi (Hạ Hoà) đã có 2.405 con gia cầm bị mắc bệnh. 
 
V.Quân
baoin
Ý kiến của bạn
Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Đời sống -

GĐXH - Từ những vạt đồi, sườn núi có đất khô cằn, người dân xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước mở rộng mô hình trồng hồng không hạt LT-01. Với ưu điểm dễ chăm sóc, chịu hạn và phù hợp địa hình đồi núi, loại cây này đang được địa phương định hướng trở thành cây trồng chủ lực ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.