40 năm khúc tráng ca Quảng Trị (6): Kỷ vật và kỷ niệm thời chiến

| Xã hội

GiadinhNet - Tất cả đã trở thành kỷ niệm không thể nào quên, kỷ niệm một thời binh lửa tàn khốc”, ông Hồ Đình Hợi, chiến sĩ Trung đoàn 27, Sư đoàn 320B tâm sự.

> 40 năm khúc tráng ca Quảng Trị (1): Cuộc tấn công bão táp/ 40 năm khúc tráng ca Quảng Trị (2): Hồi ức của vị tướng/ 40 năm khúc tráng ca Quảng Trị (3): Paris nín thở ngóng tin Quảng Trị/ 40 năm khúc tráng ca Quảng Trị (4): Sở chỉ huy đặc biệt/ 40 năm khúc tráng ca Quảng Trị (5): Những trang nhật ký xúc động

Cựu binh Hồ Đình Hợi rời chiến trường quay về với ruộng
đồng quê cũ.
“Tuy bây giờ vẫn còn mảnh đạn ở trong đầu nhưng tôi là người may mắn bởi được trở về sau cuộc chiến, để làm chứng nhân những khoảnh khắc bi tráng một thời máu lửa ở mặt trận Quảng Trị, nơi có rất nhiều đồng đội, cán bộ đã anh dũng ngã xuống. Tất cả đã trở thành kỷ niệm không thể nào quên, kỷ niệm một thời binh lửa tàn khốc”, ông Hồ Đình Hợi, chiến sĩ Trung đoàn 27, Sư đoàn 320B tâm sự.

Kỷ vật của chiến tranh

40 năm trước ở Quảng Trị, ông Hồ Đình Hợi buộc phải rời chiến trường do bị trọng thương, một vết đạn cắm vào đầu và một vết khác làm gãy chân. Năm nay ông đã ngoài 60 tuổi và đôi chân đã lành lặn trở lại, tuy nhiên cũng từ ngày ấy mảnh đạn của kẻ thù vẫn nằm lỳ trong đầu, không bệnh viện nào có thể lấy ra được. Ông cười: “Động trời thì đau buốt. Nhưng mình là lính chiến thì cũng nên giữ lại chút kỷ vật chiến tranh. Cất giữ kiểu này thì chẳng mất đi đâu được”.

Rồi ông kể về đời quân ngũ của mình. Vào chiến trường Trị Thiên từ cuối năm 1969, lúc đó đơn vị của ông còn mang cái tên Trung đoàn Nghệ An Đỏ - là tên gọi của những thanh niên xứ Nghệ lên đường nhập ngũ. Sau đó, trong quá trình chiến đấu mới sáp nhập vào Trung đoàn 27, những năm 1971-1972 chiến đấu ở đường 9, Cồn Tiên, chặn hướng tiến công của địch từ phía Tây vào Quảng Trị.

Chiến tranh lùi xa, nhưng điều ông Hợi không thể nào quên là những lần khiêng thương binh, thậm chí là khiêng đồng đội đã hy sinh về hậu cứ. “Có những đồng đội bị thương máu chảy túa ra cả người không có cánh nào cầm được. Chúng tôi thường phải khiêng thương binh di chuyển mỗi lần vài cây số. Lúc cõng thương binh, máu chảy cả mặt mình, chảy vào mắt, mũi và cả miệng. Giờ vẫn tôi vẫn nhớ cái vị mằn mặn của máu đồng đội. Có những đồng chí đã hy sinh khi chưa về đến hậu cứ. Rất nhiều đồng đội của tôi đã ngã xuống để bảo vệ mảnh đất ấy”.

Cái nóng Quảng Trị thui cháy cả làn da, mùa hè như thiêu như đốt, lại nằm giữa vùng rừng núi. Ông Hợi kể, nước ở chiến trường rất hiếm, muốn có nước phải đi cả cây số. Nước uống còn hạn chế nói gì đến việc tắm táp, chấy rận quấy rầy thường trực, lở loét khắp người. Ở chiến trường, bom đạn cày xới, sinh tử liền kề, nhưng với ông Hợi, cái mùi phát ra từ cơ thể mình mới đáng nhớ nhất. “Mùi mồ hôi, mùi khói súng, mùi máu đồng đội ngày này qua ngày khác tạo nên cái mùi đặc biệt. Không thể lột tả. Tôi nhớ lúc về trạm phẫu thuật, thấy áo chúng tôi nhuốm máu, một số cán bộ sư đoàn đã yêu cầu chúng tôi giao lại áo và có nói rằng giữ làm kỷ vật thời chiến. Lúc đó, cái áo lính của mình đã biến thành một màu nâu đỏ pha lẫn mồ hôi và máu đồng đội. Chẳng biết giờ nó còn nữa không? Nếu còn thì chiếc áo giờ ở đâu? Nếu có cơ duyên được gặp lại chiếc áo mình đã mặc thì không còn gì bằng”, ông Hợi nói.

Chúng tôi đến thăm các bảo tàng chiến tranh của Quảng Trị, mang theo lời gửi gắm tìm ra chiếc áo 40 năm trước mà người lính trẻ Hồ Đình Hợi đã mặc để một ngày nào đó có điều kiện, ông sẽ vào chiến trường xưa “thăm” lại. Chúng tôi gặp rất nhiều kỷ vật chiến tranh, từ cái bi đông đựng nước, đến mũ, khăn, quần áo và cả những trang nhật ký nhưng vẫn không tìm thấy chiếc áo kỷ niệm của ông. Trước lúc vào Quảng Trị, chúng tôi đã hỏi cặn kẽ là đơn vị nào giữ áo, nhưng ông nói rằng lúc đó vội vàng, vả lại thời chiến chẳng để ý gì đến cái chuyện vặt vãnh đó. Vậy là mong muốn của ông nhắn gửi, chúng tôi vẫn chưa làm thỏa nguyện. Hai kỷ vật của người lính Hồ Đình Hợi, một mang bên mình, một vẫn chưa rõ ở đâu.
 

Kỷ vật của chiến sỹ tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị.

Kỷ niệm không quên

Trong chiến tranh, thương vong là điều không thể tránh khỏi. Có biết bao nhiêu câu chuyện cảm động đáng nhớ trong khi sát cánh chiến đấu cùng nhau. Cựu chiến binh Tạ Quỳnh Phương, thuộc Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 kể lại kỷ niệm lần khiêng thương binh không thể nào quên: “Một lần tôi khiêng thương binh cùng Điền "quáng". Mắt Điền lờ đờ, nhỏ ti hí, chiến trường không có kính, nên chỉ thấy mờ mờ. Hôm ấy chúng tôi đang ở làng Tả Hữu, khoảng 10 giờ đêm, tôi đang say sưa ngủ thì anh Sửu - Đại đội phó đến tận hầm gọi tôi dậy bảo tôi vào Nhan Biều khiêng thương binh. Thương binh là anh Vân - Đại đội phó Đại đội 4.

Đường đất bom pháo cày nát tươm, người bình thường còn khó đi nữa là bị quáng gà, tôi đi sau cứ phải chỉ đạo liên tục, nhưng khốn nỗi mắt Điền chẳng thấy gì cả, cứ đi bừa chẳng cần biết là đường hay là ruộng, gặp hố bom hố đạn cũng không thèm tránh. Tôi đi sau, đến là khổ, mỗi lần Điền loạng choạng là tôi cũng lao đao theo, nghiêng cả người hết ngả ra sau lại chúi về phía trước, võng khiêng nhiều khi suýt rơi xuống đất. Mới đi được một quãng mà tôi đứt cả hơi, chân tay rã rời, biết đường còn xa thương binh lại phải đi gấp.

Đêm khuya nhưng bom đạn vẫn bắn ầm ầm, nhì nhằng xé nát trời đêm vì địch biết đêm là hoạt động của ta. Đường từ Nhan Biều ra sân bay Ái Tử chỉ không đầy 3 cây số mà chật vật lắm, mãi đến tận gần sáng chúng tôi vẫn đi chưa hết sân bay. Trầy trật mãi cũng đến nơi, sau khi sơ cứu lần nữa cho anh Vân, lại chuyển về tuyến Trung đoàn, vì anh Vân bị thương khá nặng. Chân tay Điền rách nhằng nhịt, máu chảy rơm rớm”.

Giữa chiến trường ác liệt, được uống ngụm nước chè Thái Nguyên lại là kỷ niệm không bao giờ quên của cựu chiến binh Dương Tâm, chiến sĩ đặc công 325. Ông Tâm kể: “Có đồng chí bác sĩ, mới đi ra Bắc vào cho bọn tôi mấy lạng chè Thái Nguyên chính hiệu. Chúng tôi lấy nước sôi pha vào cái ăng-gô và mỗi người một cái bát sắt B52 rót chè vào uống. Sao lúc đó thấy bát chè Thái Nguyên thơm mà ngon đến thế?”.

Đất nước thống nhất, từng lăn lộn trên khắp chiến trường, trải qua nhiều trận đánh ác liệt, với ông Hợi, ông Tâm… mặt trận Quảng Trị mãi là ký ức hào hùng không thể nào quên, đi theo các ông suốt cả cuộc đời.      
 
(Còn nữa)
Nguyễn Quang Thành
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.