5 người chết vì đánh nhau trong Tết Canh Tý 2020

| Y tế

GiadinhNet - Trong số 1.660 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, có hơn 1.200 ca phải nhập viện điều trị, 5 người chết.

Chiều 26/1, mùng 2 Tết Canh Tý, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có báo cáo nhanh về tình hình cấp cứu tai nạn, ngộ độc Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), so với Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, dịp Tết năm nay, tai nạn đánh nhau giảm, tai nạn giao thông giảm cả số ca khám, cấp cứu, chỉ có tai nạn do pháo nổ tăng cao.

Theo đó, tính từ 7 giờ sáng 23- 26/1, tại các cơ sở khám chữa bệnh có hơn 95.000 bệnh nhân đang điều trị (giảm 11,6% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019).

5 người chết vì đánh nhau ngày Tết Canh Tý 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Các bệnh viện đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 8.403 trẻ chào đời. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, số ca cấp cứu do đánh nhau giảm mạnh.

Cụ thể, trong 3 ngày nghỉ Tết có 1.660 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau (giảm 499 trường hợp so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi), chiếm 2% trong tổng số ca cấp cứu tại các bệnh viện, trong đó có 1.213 ca phải nhập viện điều trị, trong đó có 5 trường hợp tử vong (giảm 3 trường hợp so với Tết Kỷ Hợi).

Ngoài ra, tính đến 7 giờ sáng ngày 26/1 (tức mùng 2 Tết), sau 3 ngày nghỉ Tết đã có gần 14.500 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông (giảm 14,5% so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi 2019).

Số ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông chiếm 13,5% trong tổng số khám, cấp cứu chung.

Trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông có 5.572 trường hợp phải nhập viện điều trị (chiếm 38,6%), tăng nhẹ 1,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Có 64 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, nhiều hơn 3 trường hợp so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi 2019.

Cũng theo ghi nhận của các cơ sở y tế trên cả nước, trong 3 ngày Tết đã có 262 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, ít hơn 8 trường hợp so với cùng ngày Tết Kỷ Hợi.

Như vậy, sau 3 ngày nghỉ Tết đã có 262 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 19 trường hợp so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi, không có ca tử vong.

Riêng về công tác khám, cấp cứu cho các trường hợp rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn. Trong 3 ngày Tết đã có 910 trường hợp khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá, giảm 222 trường hợp so với Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, trong đó có 236 ca ngộ độc rượu bia (giảm 45 trường hợp), 221 ca ngộ độc thức ăn tự chế biến (giảm 36 trường hợp).

V.Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.