Hà Nội
23°C / 22-25°C

5 người mắc COVID-19 vừa phát hiện ở Việt Nam

GiadinhNet- 5 ca mắc mới COVID-19 vừa được Bộ Y tế thông báo lúc 18h ngày 12/1. Họ đều là người nhập cảnh, được cách ly ngay.

Cụ thể: 

- CA BỆNH 1516 (BN1516) ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa: nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngày 10/1 bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QH9417, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thanh Hóa. 

Kết quả xét nghiệm ngày 11/1 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. ​ 

- CA BỆNH 1517 (BN1517) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: nam, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Incheon (Hàn Quốc), sau đó nhập cảnh Sân bay quốc tế Cam Ranh trên chuyến bay VN441 ngày 1/1, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Phú Yên. 

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngay trong ngày nhập cảnh và lần 2 ngày 6/1 đều âm tính; kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 11/1 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2, tại Viện Pasteur Nha Trang khẳng định khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Trước đó chuyến bay này đã có 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

- CA BỆNH 1518 (BN1518) ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh: nữ, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

 - CA BỆNH 1519 (BN1519) ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh: nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

- CA BỆNH 1520 (BN1520) ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh: nữ, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Ngày 7/1 ba người này nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Lấy mẫu ngày 10/1 và kết quả xét nghiệm ngày 12/1 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

5 người mắc COVID-19 vừa phát hiện ở Việt Nam - Ảnh 2.

Việt Nam vừa phát hiện thêm 5 người mắc COVID-19 đều là ca nhập cảnh, được cách ly ngay. Ảnh minh hoạ

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có tổng số gần 17.600 người đang được cách ly tập trung.  

Đến nay, Việt Nam đã phát hiện 1.520 ca mắc COVID-19, tổng số ca COVID-19 khỏi bệnh ở nước ta là 1.361. Có 35 người đã tử vong sau âm tính từ 3-4 lần. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 25 người đã chuyển âm tính ít nhất một lần với SARS-CoV-2. Việt Nam có 42 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

Hôm nay 3 người đầu tiên (đều là nữ, tuổi từ 20-22) trong nhóm tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 có tên Nano Covax đã được tiêm liều 75mcg (liều cao nhất). Đến nay chưa ghi nhận phản ứng bất thường. Sau khi ba người này tiêm an toàn, 17 người tiếp theo sẽ tiêm. 

V. Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam phối hợp tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Top