6 bệnh nhân bỏng nặng nằm viện không có người nhà chăm sóc

| Y tế

GiadinhNet- Nhập viện trong tinh trạng bị bỏng nặng toàn thân (trên 50% kèm theo bỏng hô hấp, không thể giao tiếp..), 6 bệnh nhân người dính đầy bụi than nhập viện không có người thân chăm sóc.

Trước đó, vào đêm 15/4, tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển (TP Uông Bí, Quảng Ninh), 6 bệnh nhân đa số đến từ Thái Bình lần lượt nhập viện trong tình trạng bỏng nặng trên 50%, không thể giao tiếp.

Trải qua nhiều giờ cấp cứu tích cực, tình trạng bệnh của 6 bệnh nhân đã dần hồi tỉnh.

Qua xác minh ban đầu được biết, số người trên bị bỏng do vụ cháy xảy ra vào đêm ngày 15/4 tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long, gồm Nguyễn Văn Phố – sinh năm 1979, trú tại Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình; Nguyễn Bá Đương, SN 1988, trú tại Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình; Nguyễn Đắc Tằng, SN 1968, trú tại Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình; Nguyễn Văn Hải, SN 1973, trú tại Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương; Đặng Vũ Hiệp – sinh năm 1979, trú tại Yên Vũ, Ninh Bình; Đặng Văn Đức, SN 1980, trú tại Tiền Hải, Thái Bình.

 

6 nạn nhân đều bị bỏng hơi và thương tổn rất nặng, trên 50%

6 nạn nhân đều bị bỏng hơi và thương tổn rất nặng, trên 50%

 

Trao đổi với báo chí, Thạc sỹ, bác sỹ Lê Đức Điệp - Phó giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thủy Điển (TP. Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết, khoảng 18h15 phút tối 15/4, lãnh đạo bệnh viện đã huy động tất cả đội ngũ y bác sĩ trong bệnh viện để tiến hành các biện pháp cấp cứu, điều trị cho 6 bệnh nhân bị bỏng nặng trên 50%.

Và đến sáng nay (16/4), Bệnh viện đã liên hệ và được sự hỗ trợ của Bệnh viện Bỏng Quốc gia đã cử đoàn bác sỹ về Bệnh viện Việt Nam - Thủy Điện để tiến hành hội chẩn, cấp cứu khẩn cấp 6 nạn nhân này.

Cũng theo bác sĩ Điệp, đến khi chuyển viện lên tuyến trên, cả 6 bệnh nhân gặp nạn trên đều chưa có người nhà đến chăm sóc, hỏi thăm. Tình trạng bỏng của các bệnh nhân chủ yếu từ thắt lưng lên đến đầu, da có màu khói đen.

Vào 14 giờ 30 chiều nay (16/4), 6 bệnh nhân trên đã được điều chuyển lên bệnh viện Bỏng Quốc gia để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.