Hà Nội
23°C / 22-25°C

6 thời điểm cấm kỵ chuyện "gối chăn"

Thứ bảy, 07:59 30/08/2014 | Gia đình

GiadinhNet - Việc duy trì đều đặn “chuyện ấy” trong đời sống vợ chồng là điều cần thiết để nuôi dưỡng tình yêu và hạnh phúc gia đình.

6 thời điểm cấm kỵ chuyện "gối chăn" 1

“Yêu” đều đặn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng cũng có nhiều thời điểm bạn cần phải “né” sex.

Tuy nhiên không phải lúc nào, “yêu” cũng tốt. Ngay từ xa xưa, người ta đã đúc kết kinh nghiệm và cảnh báo về những thời điểm cần tránh chuyện “chăn gối”. Và trên thực tế, rất nhiều trường hợp phải chịu hậu quả nặng nề khi “yêu” không phù hợp với với sức khỏe và các yếu tố xung quanh.

Những thời điểm “kiêng sex”

Trải qua thời gian, người xưa đã đúc kết nhiều nguyên lý về thời điểm cần tránh “chuyện vợ chồng”. Tố Nữ kinh - cuốn sách dạy kỹ năng phòng the nổi tiếng Trung Quốc từ cách đây 2000 năm đã nêu khá chi tiết về 6 thời điểm mà các cặp vợ chồng cần kiêng kỵ “giao ban”. Một là, các cặp vợ chồng tuyệt đối không được giao hợp vào ngày đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng Âm lịch. Nếu phạm vào điều cấm kị này, con cái sinh ra sẽ bị thương tổn, còn nam giới thì “không còn giương lên được”. Ngoài ra, cả hai còn có thể bị “dục hỏa thiêu trung”, nghĩa là hỏa thị dục thiêu đốt tâm can khiến nước tiểu phát ra có màu đỏ hay vàng đậm. Nhiều khi mang thêm bệnh di tinh. Tuổi thọ bị giảm. Ở nước ta, quan niệm “cấm sex” ngày mùng một, ngày rằm và đặc biệt là những ngày Tết cổ truyền cũng được ông cha coi trọng. Người xưa quan niệm, Tết là quãng thời gian thiêng liêng, là lúc tổ tiên, ông bà về nhà đoàn tụ với con cháu. Trong nhà có người làm “chuyện ấy” sẽ khiến cả không gian thành kính bị uế tạp, là bất kính với “người trên”.  Vì vậy việc quan hệ nam nữ vào những ngày này sẽ dẫn đến những điều vận hạn, đen đủi, không may mắn, thậm chí là đại hạn.

Hai là, khi có sấm sét, mưa gió, động đất thì tuyệt đối không được “sex”. Quan hệ vào những thời điểm này, con cái sinh ra sẽ bị câm điếc, mù lòa hay tinh thần suy nhược. Về phương diện tâm lý thì đứa nhỏ sẽ có một tinh thần suy nhược, đa sầu, đa cảm, luôn luôn ủ dột. Về điều này, sách “Lễ Ký”  - một quyển trong bộ Ngũ Kinh của Khổng Tử chép rằng: “Khi trời nổi cơn mưa gió sấm sét thì không nên thụ thai vì đó là lúc thiên nhiên đang cường nộ, sức khỏe con người sẽ bị ảnh hưởng”. Sách “Vệ sinh yếu quyết” của Hải Thượng Lãn Ông cũng khuyên không nên quan hệ “khi trời đất chấn động như mưa gió sấm chớp, nắng nóng, giá rét, khi nằm giữa trời”. Vì đó là “thiên kỵ” theo quan niệm dân gian. Theo giải thích của người xưa thì khí trong trời đất phát sinh và biến hóa khiến cho thiên nhiên thay đổi. Con người cũng chịu sự tác động của khí này. Quan hệ vợ chồng cũng phải thuận với đạo tự nhiên để tránh những điều khắc kỵ. Mưa gió, sấm, chớp là do đất trời đang biến động. Cơ thể con người cũng theo đó mà có biến đổi. Vậy nên sinh hoạt tình dục lúc cơ thể không ổn định sẽ không tốt.

Ba là không nên “giao ban” khi đã ăn quá no hay khi đương cơn say. Phạm cấm kị này nội tạng bị tổn thương, nước tiểu màu đỏ, mặt tái xanh, lưng đau mỏi, mình mẩy phù thũng, tuổi thọ bị rút xuống rất nhanh. Bốn là, vợ chồng cần tránh “ân ái” khi vừa mới đi tiểu xong. Lúc này cơ thể chưa trở về trạng thái bình thường, chưa sẵn sàng để mở ra hoạt động rất phức tạp là giao hoan. Phạm điều cấm kị này thì về sau ăn uống sẽ mất ngon, bụng phình to, tâm thần luôn phiền muộn, nhiều khi lơ đãng như người mất trí. Năm là tránh giao hợp khi người đã mất sức vì mệt nhọc như: đi bộ, lao động nặng, mệt mỏi chưa phục hồi, trong mình bải hoải. Phạm cấm kị này sẽ bị mắc bệnh suyễn, miệng khô, đường tiêu hóa bị trở ngại, các cơ quan bài tiết gặp những dao động. Cuối cùng, Tố Nữ kinh khuyên không nên nổi hứng “quan hệ” ngay khi nói chuyện với nữ giới “cậu nhỏ nổi dậy”. Vi phạm điều này thì “cậu nhỏ” bị thương tổn, nội tạng bị suy, lỗ tai không còn thính, tinh thần bất an, ho suyễn.

Gặp nạn khi miễn cưỡng “yêu”

Không nên “yêu” ngay sau khi tắm nước nóng

Rất nhiều người có thói quen tắm nước nóng trước khi “yêu”. Họ cho rằng, tắm bằng nước nóng trước khi quan hệ sẽ giúp cho cơ thể sạch sẽ, sảng khoái và giúp tự tin hơn. Tuy nhiên theo các chuyên gia tình dục, đây là thói quen không tốt bởi cơ thể con người là hệ thống sinh lý khá mẫn cảm. Chỉ cần một chút thay đổi về nhiệt độ, dù rất nhỏ đều khiến cơ thể có những phản ứng kịp thời, làm thay đổi các thành tố của hormon. Nước nóng làm da và mạch máu dưới da giãn nở, máu dồn đến bộ phận này khiến việc cung cấp máu cho các cơ quan khác như tim, não bị thiếu hụt, khiến cơ thể xuất hiện tình trạng chóng mặt, hoa mắt, tim đập nhanh hơn, làm cho bạn không đủ sức để “yêu”.

Quan điểm của người xưa tuy còn nhiều hạn chế do thời đại và ý thức hệ nhưng có nhiều điều rất khoa học, có ý nghĩa vận dụng tới tận ngày nay. Trong đó, việc kiêng “sex” khi say rượu hay cơ thể mệt nhọc là hai quan điểm nhận được sự đồng tình của khoa học hiện đại. Trên thực tế đã có khá nhiều trường hợp phải “lãnh” hậu quả nặng nề khi bất chấp tất cả để “yêu”. Trường hợp mới đây nhất có thể kể đến là ông N.T.T (58 tuổi ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau). Ông T. bị đột tử trong nhà nghỉ với người tình và Công an huyện phải tới để giải quyết. Theo đó, ông T. đã có 5 con gái khôn lớn, làm ăn khá giả nhưng vẫn muốn có người “nối dõi tông đường”. Vì vậy, ông quan hệ với một người phụ nữ kém 24 tuổi có hai con trai nhưng đã ly dị chồng.

Khoảng 9h sáng 22/7, ông T. chở người tình vào thuê phòng tại nhà nghỉ ở ấp Tham Trơi (xã Khánh Bình Đông, thị trấn Trần Văn Thời) để “tâm sự”. Một lúc sau, người phụ nữ chạy ra cầu cứu lễ tân nhà nghỉ khi phát hiện ông T. tím tái, sùi bọt mép, cấm khẩu. Lễ tân nhà nghỉ đã báo sự việc lên công an, đồng thời đưa ông T. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện. Tuy nhiên, người đàn ông này đã tử vong trước đó nên không thể cứu chữa. Tại phòng nhà nghỉ, ông T. có mang theo thuốc trợ huyết áp và một vài loại thuốc kháng sinh khác. Gia đình cũng nghĩ ông tử vong do vấn đề sức khỏe nên không yêu cầu điều tra mà đưa thi thể ông về an táng.

Ông T. chỉ là một trong số ít những trường hợp lơ là về sức khỏe mà bất chấp “yêu”. Rất nhiều các trường hợp đột tử khi đang “quan hệ” được người ta đồn thổi là chứng “thượng mã phong” đáng sợ. Tuy nhiên, y học hiện đại đã phân tích rất rõ về điều này. Các chuyên gia về tình dục đã khuyên rằng không nên “yêu” khi uống quá nhiều rượu, cơ thể mệt mỏi, tinh thần không thoải mái… Bản thân có tiền sử mắc các bệnh nguy hiểm như tim, huyết áp cao... cũng cần hết sức thận trọng khi làm “chuyện ấy”.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, Phòng khám Nam học (Bệnh viện ĐH Y Hà Nội) cho biết: “Một số người có thói quen sinh hoạt chăn gối sau khi uống rượu, thậm chí có người cho rằng sau khi uống rượu mà làm “chuyện ấy” sẽ càng “nâng cao chất lượng”. Tuy nhiên, điều này là hoàn toàn không nên. Bởi thành phần chủ yếu trong rượu là cồn, cồn có thể làm hạn chế sức sống của các tế bào sinh dục. Nếu quan hệ vợ chồng khi đã uống nhiều rượu, cồn sẽ làm tổn hại các tinh trùng, nếu kết hợp với trứng có thể gây ra những bất thường nhiễm sắc thể, ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của thai nhi. Không những thế sau khi quan hệ, nam giới sẽ cảm thấy rất mất sức và mệt mỏi kéo dài đến hôm sau, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống”.  

Bác sĩ Bắc cho biết thêm, cả nam giới và phụ nữ nếu đang quá mệt mỏi mà vẫn miễn cưỡng “ân ái” có thể dẫn đến tâm lực suy kiệt hoặc các chứng bệnh suy giảm chức năng tình dục mãn tính. Ngoài ra nên tránh sinh hoạt phòng the sau khi vừa ăn no. Thời điểm vừa ăn xong, dạ dày và hệ tiêu hóa chúng ta bắt đầu thực hiện chức năng của nó. Chúng sẽ làm tiêu tốn khá nhiều calo. Vì vậy nếu quan hệ trong lúc này thì cơ thể không thể cung cấp đủ sức lực cho bạn, đồng thời bạn cũng cảm thấy khó chịu vì dạ dày đang căng cứng. Thời điểm tốt nhất cho việc quan hệ tình dục là khoảng 2 giờ sau khi ăn xong. Ngược lại cũng không nên làm “chuyện ấy” khi dạ dày đang  đói. Cơ thể không có nhiều sinh lực để làm “chuyện ấy” thì cũng không thể có những giây phút thăng hoa.

Các chuyên gia tình dục cũng cho hay, có một số căn bệnh “khắc tinh” với “sex”. Người mắc bệnh huyết áp cao tương đối nặng, bệnh tắc cơ tim cấp tính, bệnh viêm gan cấp, bệnh viêm phổi cấp, bệnh lao phổi, các bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, lệnh lậu, giang mai, AIDS trong thời kì cấp tính hoặc đang điều trị... đều không nên có quan hệ tình dục. Kiêng “quan hệ” khi bị những bệnh này vừa để tránh lây bệnh cho người khác, vừa phòng ngừa để bệnh không nặng thêm.                    
 
Bích Hồng

Kỳ tới: Thực đơn khoa học giúp cải thiện khả năng “yêu”

baocuoituan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từng cho rằng không sinh con là lựa chọn đúng đắn, nữ đại gia hối hận khi nằm viện

Từng cho rằng không sinh con là lựa chọn đúng đắn, nữ đại gia hối hận khi nằm viện

Gia đình - 41 phút trước

GĐXH - Từng lựa chọn không sinh con để toàn tâm phát triển sự nghiệp, nữ chuyên gia tài chính đã thay đổi suy nghĩ sau khi mắc bệnh hiểm nghèo.

Về già mới thấm: Càng cho con cái tiền nhiều, quan hệ càng dễ mệt mỏi

Về già mới thấm: Càng cho con cái tiền nhiều, quan hệ càng dễ mệt mỏi

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Nhiều người lớn tuổi cho rằng càng hy sinh cho con cháu thì gia đình càng gắn bó. Nhưng thực tế cho thấy, không ít mâu thuẫn trong gia đình lại bắt nguồn từ sự can thiệp quá sâu hoặc những khoản hỗ trợ không có giới hạn.

Tâm thư giáo sư gửi con gái trước kỳ thi đại học gây bão mạng: 8 bài học đáng giá hơn mọi điểm số

Tâm thư giáo sư gửi con gái trước kỳ thi đại học gây bão mạng: 8 bài học đáng giá hơn mọi điểm số

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

GĐXH - Trước thời khắc con gái bước vào ngưỡng cửa đại học, vị giáo sư đã viết bức tâm thư chứa đựng những bài học sâu sắc về học tập, nhân cách, tình yêu và cuộc sống.

Về hưu rồi mới hiểu: Người còn được bạn bè, đồng nghiệp nhớ đến thường có chung 2 điều này

Về hưu rồi mới hiểu: Người còn được bạn bè, đồng nghiệp nhớ đến thường có chung 2 điều này

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Khi còn đi làm, nhiều người có lịch gặp gỡ dày đặc, điện thoại liên tục nhận được lời mời ăn uống, giao lưu. Thế nhưng sau khi nghỉ hưu, những cuộc hẹn ấy có thể thưa dần. Điều đó không hẳn phản ánh sự lạnh nhạt của người đời, mà đôi khi giúp mỗi người nhìn rõ hơn đâu là những mối quan hệ thực sự bền vững.

Trẻ xem điện thoại từ nhỏ và trẻ không xem điện thoại: 10 năm sau khác biệt rõ rệt

Trẻ xem điện thoại từ nhỏ và trẻ không xem điện thoại: 10 năm sau khác biệt rõ rệt

Nuôi dạy con - 17 giờ trước

GĐXH - Việc trẻ sử dụng điện thoại quá sớm và quá thường xuyên không chỉ tác động đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện khi trưởng thành.

Càng yêu càng giữ chặt: 3 con giáp nữ nổi tiếng thích kiểm soát nửa kia

Càng yêu càng giữ chặt: 3 con giáp nữ nổi tiếng thích kiểm soát nửa kia

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, một số con giáp nữ lại có xu hướng muốn kiểm soát người yêu nhiều hơn người khác. Họ thường xuyên để ý đến mọi hành động của đối phương.

Người già khôn ngoan thường dặn con cháu sớm 3 điều này: Điều thứ 3 khiến nhiều người suy ngẫm

Người già khôn ngoan thường dặn con cháu sớm 3 điều này: Điều thứ 3 khiến nhiều người suy ngẫm

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng làm cha mẹ là cả đời hy sinh cho con cái. Nhưng đến tuổi xế chiều, điều quan trọng không còn là nhẫn nhịn hay gồng gánh tất cả, mà là chủ động trao đổi thẳng thắn với con cháu về những vấn đề liên quan đến tuổi già. Sự rõ ràng đôi khi chính là cách bảo vệ tình thân và giúp cả gia đình bớt những tiếc nuối về sau.

Hành trình làm mẹ hạnh phúc: khi phụ nữ biết yêu thương chính mình

Hành trình làm mẹ hạnh phúc: khi phụ nữ biết yêu thương chính mình

Gia đình - 22 giờ trước

Sau khi có con, nhiều phụ nữ dần quên mất việc yêu thương chính mình vì mọi ưu tiên lúc này đều dành cho gia đình và em bé. Thấu hiểu điều đó, Bibo Mart đã tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Hành trình làm mẹ hạnh phúc" với sự tham gia của KOLs Tuệ An, mang đến nhiều chia sẻ gần gũi và đầy cảm xúc về hành trình làm mẹ hiện đại.

Cưới xong dễ đổi vận giàu sang: 3 cung hoàng đạo nữ có số nhờ chồng

Cưới xong dễ đổi vận giàu sang: 3 cung hoàng đạo nữ có số nhờ chồng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải ai cũng phù hợp với cuộc sống hôn nhân, nhưng có những cung hoàng đạo nữ lại được cho là sinh ra để xây dựng tổ ấm.

Trẻ có EQ cao thường lớn lên trong gia đình có cha mẹ hay nói 3 câu này

Trẻ có EQ cao thường lớn lên trong gia đình có cha mẹ hay nói 3 câu này

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - EQ cao không phải năng lực bẩm sinh mà được hình thành từ những tương tác hằng ngày trong gia đình.

Top