60 năm hình thành và phát triển Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế (1953- 2013): Những thành tựu đáng tự hào

Thứ tư, 03:00 18/12/2013 | Y tế

GiadinhNet - Hôm nay (18/12), tại Hà Nội, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Hai.

60 năm hình thành và phát triển Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế (1953- 2013): Những thành tựu đáng tự hào 1
Đến dự và chúc mừng sự kiện ý nghĩa này có đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Bộ Y tế, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước. Trước đó (năm 2003), Vụ Điều trị - nay là Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Năm 1953, Vụ Phòng bệnh, chữa bệnh được thành lập. Trải qua nhiều tên gọi khác nhau như Vụ Phòng bệnh, chữa bệnh, Cục Phòng bệnh, chữa bệnh, Vụ Quản lý sức khỏe, Vụ Điều trị và chính thức từ năm 2008 Cục Quản lý khám chữa bệnh có tên gọi như hiện nay. Những năm qua, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng văn bản pháp quy giúp Bộ Y tế hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý...Tất cả nhằm bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho người dân được tốt nhất.

Ban hành hơn 1.000 quy trình khám bệnh, chữa bệnh

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, hệ thống quản lý khám, chữa bệnh của ngành y tế Việt Nam đã thu được những thành tựu đáng tự hào, góp phần quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân mặc dù vẫn còn những thách thức cần được giải quyết. Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Y tế trong suốt 60 năm qua, cùng với sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, hệ thống quản lý khám, chữa bệnh ngày càng được củng cố và phát triển. Các bác sỹ, các cán bộ quản lý đã dày công suy nghĩ xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực  khám, chữa bệnh đã khá hoàn chỉnh...

Bên cạnh đó, việc xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị cũng là nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý khám, chữa bệnh. Đến nay, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã phối hợp với các bệnh viện và Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế xây dựng mới, cập nhật, bổ sung hàng ngàn quy trình kỹ thuật cho các chuyên khoa. Đã ban hành hơn 1.000 quy trình khám bệnh, chữa bệnh, thuộc 7 nhóm chuyên khoa là Phong- Da liễu, Lao và bệnh phổi, Tai Mũi Họng, Huyết học-Truyền máu- Miễn dịch di truyền và Tế bào, Nhãn khoa, Bỏng, Châm cứu.

Hiện đơn vị đang hoàn chỉnh và chuẩn bị ban hành 2.000 quy trình kỹ thuật của 10 chuyên khoa. Bên cạnh đó, hệ thống khám, chữa bệnh còn tích cực chỉ đạo triển khai phòng chống một số bệnh dịch nguy hiểm. Những hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ra đời kịp thời góp phần nâng cao công tác khám, chữa bệnh, góp phần tạo sự yên tâm, hài lòng của người bệnh đối với ngành y tế.

Phục vụ tốt các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước

Hơn 5.000 kỹ thuật được chuyển giao từ Đề án 1816

Sau hơn 4 năm thực hiện, Đề án 1816 đã đạt được nhiều thành công, trong đó đáng chú ý là việc giảm tải các bệnh viện tuyến trên, nâng cao khả năng khám chữa bệnh tuyến dưới. Bốn năm qua, trên cả nước đã có 72 bệnh viện cử 3.945 lượt cán bộ đi luân phiên, chuyển giao 5.104 kỹ thuật thuộc 26 chuyên ngành. Trong đó, 90% kỹ thuật được bệnh viện tuyến dưới thực hiện tốt sau khi nhận chuyển giao. Cán bộ đi luân phiên đã tổ chức 2.493 lớp tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn tay nghề cho 66.403 lượt cán bộ tuyến dưới. Cán bộ đi luân phiên đã khám, điều trị cho 940.075 lượt bệnh nhân, trực tiếp thực hiện 17.156 ca phẫu thuật, cứu sống nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, góp phần giảm tỷ lệ chuyển tuyến. Tại địa phương, đã có 47/63 tỉnh, thành phố có kế hoạch triển khai luân phiên cán bộ từ bệnh viện xuống trợ giúp trạm y tế xã.  

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, hiện hệ thống khám, chữa bệnh có 38 bệnh viện trực thuộc Bộ; 63 Sở Y tế; 1.162 bệnh viện công lập; 157 bệnh viện ngoài công lập; hơn 10.000 trạm y tế xã, trong đó gần 70% số trạm có bác sỹ và 30.000 phòng khám tư đã đáp ứng cơ bản nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Cục Quản lý khám chữa bệnh nỗ lực giúp lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo điều hành công tác khám, chữa bệnh. Từ một nền y học còn lạc hậu, gặp nhiều khó khăn sau hai cuộc kháng chiến, đến nay các bệnh viện trong hệ thống khám, chữa bệnh của ngành y tế đã có những bước phát triển vượt bậc. Nhiều chuyên ngành, lĩnh vực y khoa, do chính các bác sỹ Việt Nam làm thầy đã được chuyển giao kỹ thuật cho bác sỹ một số nước trên thế giới.

Đặc biệt những năm qua, hệ thống khám, chữa bệnh còn thực hiện tốt công tác y tế phục vụ các đại hội, sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước. Cục Quản lý khám chữa bệnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện tốt công tác y tế phục vụ các hội nghị quan trọng của Đảng và Nhà nước như: Các kỳ họp của Quốc hội khóa XI; Đặc biệt đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác y tế phục vụ Sea game, Para game 22, ASEM 5, Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Một sự kiện đặc biệt có sự tham gia của đơn vị là Hội nghị cấp cao Á- Âu (ASEM 5) diễn ra vào tháng 10/2004 tại Hà Nội. Đây là Hội nghị quốc tế quy mô lớn, có nhiều nguyên thủ các nước tham dự, có trên 3.000 đại biểu các nước và gần 1.000 phóng viên. Ngành y tế, đặc biệt là hệ thống các bệnh viện đã được huy động để trực tiếp phục vụ, chăm sóc tốt sức khỏe các đại biểu và đã được Chính phủ khen ngợi.

Khách quan, khoa học, vì người bệnh

Năm 2012, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia về chất lượng bệnh viện với sự tham gia nhiệt tình của nhiều chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm... Hội thảo đã ghi nhận rất nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết.

Trước đòi hỏi từ thực tế, nhằm hướng tới đánh giá chất lượng khám, chữa bệnh một cách khách quan, khoa học, minh bạch, hiệu quả, vì người bệnh, lãnh đạo Bộ Y tế đã chỉ đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh xây dựng Bộ công cụ kiểm tra bệnh viện hàng năm. Trên cơ sở tiếp thu các bài học, được phép của lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã xây dựng và hoàn thiện Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. Thông tư 19 này đã được Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến ký và ban hành ngày 12/7/2013 (19/2013/TT-BYT). Tại Điều 8 đã quy định “Bệnh viện căn cứ vào các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận để lựa chọn bộ tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp và triển khai áp dụng tại bệnh viện”. Chính vì vậy Bộ Y tế cần phải sớm ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện để triển khai Thông tư 19/2013/TT-BYT. Bộ công cụ đánh giá cần bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch để các bệnh viện có thể tự kiểm tra và các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, đặc biệt là người dân và các cơ quan công luận có thể tham gia đánh giá, giám sát chất lượng bệnh viện.

Xuất phát từ các yêu cầu thực tiễn đó, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện với mục tiêu đưa đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu người bệnh theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng, với phương châm: An toàn là số một và lấy chăm sóc người bệnh làm trung tâm.

Trong thời gian hơn một năm, Cục đã phối hợp với các đồng nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước xây dựng các tiêu chí. Ngày 3/12/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT. Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện có 6 phần với 85 tiêu chí.  PGS.TS Lương Ngọc Khuê chia sẻ, Bộ tiêu chí sẽ hoàn thiện, sớm được ban hành, đáp ứng nhu cầu, mục tiêu của Bộ Y tế. Đó là, từng bước cải tiến chất lượng dịch vụ y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện.

Bộ Y tế đánh giá cao đóng góp của Cục Quản lý khám chữa bệnh
“Năm 2013, Cục Quản lý khám chữa bệnh là đơn vị đầu mối xây dựng và thực hiện nhiều đề án quan trọng góp phần giảm tải bệnh viện như: Đề án Giảm tải bệnh viện; Đề án Bệnh viện vệ tinh; Đề án Bác sỹ gia đình; Đề án 1816... Bộ Y tế đánh giá cao những thành tích và đóng góp của Cục Quản lý khám chữa bệnh trong thời gian qua và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền, với sự đoàn kết quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, Cục Quản lý khám chữa bệnh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Hoài Nam - Tuấn Phong

baoin
Ý kiến của bạn
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?

Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?

Y tế - 5 ngày trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng

Y tế - 5 ngày trước

Diễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.

Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất

Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất

Y tế - 5 ngày trước

Chỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Không gian ngày hội được thiết kế hiện đại, khoa học, nơi người dân có thể trải nghiệm các hoạt động vận động, tư vấn dinh dưỡng và kết nối cộng đồng.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.