60 năm ngành Y tế làm theo lời Bác: Mệnh lệnh thiêng liêng xuất phát từ trái tim
GiadinhNet - Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Y tế, đồng thời cũng là 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2015), ngày 22/9/2014, Bộ trưởng Bộ Y tế đã phê duyệt Đề án số 993/ĐA-BYT, tổ chức một chuỗi các hoạt động trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2015…
Các hoạt động này nhằm tôn vinh những thành tựu mà ngành Y tế đã đạt được trong 60 năm qua; tổng kết phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm giáo dục truyền thống, phẩm chất chính trị, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế, thực hiện tốt lời dạy của Bác: “Lương y như từ mẫu”, tăng cường hơn nữa niềm tin của người dân đối với ngành, giúp ngành Y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân mà Đảng và Bác Hồ đã giao phó.
Ngành Y khắc ghi lời dạy của Bác
Trong các bài viết hoặc các phát biểu của mình, các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế luôn nhấn mạnh rằng: Tư tưởng “Lương y như từ mẫu - Thầy thuốc như mẹ hiền” đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên và khẳng định nhiều lần ngay từ những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ đó đến nay, ngành Y tế nước nhà, những chiến sĩ áo trắng luôn nhất quán trong việc học tập, vận dụng lời căn dặn của Người. Nghề y là một nghề cao quý, được xã hội tôn vinh. Những người thầy thuốc phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức mới thực hiện được lời dạy của Bác. Đối với cán bộ y tế, tư tưởng của Bác về y đức vừa là hệ thống lý luận gắn liền với thực tiễn dễ đi vào lòng người, rất dễ nhớ, dễ làm, vừa là những lời dạy bảo thân thương, chân tình mà mỗi người đều thấm nhuần. Vì vậy, trong thời kỳ kinh tế thị trường hiện nay, mỗi cán bộ y tế cần phải nghiên cứu vận dụng y đức vào từng vị trí công tác của mình để tạo điều kiện hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Đó chính là thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với nghề nghiệp, thực hiện lời dạy bảo của Người, đồng thời cũng là mệnh lệnh thiêng liêng xuất phát từ trái tim, từ tấm lòng tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Thực tế, trong nhiều năm qua, Ban cán sự Đảng Bộ Y tế đã thường xuyên nghiên cứu, quán triệt tư tưởng của Bác trong toàn ngành, coi đây là một cuộc vận động chính trị lớn, là một chủ trương đúng đắn của Đảng, có ý nghĩa trước mắt và lâu dài, là cơ hội quý giá để ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của mình…
Có thể nói suốt nhiều thập kỷ qua, các cán bộ, nhân viên y tế đã luôn khắc ghi trong tâm khảm lời dạy của Bác Hồ, để xứng đáng là người thầy thuốc của nhân dân…
Nhiều hoạt động ý nghĩa
Trong thời gian từ nay đến tháng 3/2015, hàng loạt các sự kiện sẽ được ngành Y tế tổ chức từ Trung ương tới địa phương, các hoạt động với thông điệp “mỗi cán bộ y tế là một chiến sĩ thầm lặng hết lòng vì người bệnh”.
Cụ thể, từ ngày 10-26/2 có các hoạt động như: Lễ trao giải thưởng Cuộc thi Phóng sự truyền hình “Y tế Việt Nam - 60 năm làm theo lời Bác dạy”, truyền hình trực tiếp trên kênh HITV, VTV2, O2TV; Chương trình truyền hình trực tiếp “Sự hy sinh thầm lặng” của cán bộ y tế trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam; Chung kết Hội thi tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”.
Ngày 27/2 – Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam - là ngày có nhiều sự kiện nhất, với những hoạt động đáng chú ý như: Lễ dâng hương, báo công “60 năm ngành Y tế làm theo lời Bác” tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch nước gặp mặt 60 Anh hùng Lao động, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc ngành Y tế; Hội nghị Tổng kết ngành Y tế năm 2014, phương hướng kế hoạch năm 2015; Triển lãm thành tựu 60 năm ngành Y tế Việt Nam (sẽ trưng bày, giới thiệu các hình ảnh, hiện vật giới thiệu thành tựu nổi bật của ngành Y tế qua các thời kỳ: 1945-1954; 1954-1975; 1975-2005; 2005-2015); Khai trương Phòng truyền thống ngành Y tế tại Trường Đại học Dược; Chương trình giao lưu “Thầy thuốc Việt Nam - 60 năm làm theo lời Bác dạy” và mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (truyền hình trực tiếp trên VTV1).
Sang đến đầu tháng 3/2015, tiếp tục có nhiều sự kiện khác như: Lễ dâng hương tưởng niệm Hải Thượng Lãn Ông tại Hải Dương; Lễ hội Ngày Thầy thuốc Việt Nam và dâng hương tưởng niệm Hải Thượng Lãn Ông tại Hương Sơn, Hà Tĩnh…
Trong Đề án số 993/ĐA-BYT, Bộ Y tế yêu cầu, khi tổ chức các hoạt động trong Lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam phải đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tránh phô trương, hình thức và lãng phí.
“…Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô các chú. Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang.
Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. “Lương y phải như từ mẫu”, câu nói ấy rất đúng…”.
(Trích thư của Bác Hồ gửi các cán bộ y tế vào ngày 27/2/1955)
GĐ&XH
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 53 phút trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 56 phút trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 5 ngày trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng
Y tế - 5 ngày trướcDiễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.
Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất
Y tế - 5 ngày trướcChỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Không gian ngày hội được thiết kế hiện đại, khoa học, nơi người dân có thể trải nghiệm các hoạt động vận động, tư vấn dinh dưỡng và kết nối cộng đồng.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.