Hà Nội
23°C / 22-25°C

600 người dân Hà Tĩnh được khám, cấp phát thuốc miễn phí

Thứ hai, 09:59 13/06/2016 | Y tế

GiadinhNet - Đây là chương trình do Đoàn TNCSHCM các cơ quan gồm Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Sở Y tế, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức.


Trong 2 ngày 11 - 12/6 đã diễn ra chương trình “Tuổi trẻ chung tay vì cộng đồng” khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con nhân dân xã Kỳ Khang huyện Kỳ Anh.

Trong 2 ngày 11 - 12/6 đã diễn ra chương trình “Tuổi trẻ chung tay vì cộng đồng” khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con nhân dân xã Kỳ Khang huyện Kỳ Anh.


600 người dân xã Kỳ Khang đã được đoàn y, bác sỹ Bệnh viện Việt Đức, BVĐK Hà Tĩnh tư vấn, khám sức khỏe, định hướng điều trị cũng như tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh; tuyên truyền giúp bà con nhân dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe và bảo vệ bản thân.

600 người dân xã Kỳ Khang đã được đoàn y, bác sỹ Bệnh viện Việt Đức, BVĐK Hà Tĩnh tư vấn, khám sức khỏe, định hướng điều trị cũng như tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh; tuyên truyền giúp bà con nhân dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe và bảo vệ bản thân.


Song song với công tác khám, cấp phát thuốc miễn phí, Đoàn TNCSHCM các cơ quan gồm Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các nhà tài trợ đã trao 50 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Kỳ Khang.

Song song với công tác khám, cấp phát thuốc miễn phí, Đoàn TNCSHCM các cơ quan gồm Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các nhà tài trợ đã trao 50 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Kỳ Khang.


Ngoài ra, Đoàn thanh niên các đơn vị cũng đến thăm và trao quà cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên).

Ngoài ra, Đoàn thanh niên các đơn vị cũng đến thăm và trao quà cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên).

Một cụ ông ngồi chờ đến lượt mình khám bệnh.
Một cụ ông ngồi chờ đến lượt mình khám bệnh.

Một người dân tại xã Kỳ Khang cho biết, mình tuổi già sức yếu, nhiều hôm trở trời cảm thấy mệt mỏi trong người muốn đi viện khám mà nhà nghèo nên cứ liều để vậy. Lần này bà nghe tin có các bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức từ Hà Nội vào khám cho bà con nên bà rất mừng. Sáng ngày 11 bà dậy từ rất sớm và đến hội trường UBND xã để chờ đoàn. Sau khi khám xong bà cảm thấy thoải mái hơn vì các bác sĩ kết luận bệnh của mình không có gì nghiêm trọng.

Một người dân tại xã Kỳ Khang cho biết, mình tuổi già sức yếu, nhiều hôm trở trời cảm thấy mệt mỏi trong người muốn đi viện khám mà nhà nghèo nên cứ liều để vậy. Lần này bà nghe tin có các bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức từ Hà Nội vào khám cho bà con nên bà rất mừng. Sáng ngày 11 bà dậy từ rất sớm và đến hội trường UBND xã để chờ đoàn. Sau khi khám xong bà cảm thấy thoải mái hơn vì các bác sĩ kết luận bệnh của mình không có gì nghiêm trọng.


Tuy trời nắng nóng nhưng người dân vẫn được các y, bác sĩ đến từ bệnh Việt Đức (Hà Nội) và Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tận tình khám và tư vấn sức khỏe...

Tuy trời nắng nóng nhưng người dân vẫn được các y, bác sĩ đến từ bệnh Việt Đức (Hà Nội) và Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tận tình khám và tư vấn sức khỏe...


Ngoài ra, người dân ở đây còn được cấp phát thuốc miễn phí.

Ngoài ra, người dân ở đây còn được cấp phát thuốc miễn phí.


Đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức tham gia chương trình.

Đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức tham gia chương trình.

Đoàn chụp ảnh kỉ niệm cùng đoàn thành niên xã Kỳ Khang.
Đoàn chụp ảnh kỉ niệm cùng đoàn thành niên xã Kỳ Khang.

Đình Việt/Báo Gia đình và Xã hội

Đình Việt/Báo Gia đình và Xã hội
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 20 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 4 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top