9 đơn vị y tế đạt danh hiệu Anh hùng Lao động giai đoạn 2006-2010
GiadinhNet - Trong lần Đại hội thi đua yêu nước ngành y tế lần V/2010 có 9 đơn vị được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động giai đoạn 2006-2010.
Viện được giao các nhiệm vụ nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và cơ cấu bữa ăn người Việt Nam, đề xuất cho Nhà nước các biện pháp tăng cường sức khỏe, phòng bệnh, chữa bệnh phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước từng giai đoạn; phân tích giá trị dinh dưỡng của thực phẩm; nghiên cứu vệ sinh ăn uống, kiểm nghiệm thực phẩm; dinh dưỡng điều trị và đồng thời đào tạo cán bộ dinh dưỡng cho đất nước.
Những hoạt động can thiệp dinh dưỡng đã góp phần quan trọng loại bỏ tình trạng khô mắt dẫn đến mù loà do thiếu vitamin A ở trẻ em; hạ thấp tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi từ 51,5% (1985) xuống còn 21,2% (2007). Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và UNICEF đã đánh giá Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực đạt mức giảm suy dinh dưỡng xấp xỉ mức đề ra để tiến đến Mục tiêu Thiên niên kỷ (2%/năm). Tháng 3/2008, Việt Nam được Uỷ ban Thường trực Dinh dưỡng Liên Hiệp Quốc chọn là nước chủ nhà và đã tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 35 để chia sẻ kinh nghiệm phòng chống suy dinh dưỡng.
![]() |
|
Trong phòng phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. |
2. BV Việt Đức
Là cái nôi của ngành ngoại khoa Việt Nam, là một trung tâm phẫu thuật lớn nhất của cả nước, Bệnh viện Việt-Đức gắn liền với tên tuổi nhà phẫu thuật nổi tiếng Tôn Thất Tùng cùng phương pháp mổ gan Việt Nam mang tên ông, đã được phổ biến rộng rãi trên thế giới trong gần 4 thập kỷ qua.
BV hiện có 500 giường bệnh chuyên về Ngoại khoa, 18 phòng mổ thuộc các chuyên ngành sâu về phẫu thuật được trang bị hiện đại theo tiêu chuẩn của các nước tiên tiến: phẫu thuật thần kinh sọ não, phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật gan mật, phẫu thuật tiêu hoá, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật tiết niệu, phẫu thuật nhi khoa, phẫu thuật cấp cứu và phẫu thuật các bệnh nhân nhiễm khuẩn v.v...
3. Viện Tim mạch (BV Bạch Mai)
Viện Tim mạch có những nhiệm vụ chủ yếu như sau: Nghiên cứu có hệ thống về các phương pháp phòng, chống và điều trị các bệnh tim mạch ở Việt Nam nhằm hạ thấp tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ chết vì bệnh này ở nước ta; Cùng với Trường Đại học Y khoa Hà Nội và các trường Đại học khác đào tạo bổ túc cán bộ chuyên khoa về tim mạch ở bậc đại học và sau đại học.
Trong những năm gần đây, Viện cũng đã cập nhật các tiến bộ khoa học trên thế giới, mạnh dạn triển khai nhiều kỹ thuật mới như các kỹ thuật can thiệp không cần phải mổ trong điều trị bệnh tim bẩm sinh (Bít lỗ thông liên nhĩ, thông liên thất, đóng ống động mạch bằng dụng cụ qua đường mạch máu). Từ năm 2007 Viện đã bắt đầu nghiên cứu triển khai ứng dụng liệu pháp điều trị bằng tế bào gốc trong điều trị bệnh động mạch vành. Siêu âm trong lòng mạch (IVUS) đã được triển khai từ 2008, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành.
4. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn (Bình Định)
Viện có chức năng: nghiên cứu khoa học, chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật và biện pháp phòng chống, đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ chuyên ngành các bệnh sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh cho người trong phạm vi 15 tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.
Từ 1977-2004, Viện đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở và đề tài hợp tác quốc tế. Các đề tài khoa học đã ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng chống sốt rét và chăm sóc sức khỏe ban đầu về các lĩnh vực dịch tễ học, ký sinh trùng, côn trùng truyền bệnh, các phác đồ điều trị sốt rét kháng thuốc...
5. Viện Sốt rét- Ký sinh trùng - Côn trùng TƯ
Là Viện chuyên khoa đầu ngành có chức năng nghiên cứu khoa học; đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ chuyên ngành; truyền thông giáo dục sức khoẻ; hợp tác quốc tế về sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng truyền bệnh cho người và các biện pháp phòng chống; chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới trong phạm vi toàn quốc, trực tiếp chỉ đạo chuyên môn tại 29 tỉnh, thành phố phía Bắc.
Thời gian qua Viện đã góp phần hạ thấp tỷ lệ chết và mắc các bệnh truyền nhiễm gây dịch chủ yếu giảm hàng chục lần so với trước 1975. 10 năm trở lại đây không có dịch lớn; Thanh toán bại liệt, tiến tới loại trừ uốn ván sơ sinh, khống chế bệnh sởi ; 10 năm trở lại đây không có dịch tả; Khống chế không còn dịch hạch ở người; Giảm nhanh tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi trên 2% mỗi năm.
Phần thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất; năm 2005 Huân chương Lao động hạng Nhì; năm 2001 Huân chương Lao động hạng Ba; năm 1995 Huân chương lao động hạng Ba cho 3 cá nhân. Nhiều bằng khen của Chính phủ, Bộ/ Ngành và các Đoàn thể
6. BV Phụ sản TƯ
Những thành tích nổi bật của BV là công tác nghiên cứu khoa học như thụ tinh trong ống nghiệm, chẩn đoán sàng lọc trước sinh, chẩn đoán phẫu thuật... Thụ tinh ống nghiệm đang là một trong những thành tích nổi trội của Bệnh viện Phụ sản TƯ những năm trở lại đây.
Hiện Bệnh viện Phụ sản TƯ không chỉ phổ biến phương pháp thụ tinh ống nghiệm cho các bệnh viện miền Bắc mà còn hỗ trợ đào tạo cho nhiều đoàn bác sĩ trong khu vực như Indonesia, Lào... Đồng thời, mỗi năm bệnh viện còn đón hàng trăm lượt sinh viên các nước Pháp, Phần Lan, Hà Lan, Nhật Bản và các nước trong khu vực đến thực tập.
BV cũng là đơn vị đầu tiên có phương án giảm tải bệnh viện bằng phương pháp phục vụ sản phụ tại nhà. Hiện mỗi ngày có từ 50-60 sản phụ được chăm sóc tại nhà theo mô hình này.
7. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên
Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế; Thành lập tại quyết định số 480/QĐ-BYT ngày 22/10/1975 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Được xác định là cơ quan nghiên cứu triển khai về y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế. Phạm vi hoạt động: Các tỉnh Tây Nguyên, bao gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông.
Một số thành tựu chủ yếu về y tế dự phòng trong vùng: Hạ thấp tỷ lệ chết và mắc các bệnh truyền nhiễm gây dịch chủ yếu giảm hàng chục lần so với trước 1975. 10 năm trở lại đây không có dịch lớn; Thanh toán bại liệt, tiến tới loại trừ uốn ván sơ sinh, khống chế bệnh sởi; 10 năm trở lại đây không có dịch tả; Khống chế không còn dịch hạch ở người; Giảm nhanh tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi trên 2% mỗi năm; Cải thiện tình hình vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.
Phần thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất; năm 2005 Huân chương Lao động hạng Nhì; năm 2001 Huân chương Lao động hạng Ba; năm 1995 Huân chương Lao động hạng Ba cho ba cá nhân. Nhiều bằng khen của Chính phủ, Bộ, Ngành và các Đoàn thể.
8. BV Phong và Da liễu TƯ Quỳnh Hợp (Nghệ An)
Nhiệm vụ của bệnh viện là khám chữa bệnh, điều trị chăm sóc cho 300 bệnh nhân phong, tâm thần, người già cô đơn không nơi nương tựa mất sức lao động 81% trở lên với 160 gường bệnh.
Chỉ đạo tuyến về công tác chống phong và da liễu cho 4 tinh Bắc Trung bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Tham gia công tác hợp tác quốc tế, phòng chống bệnh.
Khám cho hơn 35.000 đối tượng tham gia thẻ bảo hiểm y tế.
9. Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM (Tiền Giang)
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 2 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 2 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 3 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 3 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
