90 phút cấp cứu công nhân bị thanh sắt đâm xuyên cơ thể

| Y tế

Anh Thành ngã từ giàn giáo xuống đất bị một thanh sắt dài hơn một m đâm xuyên từ mông đến thắt lưng làm giập nát xương cánh chậu trên.

Anh Võ Vân Thành bị nạn trưa 17/10 khi đang làm việc ở công trình xây dựng. Anh ngã từ giàn giáo cao khoảng 3 m xuống đất, bị thanh sắt tròn dài 107 cm, đường kính 2 cm đâm xuyên từ mông đến thắt lưng, chảy nhiều máu.


Ca phẫu thuật lấy thanh sắt ra khỏi cơ thể nạn nhân. Ảnh: NH.

Ca phẫu thuật lấy thanh sắt ra khỏi cơ thể nạn nhân. Ảnh: NH.

Tiếp nhận tin cấp cứu bệnh nhân, bác sĩ Cao Hùng Phú, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn đã bỏ cuộc họp lãnh đạo để trực tiếp chỉ đạo đội ngũ y bác sĩ chia thành 3 êkip xử lý tình huống nguy cấp. Êkip thứ nhất gồm một bác sĩ, 2 điều dưỡng và 2 nhân viên hỗ trợ lên xe cấp cứu đến trực tiếp hiện trường tai nạn để sơ cứu tại chỗ cho nạn nhân nhằm tăng khả năng sống sót. Vị giám đốc chỉ đạo trong vòng 5 phút phải đảm bảo người bị nạn được sơ cứu chấn thương đúng cách để đưa đến bệnh viện ngay, không được có bất cứ tổn thương nào khác.

Êkip thứ hai trực tại khoa cấp cứu để chuẩn bị các xét nghiệm, chụp CT, điện tim… đảm bảo chuyển bệnh nhân đến phòng mổ trong vòng 10 phút. Êkip thứ ba gồm 3 bác sĩ ngoại, một bác sĩ gây mê, 5 điều dưỡng và kỹ thuật viên sẵn sàng tại phòng mổ với các thiết bị đầy đủ để phẫu thuật ngay để cứu bệnh nhân.

Nhờ chuẩn bị chu đáo các kíp y bác sĩ, chỉ 30 phút sau khi gặp nạn, bệnh nhân được sơ cứu và chuyển về viện với thanh sắt còn xuyên qua cơ thể, an toàn vào phòng mổ. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Văn Tư, Chuyên khoa Cơ xương khớp cho biết kíp mổ đã cẩn thận loại bỏ phần xương cánh chậu gãy nát của bệnh nhân để tránh nhiễm trùng, các cơ quan nội tạng và mô mềm bị tổn thương được xử lý nhiễm khuẩn, vá lại...


Thanh sắt dài hơn một m đâm xuyên cơ thể người công nhân. Ảnh: NH.

Thanh sắt dài hơn một m đâm xuyên cơ thể người công nhân. Ảnh: NH.

Sau 60 phút chạy đua, ca mổ đã thành công tốt đẹp, thanh sắt dài đã được rút ra khỏi cơ thể nạn nhân. Các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm bước ra từ phòng mổ và thông báo với người nhà rằng “Bệnh nhân đã ổn rồi”. Hiện anh Thành được hỗ trợ hồi sức tích cực với thiết bị hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn, bài tiết, đồng thời điều trị phối hợp kháng sinh liều cao để khống chế nhiễm trùng và tiếp tục theo dõi sau mổ. 

Theo bác sĩ Tư, nếu nạn nhân được cấp cứu trễ hơn sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng do bị sốc vì đau, mất máu quá nhiều, nguy cơ nhiễm trùng cao.

Qua vụ việc trên, bác sĩ lưu ý mọi người khi gặp những trường hợp bị nạn tương tự, tuyệt đối không tự ý rút vật gây sát thương ra khỏi cơ thể, giữ nguyên tư thế nạn nhân và nhanh chóng đưa đưa đến cơ quan y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.