ABBANK phát động gây quỹ 100.000 cây xanh cho người dân tỉnh Yên Bái

| Xã hội

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa chính thức phát động chương trình Tết An Bình 2025 với chủ để "Khởi sắc xanh yêu thương".

Chương trình đặt mục tiêu gây quỹ tài trợ 100.000 cây quế và 7.000 kg phân bón dành tặng bà con xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái thông qua các hình thức lan tỏa, kêu gọi quyên góp sáng tạo, nhiệt huyết của tập thể cán bộ nhân viên, khách hàng và cộng đồng.

Nằm trong khuôn khổ dự án Xanh An Bình - Xanh Việt Nam, đây là năm thứ 5 ABBANK đồng hành cùng Trung tâm Truyền Thông Tài nguyên và Môi trường tích cực hưởng ứng chương trình "1 tỷ cây xanh" do Thủ tướng Chính phủ phát động, số lượng cây cam kết bằng 4 năm trước cộng lại. ABBANK mong muốn góp phần chung tay cùng người dân xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái mang đến sự hồi sinh cho những cánh rừng, nương rẫy sau thiệt hại bão Yagi và về lâu dài, giúp ngăn chặn xói mòn, sạt lở đất và tạo sinh kế, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương.

ABBANK phát động gây quỹ 100.000 cây xanh cho người dân tỉnh Yên Bái- Ảnh 1.

Đại diện ABBANK và Trung tâm Truyền thông Tài nguyên & Môi trường, Bộ Tài nguyên & Môi trường trao tặng 50 phần quà Tết bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Để hiện thực hóa mục tiêu gây quỹ cũng như chung tay lan tỏa những thông điệp tích cực của chương trình, góp phần nâng cao nhận thức về việc trồng rừng, bảo vệ rừng, ABBANK cam kết sẽ tài trợ 01 cây quế non vào quỹ trồng cây "Xanh An Bình – Xanh Việt Nam" với mỗi tài khoản thanh toán, tiết kiệm và thẻ tín dụng được khách hàng mở mới tại ABBANK. Đồng thời, với mỗi một lượt nhấn "Tôi tham gia" trên website của Dự án: xanhanbinhxanhvietnam.abbank.vn từ khách hàng và cộng đồng cũng như đội ngũ CBNV, ngân hàng cũng cam kết tài trợ 01 cây quế cho người dân xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Chiến dịch gây quỹ sẽ kéo dài từ nay đến tháng 3/2025 hoặc cho đến khi đạt đủ số lượng tài trợ mục tiêu là 100.000 cây.

ABBANK phát động gây quỹ 100.000 cây xanh cho người dân tỉnh Yên Bái- Ảnh 2.

Tết An Bình là một hoạt động thiện nguyện thường niên của ABBANK với nhiều đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng, được phát động từ năm 2010 đến nay.

Ông Phạm Duy Hiếu – Tổng Giám đốc ABBANK chia sẻ: "Trên hành trình 16 năm thực hiện dự án Tết An Bình, ABBANK vô cùng tự hào khi chương trình năm nay lại tiếp tục nhận được sự chung tay của không chỉ gần 4.000 CBNV và còn cả khách hàng và đông đảo cộng đồng, góp phần giúp dự án ngày càng được mở rộng hơn, hướng tới những kế hoạch hỗ trợ bền vững hơn cho bà con, tạo sinh kế, xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho người dân tại các địa phương trên cả nước."

Tại lễ phát động chương trình được tổ chức tại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, Ban tổ chức Tết An Bình 2025 cũng đã trao tặng 50 phần quà Tết bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đồng thời, đại diện ABBANK cùng các tình nguyện viên là CBNV của ngân hàng cũng trực tiếp đến thăm hỏi một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, bị ảnh hưởng và thiệt hại sau cơn bão Yagi.

ABBANK phát động gây quỹ 100.000 cây xanh cho người dân tỉnh Yên Bái- Ảnh 3.

Ông Vũ Minh Lý – Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên & Môi trường, Bộ Tài nguyên & Môi trường đánh giá cao sự đóng góp của ABBANK trong suốt 5 năm vừa qua nhằm thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam.

Xã Pá Lau là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, là xã khu vực 3 vùng dân tộc miền núi. Tại đây, đồng bào dân tộc Mông chiếm 99%, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 59,37%. Xã nằm cách trung tâm huyện khoảng 41km, với tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là hơn 1.732 ha. Sau cơn bão Yagi vào đầu tháng 9/2024 vừa qua, nhiều nhà dân và công trình công cộng, đường xá trên địa bàn xã Pá Lau bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề. Cho đến nay, người dân vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình khắc phục cuộc sống sau bão.

Cây quế hiện đang là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Yên Bái. Tính đến thời điểm hiện tại, Yên Bái là tỉnh có diện tích trồng và sản lượng quế lớn nhất miền Bắc nước ta, với trên 81 nghìn ha, chiếm 1/3 diện tích rừng trồng của tỉnh. 100.000 cây quế được trồng thông qua chương trình Tết An Bình 2025 sẽ không chỉ giúp các hộ dân trong xã tăng thêm thu nhập, vươn lên thoát nghèo, mà còn góp phần tích cực trong việc bảo vệ, phát triển rừng, đặc biệt là rừng trồng, rừng sản xuất của địa phương, chống xói mòn, sạt lở đất vào mùa mưa lũ.

PV

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Đời sống -

GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.