Ai dám ở riêng?
GiadinhNet - Chuẩn bị hết năm 2013, Bộ GD&ĐT bất ngờ công bố dự thảo đổi mới tuyển sinh đại học, cao đẳng và có thể sẽ được áp dụng từ năm sau.
Có rất nhiều nội dung được đưa ra để lấy ý kiến, nhưng nổi bật nhất là chuyện thi chung-thi riêng.
Thi chung, đó là việc các trường có thể tuyển sinh thông qua kỳ thi 3 chung đang được Bộ áp dụng. Thi riêng là việc các trường được phép tuyển sinh theo cách của mình.
Ba chung thì không còn gì để nói nữa, nhưng “ra riêng” thì rõ là rất mới. Và mới nhất là, các trường có thể xét tuyển, thi tuyển bằng cách làm bài luận, thực hành... Thí sinh đã dự tuyển ở trường “ra riêng” thì không được nộp nguyện vọng tuyển vào các trường thi 3 chung nữa. Đây là năm khởi đầu để tiến tới bỏ hẳn thi 3 chung trong 3 - 4 năm nữa.
Vậy là rõ, năm tới, cả triệu học trò THPT rất có thể sẽ phải chấp nhận một số thay đổi bước ngoặt và có nhiều lo lắng được đưa ra. Trước hết, sẽ có những trường nào dám “ra riêng”? Lẽ thường, các trường nổi tiếng, tốp đầu và thuộc công lập có vẻ sẽ “ra riêng” đầu tiên. Họ thừa biết sức mạnh của mình, thừa hiểu mình có sức thu hút thế nào. Và hơn tất cả, đến giờ thì chất lượng giảng dạy ở đây cũng đã được khẳng định nên cũng ít có chuyện bát nháo trong đào tạo. Song, cho đến giờ mới có 17 trường ngoài công lập đệ trình đề án để “ra riêng” mà chưa có trường công lập nào tham gia. Chính vì vậy đã có nhiều câu hỏi về hiện tượng này, nhưng chưa được giải đáp. Riêng về phía các thí sinh thì đã có nhiều khó khăn có thể nhìn thấy được.
Cụ thể, ngay với học trò sang năm tốt nghiệp, các em sẽ khá sốc khi tuyển sinh theo kiểu mới. Thực tế các em đã luyện thi theo 3 chung từ lâu, nay nếu dự tuyển vào trường đã “ra riêng”, liệu có đáp ứng được với các yêu cầu rất riêng của họ? Thí sinh đã thi vào trường “ra riêng” chắc chắn mất cơ hội vào trường khác nếu chẳng may không trúng tuyển dù có kết quả thi tốt.
Thêm nữa, “ra riêng” sẽ thoải mái hơn và sự thoải mái ấy có kéo theo các mức độ tiêu cực khác nhau, từ việc ra đề thi cho đến cách tuyển sinh? Nếu việc này không được quản lý tốt, tiêu cực sẽ lại bao trùm.
Cuối cùng, việc cho các trường “ra riêng” được tự chủ tuyển sinh tối đa 2 lần mỗi năm, trong khi thi 3 chung vẫn được duy trì, như thế mỗi năm sẽ có nhiều đợt thi đại học. Ngành giáo dục liệu có đảm bảo sẽ đủ sức để quản được chừng đó công việc hay không?
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |