Ấm tình "thầy thuốc quân hàm xanh"
Giadinh.net - Từ lâu, người dân vùng biên giới đất liền, ven biển hay hải đảo đã quen thuộc với hình ảnh người chiến sĩ quân y biên phòng mà đồng bào yêu mến gọi với cái tên thân thương: "Thầy thuốc quân hàm xanh".

Người con thân thiết của bản làng
Trên phạm vi 43 tỉnh, thành biên giới cả nước có hơn 400 đồn biên phòng, mỗi đồn có từ 2-3 cán bộ quân y bao gồm y sĩ, y tá. Bên cạnh việc chăm lo đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị, mỗi năm quân y bộ đội biên phòng còn tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho khoảng 120-150 nghìn lượt người dân tại các địa phương.
Ngoài khám chữa bệnh tại đồn, biên phòng các tỉnh còn xây dựng, trang bị phương tiện y tế, mở thêm các phòng khám quân - dân y kết hợp để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân. Không những thế, các anh còn tổ chức nhiều đợt khám, chữa bệnh miễn phí cho bà con các nước bạn Lào, Campuchia khu vực giáp biên giới.
|
Trong năm 2009 quân y biên phòng đã tổ chức khám, chữa bệnh cho hơn 140 nghìn lượt người. Ngoài ra, các chiến sĩ biên phòng còn đến từng gia đình tuyên truyền về chăm sóc sức khoẻ, ăn, ở hợp vệ sinh, tẩm màn chống sốt rét, vận động người dân sinh đẻ có kế hoạch, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong chữa trị bệnh tật... |
Với chủ trương “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với bà con), các chiến sĩ quân y đã kết hợp với các trạm y tế cơ sở thường xuyên trèo đèo, lội suối, băng rừng đến từng bản làng, tới từng gia đình để tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe, ăn, ở hợp vệ sinh, tẩm màn chống sốt rét.
Nhờ nắm chắc địa bàn, ngày đêm gần gũi nên bà con yêu mến các anh lắm! Cứ có ốm đau, bệnh tật, sinh đẻ... người dân đều đưa đến đồn biên phòng nhờ các anh giúp đỡ, chữa trị. Tự bao giờ, đồn biên phòng đã trở thành địa chỉ quen thuộc của bà con...
Tất cả vì sức khoẻ nhân dân
Đã thành thông lệ, hàng năm, Bộ Chỉ huy Biên phòng các tỉnh đều tổ chức các đợt khám sức khỏe cho dân ở địa bàn biên giới với sự phối hợp của Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện, xã địa phương. Các đợt khám, chữa bệnh đều được thông báo rộng rãi để đông đảo người dân trên địa bàn biết. Lồng ghép với chương trình chăm sóc sức khoẻ bao giờ cũng là những đêm giao lưu, biểu diễn văn nghệ đầy ắp nụ cười giữa bác sĩ quân y, các tổ chức đoàn thể và người dân.
Nội dung buổi truyền thông nhằm mục đích nâng cao ý thức cho người dân về những loại dịch bệnh đang phổ biến như: Cúm gia cầm, cúm A/H1N1, sốt rét, sốt xuất huyết, vận động đồng bào sinh đẻ có kế hoạch, chăm sóc sức khỏe, bài trừ các tệ nạn, hủ tục lạc hậu thông qua các tiểu phẩm “cây nhà lá vườn”.
Nhân dịp các ngày kỷ niệm như “Ngày Biên phòng toàn dân 3/3”, “Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7”, “Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12”, Phòng Quân y Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đều đề xuất Phòng y tế – Quốc phòng, Bộ Y tế bổ sung kinh phí để mua thuốc, tăng cường các hoạt động khám chữa bệnh cho người dân địa bàn biên giới.
Thượng tá Phan Đình Hoài, Phó phòng Quân y, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết: Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đang xây dựng, hoàn thiện Đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả hệ thống quân dân y bảo vệ và chăm sóc sức khỏe quân và dân biên giới” triển khai thành 3 giai đoạn từ 2010- 2025.
Đề án sẽ thiết lập một hệ thống quân, dân y chạy dọc suốt chiều dài đất nước ở vùng biên giới, biển, đảo. Đào tạo khoảng 700- 800 y bác sĩ có chuyên môn cao, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nhà trạm, trang thiết bị y tế đảm bảo. Mục tiêu đề ra là xây dựng và triển khai tổ chức, hoạt động có chất lượng hệ thống các cơ sở y tế kết hợp quân, dân y ở các xã biên giới đủ mạnh về nhân lực, trang thiết bị để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng biên giới.
Ngô Quang Huy