“Amip ăn não” hiếm gặp, khó lây
GiadinhNet - Thông tin về “amip ăn não” gây hoang mang cho người dân, tuy nhiên trong buổi trả lời phỏng vấn Báo GĐ&XH, PGS.TS Nguyễn Văn Đề, Chủ nhiệm bộ môn Ký sinh trùng (Đại học Y Hà Nội) đã trấn an rằng kí sinh trùng này thuộc loại hiếm gặp và rất khó lây nhiễm.
![]() Bộ Y tế khuyến cáo không nên tắm ở những khu vực có nguồn nước nhiễm bẩn. |
Trước khi có những nghiên cứu chính thức của các nhà khoa học về chủng “amip ăn não người” tại Việt Nam, ông có thể tư vấn cho người dân cách phòng tránh loài ký sinh trùng này?
- Trước khi có những nghiên cứu chính thức của các nhà khoa học về loài amip Naegleria fowleri tại Việt Nam, chúng tôi đề nghị cộng đồng không hoang mang vì đây là bệnh rất hiếm gặp và cũng rất khó lây cho người. Chúng ta cần biết đường lây chủ yếu qua mũi khi tiếp xúc với nước không đảm bảo vệ sinh. Chúng ta cũng yên tâm vì hiện nay các bể bơi và nước máy đều được khử khuẩn bằng Clo nên không có điều kiện cho loài amip này tồn tại.
|
Tỷ lệ mắc nhiều ở người dưới 18 tuổi
Theo TS. Nguyễn Tiến Lâm – Trưởng khoa Sốt rét, Kí sinh trùng (BV Nhiệt đới TƯ), amip ăn não người chắc chắn không thể lây qua không khí. Mặc dù ký sinh trùng amip chủng Naegleria fowleri cực kỳ nguy hiểm, mắc ca nào tử vong ca đấy nhưng lại rất hiếm mắc. So với viêm não mô cầu, viêm não Nhật Bản, liên cầu lợn thì amip ăn não người không đáng phải quá lo lắng. Ở Việt Nam, năm 1974 đã có 1 bệnh nhân bị “amip ăn não” nhưng là amip thuộc nhánh khác.
Theo các nhà khoa học, chủng “amip ăn não” (Naegleria fowleri) di chuyển phải dựa vào môi trường nước như sứa. Nếu đưa vào đất khô thì nó không thể di chuyển. Khả năng lây bệnh của amip rất hiếm, từ năm 1962 tới nay chỉ có 150 trường hợp mắc, trong đó riêng Mỹ có 123 ca. Khi bệnh nhân bị nhiễm amip, thời gian ủ bệnh từ 1 đến 14 ngày. Tỷ lệ mắc nhiều nhất là người dưới 18 tuổi, chủ yếu là nam giới vì gắn liền với bơi lội, tiếp xúc với nước. Khả năng mắc bệnh là rất hiếm xảy ra.
Hoài Nam |
