Hà Nội
23°C / 22-25°C

Án chung thân cho “siêu lừa” 47 tỷ đồng

Thứ sáu, 10:00 13/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 12/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử và tuyên phạt tù chung thân đối với Đoàn Vũ Thanh Nghĩa (SN 1969, trú tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Điều 139, khoản 4 - Bộ luật hình sự.

Lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước với các chị: Nguyễn Thị Kim Oanh, Vũ Bích Nga, Nguyễn Hoài Anh, Đỗ Thị Phượng và Vũ Thị Kim Dung (trú tại Hà Nội), Nghĩa đã nói với những người trên có khả năng mua được các cổ phiếu ưu đãi của các doanh nghiệp đang cổ phần hóa, chưa đưa lên sàn giao dịch (cổ phiếu OTC), chắc chắn sẽ lãi từ 5 đến 10%. Nhưng việc mua bán cổ phiếu của công ty nào, thời gian, giá cả và số lượng bao nhiêu phải do Nghĩa mua và đứng tên. Thời gian mua, bán từ 3 đến 10 ngày, tùy theo từng đợt. Trước khi mua, bán, Nghĩa sẽ báo cho mọi người biết thời gian và số tiền nộp. Các chị Oanh, Nga, Hoài Anh, Phượng và Dung đã nhiều lần đưa tiền cho Nghĩa (đưa trực tiếp - không viết giấy biên nhận và chuyển vào tài khoản của Nghĩa).

Thời gian đầu, Nghĩa trả gốc và lãi đầy đủ để mọi người tiếp tục giao tiền cho Nghĩa với số lượng lớn. Khi nhận tiền của các chị này, Nghĩa không mua cổ phiếu ưu đãi của các doanh nghiệp như đã hứa mà dùng tiền của người sau trả một phần tiền lãi cho người trước. Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai, đã ra các sàn giao dịch chứng khoán ở phố Trần Bình Trọng, sàn chứng khoán Hướng Việt ở số 8 Thiền Quang và sàn chứng khoán Hà Nội ở phố Phan Chu Trinh để mua bán cổ phiếu OTC của các Công ty Bảo Việt, Tài chính dầu khí. Nhưng đối tượng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh, không cung cấp được lai lịch người mua, người bán. Duy chỉ có tại Công ty cổ phần chứng khoán Hướng Việt, Nghĩa có mua 2.000 cổ phiếu (giá 20 triệu đồng) của Tập đoàn Bảo Việt là có giấy tờ rõ ràng.

Không thấy Nghĩa trả tiền như cam kết, ngày 2/2/2008, chị Nguyễn Thị Kim Oanh và chị Nguyễn Phạm Cẩm Hương (trú tại phường Trần Hưng Đạo, Hà Nội) đến nhà Nghĩa đòi tiền. Nghĩa viết cam kết đã cầm của chị Oanh 30 tỷ đồng và hứa sẽ trả dần.

Chị Oanh khai, quen biết Nghĩa tháng 2/2007, Nghĩa có nói với chị đang mua cổ phiếu ưu đãi của các doanh nghiệp chưa đưa lên sàn giao dịch chứng khoán. Chị đã chuyển cho Nghĩa tổng số tiền gần 35 tỷ đồng. Trong đó, Nghĩa mới trả cho chị Oanh gần 2,9 tỷ đồng. Nghĩa đã chiếm đoạt của các bị hại gần 47 tỷ đồng và hiện không có khả năng thanh toán..

         PV

Bắt giữ xe ô tô vận chuyển trên 2,5 tấn gỗ Ngọc Am quý hiếm

Chiều 12/9 tại Chi cục Kiểm lâm Hà Giang, Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số I (thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Giang) và Phòng PC49 - Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tiến hành mở niêm phong xe ô tô vận chuyển gỗ quý hiếm.

Trước đó vào hồi 22 giờ ngày 11/9, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại km 38 thuộc thôn Tấn Sà Phìn, xã Nậm Ty (huyện Hoàng Su Phì), Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số I và Phòng PC49 - Công an tỉnh đã phát hiện xe ô tô tải ben mang biển kiểm soát 23T-3451, do Trần Văn Tiến (SN 1971, thường trú ở thôn Xuân Hòa, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang) điều khiển, chạy từ xã Pờ Ly Ngài (huyện Hoàng Su Phì) đi ra hướng thị trấn Tân Quang (huyện Bắc Quang) có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Lực lượng Kiểm lâm và Công an đã tiến hành kiểm tra phương tiện. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe đang vận chuyển nhiều gốc, rễ Ngọc Am với số lượng lớn. Qua xác minh ban đầu, lái xe Trần Văn Tiến đã nhận chở số gỗ trên cho Nguyễn Xuân Thứ (SN 1980, thường trú tại thôn Tấn Sà Phìn, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì).

Trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, kết quả mở niêm phong xe ô tô tải ben trên đã chở 144 gốc, rễ Ngọc Am, bằng 2.541 kg, tương đương 2,541 m3 gỗ tròn. Đây là loại gỗ quý hiếm thuộc nhóm IIa. Gốc, rễ Ngọc Am đẹp thường được sử dụng làm gỗ lũa có giá trị kinh tế cao; những gốc, rễ xấu thì được tư thương mua về chưng cất tinh dầu Ngọc Am.         

M.Tâm

Hai chị em dọa nổ mìn cửa hàng vàng

Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã bắt giữ Trần Tuấn Ngọc (15 tuổi, trú tại Định Quán, Đồng Nai) và Trần Thị Diễm Mai (25 tuổi, chị gái Ngọc, trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) để điều tra về hành vi đe dọa nổ mìn để tống tiền. Trước đó, chị Huỳnh Thị Tuyết (49 tuổi, chủ hiệu vàng Kim Thông) nhận được điện thoại đe dọa sẽ cho nổ mìn hiệu vàng nếu không giao nộp cho hắn 5 chỉ vàng. Kẻ tống tiền yêu cầu chị  Tuyết mang vàng đến để dưới gốc cây bồ đề tại khu vực đường rẽ vào khu du lịch hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt). Chiều 11/9 khi Ngọc và Mai từ xe taxi bước xuống, tiến lại cây bồ đề lấy 5 chỉ vàng thì bị công an bắt quả tang.
 
T.S

Phát hiện xương người trong rừng

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) nhận được tin trình báo của anh Lâm Văn Phương (SN 1977, trú tại thôn Áp, xã Tân Quang, Lục Ngạn) về việc, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 10/9, anh Phương đi làm ở khu vực rừng Mã (thuộc thôn Muối, xã Giáp Sơn) đã phát hiện một bộ xương người. Bên cạnh bộ xương còn có một mũ cối, một bộ quần áo cũ, một chiếc xoong nhôm và 100.000 đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Bắc Giang) tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.         

T.P

Kích nổ mìn làm vợ mù mắt, cụt tay

Chiều tối 11/9, tại khu vực tổ 5, khu 4A, phường Cẩm Thịnh (Cẩm Phả, Quảng Ninh) xảy ra một vụ nổ mìn khiến 2 người trọng thương. Thông tin ban đầu cho hay, trước khi xảy ra  vụ việc hai vợ chồng ông Phạm Văn Chi và bà Phạm Thị Đào (trú tại địa chỉ trên) đã xảy ra cãi vã. Bà Đào phát hiện 1 quả mìn ở trong phòng nên vội ra ngoài. Thấy bà Đào chạy ra ông Chi lao vào ôm bà Đào và tiếp tục châm ngòi quả mìn thứ 2. Được biết, thời gian qua giữa ông Chi và bà Đào thường xuyên mâu thuẫn. Ông Chi nghiện rượu, thường xuyên đánh chửi vợ. Do không muốn chung sống cùng vợ, ông Chi yêu cầu bà đưa cho mình vài chục triệu để đi khỏi nhà. Tuy nhiên yêu cầu của ông Chi không được đáp ứng nên người chồng này đã kích nổ mìn. Hậu quả, cả 2 vợ chồng đều bị thương, trong đó bà Đào bị cụt 2 cánh tay, mù 2 mắt. 
 
T.S
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 51 phút trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 10 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Top