Ăn hối lộ của gái bán dâm (?)

| Pháp luật

Giadinh.net - Chị Võ Thị H, học viên thuộc đối tượng 05 đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo Trưởng phòng quản lý giáo dục của Trung tâm Giáo dục lao động xã hội I (GDLĐXH 1) về hành vi nhận tiền hối lộ và cho học viên uống thuốc tụt huyết áp để được tha trước thời hạn.

Vụ việc đang gây phẫn nộ trong dư luận tỉnh Nghệ An...
 
Bòn khố rách...

Ngày 13/10/2007, chị Võ Thị H, sinh năm 1976 (Đô Lương), là gái bán dâm bị bắt và trở thành học viên thuộc diện bắt buộc của Trung tâm GDLĐXH I Nghệ An thuộc đối tượng 05. Theo đó, thời hạn bắt buộc học tập và lao động của chị H là 18 tháng.
 

Trụ sở Trung tâm GDLDXH I. Ảnh: TG

 
Cuối năm 2008 và đầu năm 2009, chị H đã có nhiều đơn thư tố cáo hành vi nhận hối lộ và một số hành vi khác của ông Nguyễn Đình Phượng, Trưởng phòng Quản lý giáo dục. Đơn tố cáo của chị H có nội dung: Khi mới vào trung tâm, ông Nguyễn Đình Phượng đã trực tiếp gặp H thông báo có chị Hương (người quen của H) nhờ “chạy” cho H sớm ra khỏi trung tâm. H hỏi hết bao nhiêu tiền và thời gian bao lâu thì được ra, ông Phượng trả lời: 10 triệu đồng, đưa trước 5 triệu. Tiền đưa đầu tháng, cuối tháng sẽ được ra.
 
Sau khi được ông Phượng gọi điện và cho gặp trực tiếp chị Hương, H đã đồng ý nhờ ông này giúp đỡ. Tiếp đó H viết thư để ông Phượng gặp chị Hương lấy tiền lần đầu là 5 triệu đồng. Ông Phượng đã báo lại với H: Anh đã nhận 5 triệu đồng từ chị Hương rồi.

Đơn tố cáo nêu tiếp: Tiền đã trao, nhưng chờ mãi vẫn không thấy có sự thay đổi, H tìm gặp ông Phượng hỏi cho ra nhẽ. Khi đó, ông Phượng hứa với H là chờ thêm thời gian nữa. Đến cuối năm 2008, ông Phượng chủ động gặp H “vòi” thêm: Tình hình khó lắm em ạ, phải có thêm ít tiền nữa để làm quà Tết cho mọi người... Sáng mùng 3 Tết, H nhờ học viên Lê Thị L cùng đến gặp ông Phượng để đưa thêm cho ông này 3 triệu đồng. Lúc đưa tiền, tình cờ có cán bộ Nguyễn Thế Lương vào và nhìn thấy.
 
Sau Tết, H vẫn không được ra nên lại gặp ông Phượng để thúc giục. Lần này, ông Phượng bảo H phải báo ốm đi nằm bệnh xá, ông sẽ đưa thuốc hạ huyết áp cho chị uống. Sau 9 ngày dùng thuốc do ông Phượng đưa, H rất mệt mỏi, cán bộ y tế lấy ven không được. Ông Phượng lại “bồi” thêm cho H 32 viên thuốc nữa, dặn là uống hết trong 3 ngày thì mới có cơ hội “thoát” khỏi trung tâm. Khi uống gói cuối cùng thì H ngất xỉu, 4 ngày sau mới tỉnh. Việc này có các học viên Nguyễn Thu H, La Thị M biết.

Lộ mặt

Ông Đào Xuân Lục


Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Đào Xuân Lục- Giám đốc Trung tâm GDLĐXH I cho biết: “Sự việc trên là có, nhưng bản chất của vấn đề thì không phải như vậy”. Để chứng minh lãnh đạo trung tâm không bao che sai phạm, ông Lục đã cung cấp một số văn bản cho phóng viên mà tổ công tác của trung tâm đã kiểm tra.
 
Theo đó, báo cáo của tổ công tácnêu: “Hành vi đồng chí Nguyễn Đình Phượng thoả thuận với chị H để chạy cho ra khỏi trung tâm là có thật, nhưng chưa thành”. Còn hành vi nhận tiền và cho học viên uống thuốc của ông Phượng thì báo cáo nêu: “Chưa có đủ cơ sở để kết luận”. Vì thế tổ điều tra đã không kết luận được do ông Phượng không thừa nhận.

Thế nhưng, sau nhiều câu hỏi của phóng viên, ông Lục lại cho biết thêm: “Cho đến khi anh Nguyễn Thế Lương, cán bộ trung tâm có bản tường trình thì ông Phượng mới “không cãi”. Bản tường trình của anh Lương nêu: “Tôi thấy chị H và chị L xách một túi quà vào phòng anh Phượng. Sau đó anh Phượng đút một gói tiền vào túi. Tôi không biết là bao nhiêu, chỉ thấy gói tiền đó được vấn dây màu hồng, toàn loại mệnh giá 100.000 đồng. Ngày 22/1/2009 vừa rồi, anh Phượng đã giao nộp trung tâm 3 triệu đồng để trả lại cho chị H”.

Theo nguồn tin của PV Báo GĐ&XH, vụ việc đang được Công an TP Vinh điều tra làm rõ. Điều mà dư luận hiện đang rất quan tâm là việc các cơ quan có thẩm quyền sẽ kết luận như thế nào việc chị H uống thuốc tụt huyết áp để có cớ được về trước thời hạn? 
 

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc này, ông Nguyễn Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Nghệ An cho biết: Hiện Sở đang chờ kết luận cuối cùng từ phía Cơ quan điều tra Công an TP Vinh. Quan điểm của Sở là sẽ xử lý nghiêm túc nếu cán bộ sai phạm.

 
Hồ Hà
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.