Án mạng từ mâu thuẫn sau khi ăn nhậu

| Pháp luật

Ngày 3/11, Thượng tá Nguyễn Văn Tuyển, Phó Trưởng Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra tại thôn 7, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập vào ngày 2/11.

Ngày 3/11, Thượng tá Nguyễn Văn Tuyển, Phó Trưởng Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra tại thôn 7, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập vào ngày 2/11.

Nạn nhân là Vũ Đình Thuận (47 tuổi, người địa phương). Thông tin ban đầu cơ quan Công an xác định, khoảng 10 giờ ngày 2/11/2021, Vũ Đình Thuận rủ một nhóm 5 người: Trần Thị Lan, 37 tuổi; Đặng Thanh Tâm, 49 tuổi; Đặng Thị Liên, 48 tuổi; Hoàng Công Bảo, 48 tuổi và ông Nguyễn Đình Đạt, 63 tuổi, tất cả đều thường trú tại thôn 7, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập đến nhà mình uống rượu. Trong đó, Thuận và Lan có mối quan hệ yêu thương nhau.

Án mạng từ mâu thuẫn sau khi ăn nhậu - Ảnh 1.

Nơi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Cả nhóm nhậu đến khoảng 12 giờ thì Tâm và Liên về trước. Còn lại Thuận, Bảo, Lan cùng ông Đạt tiếp tục uống rượu và ca hát. Đến 16 giờ cùng ngày, giữa Thuận và Lan xảy ra mâu thuẫn, không kiềm chế được Thuận túm tóc đánh Lan. Thấy vậy ông Đạt đã can, sau đó Lan xuống bếp lấy cây kéo quay lên xông vào tiếp tục đánh nhau với Thuận. Ông Đạt lại tiếp tục can ngăn và đẩy cả 2 ra xa nhau. Lúc này ông Đạt phát hiện trên ngực trái của Thuận có vết thương đang chảy máu. Thuận lấy 1 con dao nhưng bị Bảo ôm Thuận và tước được con dao, sau đó Thuận nằm vật xuống đất thở dốc. Thấy vậy, Bảo, Lan và ông Đạt cùng người nhà đưa Thuận đến Trạm y tế xã Bình Thắng cấp cứu, nhưng đến 19 giờ cùng ngày thì Thuận tử vong.

Công an huyện Bù Gia Mập đang phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.