Hà Nội
23°C / 22-25°C
150.931 trường hợp bị tước GPLX trong 6 tháng đầu năm

150.931 trường hợp bị tước GPLX trong 6 tháng đầu năm

Xã hội

GiadinhNet - Chiều 30/6, Ủy ban ATGT Quốc gia đã có báo cáo về kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2020.

Báo Gia đình & Xã hội đạt giải Ba viết về an toàn giao thông

Báo Gia đình & Xã hội đạt giải Ba viết về an toàn giao thông

Xã hội

GiadinhNet – Với hơn 1.000 tác phẩm của hơn 50 cơ quan báo chí cả nước, giải thưởng báo chí về ATGT Quốc gia 2019 đã chọn ra 32 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Cách xử lý đúng, chuẩn với người bị tai nạn giao thông

Cách xử lý đúng, chuẩn với người bị tai nạn giao thông

Sống khỏe

GiadinhNet - Khi sơ cứu người bị tai nạn giao thông, phải di chuyển nạn nhân đến khu vực an toàn bằng cách kéo hai chân và luôn giữ cố định vùng đầu cổ. Không nên vận chuyển nạn nhân bằng xe máy, cõng, bế… vì nguy cơ gây tổn thương nặng hơn.

Số người chết và số vụ TNGT giảm mạnh sau khi Nghị định 100 áp dụng

Số người chết và số vụ TNGT giảm mạnh sau khi Nghị định 100 áp dụng

Xã hội

GiadinhNet - Sau hơn hai tuần triển khai thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, các con số về TNGT, số người chết, bị thương đều giảm mạnh.

Sự thật bất ngờ vụ phượt thủ đi xe máy 1.700km hết 20 giờ từ TP.HCM ra Hà Nội

Sự thật bất ngờ vụ phượt thủ đi xe máy 1.700km hết 20 giờ từ TP.HCM ra Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Tại trụ sở Cục CSGT, anh N thừa nhận câu chuyện mà mình chia sẻ trên mạng xã hội về việc đi xe máy xuyên Việt chỉ hết hơn 19 giờ là không đúng. Thực tế, thời gian dài hơn rất nhiều...

Tài xế xe bán tải uống bia rượu trước khi tông chết 4 người

Tài xế xe bán tải uống bia rượu trước khi tông chết 4 người

Xã hội

Công an Phú Yên nhận định tài xế Võ Duy Đô đã vi phạm nồng độ cồn khi lái ôtô bán tải tông chết 4 người.

Phó Thủ tướng Thường trực gửi thư khen chiến sĩ CSGT dũng cảm cứu người trong vụ xe Mercedes gây tai nạn kinh hoàng ở Hà Nội

Phó Thủ tướng Thường trực gửi thư khen chiến sĩ CSGT dũng cảm cứu người trong vụ xe Mercedes gây tai nạn kinh hoàng ở Hà Nội

Xã hội

Giadinhnet – Theo nội dung trong bức thư, hành động của Trung tá Vũ Xuân Hà Thái khi cứu người dưới gầm xe Mercedes là thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi thực thi nhiệm vụ, là bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, mang tính nhân văn cao cả, được dư luận khen ngợi.

Công bố 17 số điện thoại đường dây nóng ngày lễ 30/4 và 1/5

Công bố 17 số điện thoại đường dây nóng ngày lễ 30/4 và 1/5

Xã hội

GiadinhNet - Ủy ban An toàn giao thông quốc gia sáng nay (24/4) đã công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải, tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Với các “đại sứ nhỏ” Vinschool trong chiến dịch 3500lives

Với các “đại sứ nhỏ” Vinschool trong chiến dịch 3500lives

Xã hội

Ngày 16/4/2019, tại Nhà hát Harmony Vinschool (Hà Nội), Đại sứ chiến dịch 3500Lives toàn cầu - ngôi sao Hollywood Dương Tử Quỳnh cùng hơn 500 phụ huynh và học sinh Vinschool đã tham gia chương trình “Đại sứ nhỏ Vinschool – Giao thông an toàn, cứu ngàn sinh mạng”. Đây là sự kiện đầu tiên triển khai các hoạt động của chiến dịch #3500 sinh mạng tại Việt Nam với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về những "nguyên tắc cứu mạng" khi tham gia giao thông.

Hà Nội: Cấm các phương tiện đi lại trong nhà trường vào giờ học, ra chơi

Hà Nội: Cấm các phương tiện đi lại trong nhà trường vào giờ học, ra chơi

Xã hội

GiadinhNet - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị, trường học nghiêm cấm việc điều khiển, dừng đỗ trái phép các phương tiện giao thông trong khuôn viên trường học, trong giờ học, giờ sinh hoạt và vui chơi của học sinh.

Honda Việt Nam phối hợp trao tặng Mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc năm học 2018 - 2019

Honda Việt Nam phối hợp trao tặng Mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc năm học 2018 - 2019

Sản phẩm - Dịch vụ

Theo báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy trên tất cả tuyến đường cho thấy tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em hiện nay còn thấp, mới chỉ ở mức 35-40%.Đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tỷ lệ thương tích do tai nạn giao thông ở độ tuổi trẻ em đang có xu hướng tăng cao thời gian qua.

Sau một tuần thiết lập trật tự, an toàn giao thông: Hơn 400 trường hợp bị tước giấy phép lái xe

Sau một tuần thiết lập trật tự, an toàn giao thông: Hơn 400 trường hợp bị tước giấy phép lái xe

Xã hội

GiadinhNet - Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ CA), sau một tuần triển khai cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội đầu Xuân năm 2018 trên tuyến quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến Đồng Nai, lực lượng CSGT đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm; phát hiện và xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự.

Thầy giáo hát rap dạy học sinh về an toàn giao thông

Thầy giáo hát rap dạy học sinh về an toàn giao thông

Xã hội

Bài rap về an toàn giao thông của thầy giáo Nguyễn Văn Quyết khiến học sinh trường Tiểu học Dịch Vọng B, Hà Nội thích thú.

Năm 2016, toàn quốc xảy ra 21.500 vụ tai nạn giao thông

Năm 2016, toàn quốc xảy ra 21.500 vụ tai nạn giao thông

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 4/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.

Cuộc thi “Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2016”: Báo GĐ&XH được trao giải Ba

Cuộc thi “Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2016”: Báo GĐ&XH được trao giải Ba

Giải trí

GiadinhNet - Chiều 27/12, Ủy ban ATGT Quốc gia đã tổ chức trao giải thưởng cuộc thi “Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2016”. Theo Ban tổ chức, có 1.266 tác phẩm của các cá nhân, tập thể từ 96 đơn vị, cơ quan báo chí trên toàn quốc gửi tác phẩm dự thi.

Tàu xe dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: “Cháy” vé nhiều tuyến, công bố số đường dây nóng chống “chặt chém”

Tàu xe dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: “Cháy” vé nhiều tuyến, công bố số đường dây nóng chống “chặt chém”

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Mặc dù tăng chuyến khá nhiều trên các hệ thống đường bộ, đường sắt và hàng không nhưng tình trạng “cháy” vé trong dịp nghỉ lễ vẫn xảy ra. Và để tránh tình trạng chặt chém, nhồi nhét, các số đường dây nóng đã được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia công bố.

Top