Án tử cho hai kẻ buôn ma túy
GiadinhNet - Ngày 10/3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết vừa đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Thế Bảy và Mùi Văn Ha về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
![]() |
|
Các đối tượng trước vành móng ngựa. |
Theo kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự (CA Hà Nội) thì 4 gói chất bột màu trắng thu giữ của Bảy và Ha là bột heroin có trọng lượng 1399,4 gram. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng cũng thừa nhận, toàn bộ số heroin trên do Bảy và Ha mua của một đối tượng tên Thông (chưa xác định được nhân thân, ở huyện Mộc Châu) mang về Hà Nội bán cho Phạm Thị Mai (SN 1961, ở xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Phạm Thị Mai nhưng do Mai đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, tách rút tài liệu đối với bị can này và một số đối tượng liên quan khác để điều tra, xử lý sau.
Hành vi trên của Nguyễn Thế Bảy, Mùi Văn Ha đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội truy tố phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Quá trình xét xử, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thế Bảy, Bùi Văn Ha cùng mức án tử hình về tội danh trên.
T.S
Sát hại vợ con rồi tự tử
Ngày 10/3, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã làm rõ vụ án xảy ra tại tổ 18, ấp 1, xã Sơn Đông (thành phố Bến Tre) vào sáng 7/3. Theo đó, Lê Thành Trung (SN 1979, trú tại địa chỉ trên) là nhân viên ngân hàng tại tỉnh Tiền Giang đã sát hại người vợ đang mang thai cùng với đứa con 7 tuổi, rồi tự sát. Trước đó, vào sáng 7/3 người dân phát hiện Trung treo cổ tự sát tại nhà riêng. Vợ và con trai 7 tuổi của Trung đang thoi thóp và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Tại hiện trường, cơ quan công an thu được lá thư tuyệt mệnh do Trung để lại. Trong thư, Trung cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ án kinh hoàng này là do bản thân Trung vì cờ bạc đã nợ nần khoản tiền lớn, lại mắc bệnh hiểm nghèo nên đã sát hại vợ con rồi treo cổ chết theo.
T.S
Bắt nữ quái “cưỡng đoạt tài sản”
Ngày 10/3, Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) cho biết đã tạm giữ hình sự Chung Thị Cẩm Dung (21 tuổi) cùng đồng bọn là Nguyễn Tấn Thành (32 tuổi), Lê Quang Vinh (27 tuổi) và Đặng Minh Tuấn (26 tuổi), cùng trú tại quận Ninh Kiều) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Dung khai hai tuần trước đã cùng Hồ Hữu Anh (trú tại huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) đánh bạc ở đường Hoàng Văn Thụ (thành phố Cần Thơ). Do nghi ngờ Anh chơi cờ bạc “bịp” nên Dung thuê Thành tìm cách lấy lại tiền. Thành cùng đàn em mượn còng số 8 rồi giả danh cảnh sát hình sự khống chế Anh, yêu cầu đưa 20 triệu đồng. Do không đủ tiền, Anh mượn bạn bè 12 triệu đồng giao trước cho Dung. Ngày 27/2, Dung hẹn nạn nhân đến gần Trung tâm Đại học tại chức thành phố Cần Thơ để lấy tiếp 8 triệu đồng thì bị cảnh sát bắt giữ.
T.P
Hải Phòng: Vợ chồng buôn ma túy sa lưới
Công an TP Hải Phòng cho biết, 15h ngày 7/3, tại số nhà 14/45 Lê Lợi, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), lực lượng trinh sát thuộc Phòng PC 47 đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang Nguyễn Hồng Mạnh (SN 1970) và Đặng Thị Thu Sâm (SN 1972) đều đăng kí thường trú tại số 71B Bạch Đằng, phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng), chỗ ở số 14/45 Lê Lợi, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Tại hiện trường, công an thu giữ 5.000 viên thuốc lắc (ma túy tổng hợp), 100 gam ma túy đá, một số hêrôin, hàng chục điếu thuốc cần sa và một số tang vật khác liên quan đến vụ án. Theo PC 47, đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, tồn tại trong một thời gian dài, có nhiều thủ đoạn xảo quyệt nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan Công an. Hiện đối tượng và tang vật vụ án đã được Phòng PC47 thụ lý, tiếp tục điều tra mở rộng.
M.Lý
