Ảnh: Người dân Thừa Thiên Huế quyên góp rau củ, làm thức ăn khô gửi vào TP.HCM

| Xã hội

GiadinhNet - Nhiều người dân ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đang cùng nhau quyên góp gạo, rau củ, làm thức ăn khô để gửi vào TP. HCM, nơi dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Người dân Thừa Thiên Huế quyên góp rau củ, làm thức ăn khô gửi vào TP.HCM - Ảnh 2.

Nhận thấy tình hình dịch bệnh tại TP. HCM đang hết sức phức tạp, nhóm bạn trẻ ở Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã nảy ra ý tưởng làm thức ăn khô, kêu gọi người dân ủng hộ rau củ, gạo để gửi vào TP. HCM góp phần chia sẻ, động viên những người trong tâm dịch.

Người dân Thừa Thiên Huế quyên góp rau củ, làm thức ăn khô gửi vào TP.HCM - Ảnh 3.
Người dân Thừa Thiên Huế quyên góp rau củ, làm thức ăn khô gửi vào TP.HCM - Ảnh 4.

Trong căn phòng trọ nhỏ, giữa cái nắng hơn 38 độ C của mùa hè xứ Huế, chị Hoàng Thị Quỳnh Dao (29 tuổi, ở Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) đang miệt mài thái nhỏ từng cọng sả để cùng với các chị em khác làm nên món muối sả để gửi vào TP. HCM.

Người dân Thừa Thiên Huế quyên góp rau củ, làm thức ăn khô gửi vào TP.HCM - Ảnh 5.

Mỗi người một công đoạn, người bóc đậu phộng, người rang muối... công việc được nhóm bạn trẻ triển khai hết sức khẩn trương.

Người dân Thừa Thiên Huế quyên góp rau củ, làm thức ăn khô gửi vào TP.HCM - Ảnh 6.
Người dân Thừa Thiên Huế quyên góp rau củ, làm thức ăn khô gửi vào TP.HCM - Ảnh 7.

Chị Dao cho hay, những hộp muối sả này sẽ được các bạn gửi xe vào tặng bà con ở TP. HCM và Đồng Nai trong mùa dịch. Làm món muối sả này do bảo quản được lâu cũng như thuận tiện trong việc vận chuyển.

Người dân Thừa Thiên Huế quyên góp rau củ, làm thức ăn khô gửi vào TP.HCM - Ảnh 8.

“TP. HCM, Đồng Nai những ngày này đang giãn cách xã hội, đời sống của người dân ít nhiều gặp khó khăn. Do đó, nhóm chúng mình lên kế hoạch làm muối sả gửi tặng bà con, giúp được việc gì thì giúp. Việc này xuất phát từ tâm của nhóm mình, TP. HCM, Đồng Nai cũng là một phần máu mủ của dân tộc ta. Đồng thời, cũng tri ân bà con khi trong đợt lũ năm ngoái, họ ủng hộ gạo, mỳ tôm cũng như không quản ngại đường sá xa xôi để ra miền Trung ủng hộ bà con vùng lũ” - chị Quỳnh Dao chia sẻ.

Người dân Thừa Thiên Huế quyên góp rau củ, làm thức ăn khô gửi vào TP.HCM - Ảnh 9.

Để có kinh phí cũng như nguyên liệu, bên cạnh kinh phí tự bỏ ra, nhóm bạn trẻ này còn lên mạng xã hội kêu gọi bà con ủng hộ. Ai có sả góp sả, ai có đậu góp đậu. Một số anh chị, bạn bè còn góp tiền để nhóm mua nguyên liệu, hộp đựng.

Người dân Thừa Thiên Huế quyên góp rau củ, làm thức ăn khô gửi vào TP.HCM - Ảnh 10.

Bắt đầu từ ngày 10/7, các bạn đã chế biến nguyên liệu, làm nên món muối sả. Các công đoạn được chế biến một cách đảm bảo vệ sinh. Dự định sau vài ngày chế biến, nhóm có khoảng trên dưới 200 hộp muối sả gửi tặng bà con vùng dịch.

Người dân Thừa Thiên Huế quyên góp rau củ, làm thức ăn khô gửi vào TP.HCM - Ảnh 11.

Trao đổi với PV, chị Lê Thị Bảo Ngọc, Trưởng nhóm các bạn trẻ Quảng Điền cho biết, bên cạnh việc làm muối sả, những ngày qua, các thành viên trong nhóm còn kêu gọi bà con ủng hộ rau củ quả, gạo để gửi vào TP. HCM, Đồng Nai. Số lượng rau củ quả ngày một nhiều hơn. Bà con trong vùng ai cũng có góp tấm lòng gửi đến bà con phương xa. Mỗi tấm lòng của bà con ở nơi từng lũ lụt gửi gắm đến bà con miền Nam đều đáng trân quý biết bao. Mong sao, bà con TP. HCM, Đồng Nai sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Người dân miền Trung mãi ở bên bà con miền Nam.

Người dân Thừa Thiên Huế quyên góp rau củ, làm thức ăn khô gửi vào TP.HCM - Ảnh 12.
Người dân Thừa Thiên Huế quyên góp rau củ, làm thức ăn khô gửi vào TP.HCM - Ảnh 13.
Người dân Thừa Thiên Huế quyên góp rau củ, làm thức ăn khô gửi vào TP.HCM - Ảnh 14.
Người dân Thừa Thiên Huế quyên góp rau củ, làm thức ăn khô gửi vào TP.HCM - Ảnh 15.

Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm đong đầy của người dân ở nơi từng lũ lụt muốn gửi gắm đến bà con Sài Gòn, Đồng Nai trong mùa dịch. Dự kiến, vào trưa ngày 12/7, những lô hàng đầu tiên của nhóm sẽ được bốc lên xe, vận chuyển vào TP. HCM, Đồng Nai.

Hoàng Dũng

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Đời sống -

GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.