Bà chủ cửa hàng sim thẻ lừa huy động vốn, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

| Pháp luật

Làm ăn thua lỗ, Trương Thị Lưu nghĩ ra chiêu trò huy động vốn của nhiều người rồi chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Lưu (37 tuổi, trú phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2017, Lưu ký hợp đồng làm điểm bán sim thẻ và dịch vụ chuyển tiền thu hộ với một công ty viễn thông, đăng ký cửa hàng tại số nhà 572, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.

Bà chủ cửa hàng sim thẻ lừa huy động vốn, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trương Thị Lưu (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến cuối năm 2021, Lưu vỡ nợ do hoạt động kinh doanh thua lỗ. Để có tiền trả nợ, người phụ nữ nảy sinh chiêu trò lừa đảo bằng việc huy động tiền của nhiều người.

Lưu đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho công ty viễn thông với số lượng khách hàng đông, lượng tiền chuyển hàng ngày lớn, được hưởng phí dịch vụ cao.

Lưu cần huy động vốn để làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho khách, hứa hẹn trả phí dịch vụ huy động chuyển tiền 2.000 đồng/triệu đồng/lần chuyển và mỗi ngày có ít nhất 5 lượt chuyển.

Bằng thủ đoạn này, trong thời gian từ cuối năm 2021 đến ngày 27/10 vừa qua, Lưu huy động vốn của 20 người, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.

Số tiền này, Lưu sử dụng để trả nợ, trả phí cho những người khác theo hình thức lừa đảo của người này trả cho người khác.

Nhân thân nguy hiểm của đối tượng trộm cắp liên tỉnhNhân thân nguy hiểm của đối tượng trộm cắp liên tỉnh

Vừa mãn hạn tù vì tội giết người, Võ Văn Lắm tham gia vào đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.