Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bà Mandeep K.O'Brien-Quyền Trưởng Đại diện Quỹ Dân số LHQ tại VN nói về vai trò của việc tăng cường chăm sóc SKSS trên toàn cầu: Nỗ lực giải quyết những thách thức

GiadinhNet - “Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng một môi trường chính sách tích cực và dựa trên bằng chứng..."

“Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng một môi trường chính sách tích cực và dựa trên bằng chứng; thúc đẩy tiếp cận phổ cập gói dịch vụ thiết yếu về sức khỏe tình dục và SKSS tại khắp các thôn bản và quận, huyện trên khắp cả nước”- bà Mandeep K. O'Brien (ảnh nhỏ) - Quyền Trưởng đại diện Quỹ Dân số LHQ tại Việt Nam nhấn mạnh nhân Ngày Dân số Thế giới 11/7.
 
Cam kết thêm nguồn lực cho KHHGĐ
 
Xin bà cho biết, Ngày Dân số Thế giới năm nay tập trung vào các vấn đề dân số quan trọng nào?
 
- Năm 1994, Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD) đã kêu gọi đảm bảo tiếp cận phổ cập các dịch vụ chăm sóc SKSS vào năm 2015, bao gồm KHHGĐ tự nguyện, hỗ trợ việc sinh con và phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục trong đó có HIV.

“Tiếp cận phổ cập các dịch vụ sức khỏe sinh sản” được chọn là chủ đề của Ngày Dân số Thế giới năm 2012 để khẳng định lại và tiếp tục những cam kết hướng tới tăng cường tiếp cận phổ cập các dịch vụ SKSS cũng như ghi nhận công lao của những người cung cấp thông tin, dịch vụ và các nhu yếu phẩm cần thiết khác.

Thế giới đang đứng trước những cơ hội và thách thức gì trong vấn đề liên quan tới dịch vụ chăm sóc SKSS. Xin bà cho biết bức tranh tổng thể về SKSS của phụ nữ trên thế giới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển?

- Ngày Dân số Thế giới 11/7 của năm nay rất đặc biệt vì đúng vào ngày này, Hội nghị Thượng đỉnh London về Kế hoạch hóa gia đình sẽ lần đầu tiên đưa ra một sáng kiến nhằm đáp ứng nhu cầu về KHHGĐ hiện đại ở các nước đang phát triển. Sáng kiến này do Bộ Phát triển Quốc tế của Chính phủ Anh (DFID) và Quỹ Bill & Melinda Gates đồng chủ trì nhằm huy động ý chí chính trị và các nguồn lực bổ sung cần thiết để đến năm 2020 có thêm 120 triệu phụ nữ nữa được tiếp cận dịch vụ KHHGĐ. Thật tuyệt vời khi thấy rằng vấn đề KHHGĐ được đưa lên vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự tại Hội nghị Thượng đỉnh London. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), đang nỗ lực cùng nhiều đối tác khác kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới cam kết thêm nguồn lực cho vấn đề KHHGĐ tự nguyện quan trọng này.

Theo báo cáo gần đây về “Chi phí và lợi ích của đầu tư cho dịch vụ tránh thai ở các nước đang phát triển” do Viện Nghiên cứu Guttmacher và UNFPA công bố, nhiều phụ nữ ở các nước đang phát triển vẫn tiếp tục tử vong do thiếu sử dụng các biện pháp tránh thai. Mỗi trường hợp mang thai đều tăng nguy cơ tử vong cho phụ nữ do những biến chứng của thai sản. Tỷ lệ tử vong mẹ đặc biệt cao trong nữ thanh niên và phụ nữ nghèo, những người ít được tiếp cận các dịch vụ tránh thai nhất. Trong năm 2012, ước tính có khoảng 291.000 phụ nữ ở các nước đang phát triển tử vong do những nguyên nhân liên quan đến mang thai; 104.000 trường hợp trong số này là mang thai ngoài ý muốn. Ước tính sẽ có 80 triệu trường hợp mang thai ngoài ý muốn ở các nước đang phát triển do không sử dụng hoặc sử dụng không thành công biện pháp tránh thai ở những phụ nữ không muốn mang thai sớm. Những trường hợp mang thai ngoài ý muốn này sẽ dẫn đến 30 triệu ca sinh ngoài kế hoạch, 40 triệu trường hợp nạo phá thai, và 10 triệu trường hợp sẩy thai.
 
 

“Tiếp cận phổ cập các dịch vụ sức khỏe sinh sản” được chọn là chủ đề của Ngày Dân số Thế giới năm 2012. Ảnh: DƯƠNG NGỌC

Nỗ lực giải quyết thách thức

Theo bà, mỗi quốc gia cũng như toàn cầu cần phải làm gì để vượt qua được những thách thức đó?

- Theo tôi, việc tiếp cận phổ cập các dịch vụ chăm sóc SKSS có thể phòng chống được hầu hết các trường hợp tử vong mẹ và trẻ sơ sinh. Để đạt được điều này, cần phải tăng cường hệ thống y tế để cung cấp dịch vụ KHHGĐ, đỡ đẻ do những người có kỹ năng chuyên môn thực hiện, chăm sóc cấp cứu sản khoa và chăm sóc cấp cứu sơ sinh. Những biện pháp này, nếu được thực hiện toàn diện ở Việt Nam, sẽ không chỉ cứu sống được hàng ngàn người, mà còn cải thiện được hiệu quả kinh tế và xã hội cho đất nước.

Trong năm 2012, việc sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại ở các nước đang phát triển được đáp ứng sẽ giúp phòng tránh được 218 triệu trường hợp mang thai ngoài ý muốn. Điều này cũng sẽ giúp tránh được 55 triệu ca sinh ngoài kế hoạch, 138 triệu trường hợp nạo phá thai (40 triệu trong số này là nạo phá thai không an toàn), 25 triệu ca sảy thai và 118.000 ca tử vong mẹ. Ngoài ra, nó cũng sẽ giúp tránh được khoảng 1,1 triệu ca tử vong trẻ sơ sinh (trong vòng 28 ngày sau khi sinh) và 700.000 trường hợp tử vong trẻ sau khi sinh (trong khoảng 28 ngày sau khi sinh đến 1 năm tuổi).
 
Bà đánh giá như thế nào về việc tiếp cận phổ cập các dịch vụ chăm sóc SKSS tại Việt Nam?  

Thách thức trong tiếp cận về SKSS ở thanh niên
Quan niệm và hành vi về sức khỏe tình dục và SKSS đang thay đổi nhanh chóng trong nhóm thanh niên ở Việt Nam và 1/3 thanh niên vẫn gặp phải những rào cản khi tiếp cận thông tin về SKSS hoặc các dịch vụ khác mà họ đáng được hưởng.
Thanh niên Việt Nam là nhóm di biến động nhất; nhiều người xa nhà để học lên cao, còn những người khác di cư theo mùa vụ hoặc lâu dài để tìm cơ hội việc làm tốt hơn. Mặc dù được hưởng lợi nhiều từ quá trình di cư này nhưng một số thanh niên trở thành đối tượng có nguy cơ cao trước các loại hình nghèo và bóc lột bao gồm mại dâm, buôn bán người và lạm dụng các chất gây nghiện. Điều này đã làm gia tăng thêm thách thức vì người di cư thường không đăng ký nên không tiếp cận được các dịch vụ cơ bản.

 
- Số liệu của Bộ Y tế và các điều tra dân số khác cho thấy Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong việc đạt các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) và đã thành công trong việc hoàn thành hầu hết các mục tiêu này.

Trong lĩnh vực SKSS và KHHGĐ nói riêng, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ, lồng ghép KHHGĐ vào dịch vụ y tế phổ thông đồng thời củng cố các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, một số nhóm dân cư như vị thành niên, thanh niên và người chưa kết hôn, người di cư, người dân tộc thiểu số còn chưa tiếp cận được các dịch vụ và thông tin về sức khỏe tình dục và SKSS. Do vậy, số trường hợp mang thai ngoài ý muốn vẫn tăng đáng kể, dẫn đến tỷ lệ nạo phá thai còn cao, đặc biệt trong nhóm thanh niên và người chưa kết hôn. Nhiều ca tử vong mẹ xảy ra ở vùng núi và vùng khó khăn; các bệnh lây truyền qua đường tình dục (bao gồm HIV) tiếp tục là một thách thức. Điều này cho thấy chúng ta cần nhiều nỗ lực hơn nữa để giải quyết những thách thức này.

Việt Nam cần làm gì để có thể đảm bảo được an ninh hàng hóa SKSS trong bối cảnh vừa vượt qua ngưỡng nghèo, thưa bà?

- Tôi được biết, Việt Nam vừa vượt qua được ngưỡng nghèo, trở thành nước có thu nhập trung bình trên thế giới. Đó là một điều đáng mừng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước song cũng có những khó khăn khi các nguồn viện trợ về hàng hóa SKSS không còn được tài trợ như trước đây. Do đó, để đảm bảo được an ninh hàng hóa trong bối cảnh này, Việt Nam cần có sự cam kết ưu tiên, đầu tư hơn nữa cho lĩnh vực KHHGĐ, chăm sóc SKSS. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần đầu tư nguồn ngân sách quốc gia để đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục và thực hiện chương trình tổng thể bao cao su giai đoạn 2011-2020.

Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc sẽ làm gì để giúp Việt Nam đạt được Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ “Đạt được tiếp cận phổ cập tới sức khỏe sinh sản vào năm 2015”; đồng thời có giải pháp phù hợp để phát triển dân số bền vững?

- Các cơ quan Liên Hợp Quốc, bao gồm UNFPA, UNICEF và WHO, các đại diện có mặt tại đây ngày hôm nay, luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng một môi trường chính sách tích cực và dựa trên bằng chứng; thúc đẩy tiếp cận phổ cập gói dịch vụ thiết yếu về sức khỏe tình dục và SKSS tại khắp các thôn bản và quận, huyện trên khắp cả nước.

Chúng tôi hân hạnh được tham gia cùng với các cơ quan đối tác trong nước vào nỗ lực chung nhằm giúp nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất hòa nhập vào xã hội Việt Nam thịnh vượng và khỏe mạnh.

Trân trọng cảm ơn bà!

Hà Thư (thực hiện)
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Dân số và phát triển - 18 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 14/8, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống Tệ nạn xã hội Hà Nội đã tổ chức Lớp tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS – phiên bản phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp năm 2025.

Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động

Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi được mổ đẻ chủ động ở tuần 37, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, không đáp ứng với các biện pháp điều trị và không qua khỏi.

Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung

Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Khi nghe bác sĩ chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung, chị L. hoang mang, sợ hãi tột độ. Chị chỉ nghĩ đến em bé trong bụng, liệu con có cơ hội sống? Liệu mình có kịp nhìn thấy con lúc chào đời?...

Giới trẻ đang lười yêu, ngại cưới, sinh con muộn và những hệ lụy nghiêm trọng về sau

Giới trẻ đang lười yêu, ngại cưới, sinh con muộn và những hệ lụy nghiêm trọng về sau

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Kết hôn muộn, ngại sinh con đang ngày càng phổ biến ở nước ta. Đây là thực tế rất đáng báo động bởi không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số mà còn kéo theo hệ lụy nghiêm trọng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Nam nhân viên văn phòng lở loét toàn thân vì quan hệ tình dục bừa bãi

Nam nhân viên văn phòng lở loét toàn thân vì quan hệ tình dục bừa bãi

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

TPO - Người bệnh thú nhận, anh từng có quan hệ tình dục đồng giới với nhiều bạn tình khác nhau và đều không sử dụng bao cao su. Theo các bác sĩ, đây không phải là trường hợp hiếm gặp khi thực tế số ca giang mai đang có xu hướng gia tăng trở lại, đặc biệt ở nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới.

Những điều các cặp vợ chồng nên biết trước khi sinh con để không phải nói 2 từ: 'Giá như'

Những điều các cặp vợ chồng nên biết trước khi sinh con để không phải nói 2 từ: 'Giá như'

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, mọi thai kỳ đều có nguy cơ rủi ro, vì vậy, tất cả các cặp vợ chồng đều nên đi khám sức khỏe sinh sản trước khi sinh con. Đây là con đường thiết thực và nhân văn để ngăn ngừa gánh nặng bệnh tật di truyền cho các thế hệ sau.

Trầm cảm sau sinh: Kẻ thù thầm lặng đe dọa sức khỏe mẹ và bé

Trầm cảm sau sinh: Kẻ thù thầm lặng đe dọa sức khỏe mẹ và bé

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Làm mẹ là một hành trình ngọt ngào nhưng cũng đầy gian nan. Sau những giờ phút vượt cạn, điều người mẹ cần không chỉ là nghỉ ngơi để phục hồi thể chất mà còn là sự chăm sóc cho sức khỏe tinh thần. Theo đó, trầm cảm sau sinh là kẻ thù thầm lặng, để lại những hậu quả nghiêm trọng cho cả mẹ và bé.

Nhập viện vì huyết áp tăng cao, sản phụ 39 tuổi đối phó với tiền sản giật

Nhập viện vì huyết áp tăng cao, sản phụ 39 tuổi đối phó với tiền sản giật

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Một tuần trước nhập viện vì tiền sản giật, sản phụ có phát hiện tăng huyết áp nhưng chưa được điều trị bằng thuốc.

Người cao tuổi tại Hà Nội sẽ được khám định kỳ bao nhiêu lần trong một năm?

Người cao tuổi tại Hà Nội sẽ được khám định kỳ bao nhiêu lần trong một năm?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - 85% người cao tuổi, người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi; 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm vào năm 2030.

Top