Bà mẹ 9x bị tố cho sữa giả để trục lợi, uất ức khóc rồi thực hiện quy trình “sản xuất” sữa
Trước phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng, chị Yến chia sẻ, chị không dùng sữa bò để đi cho các mẹ sữa khác. Chị mang máy ra hút khoảng 9 phút thì đầy 2 bình, được khoảng hơn 500ml sữa trước mặt mọi người..
Không có chuyện làm sữa giả lấy tiền?
Như chúng tôi phản ánh trong bài viết: “Thực hư vụ cộng đồng mạng bức xúc bà mẹ 9X cho sữa giả để trục lợi”, câu chuyện trên khiến các mẹ bỉm sữa tỏ ra bất bình, phẫn nộ.
Để tìm hiểu rõ về người mẹ cho sữa này, PV đã tìm về nhà mẹ đẻ của chị Nguyễn Thị Yến ở thôn Đạc Tài, xã Mai Đình (Sóc Sơn, Hà Nội).
Hiện tại, chị Yến đang sống cùng chồng ở xã Phú Cường, nhưng do con chị cai sữa gửi cháu sang bà ngoại nên chị lên đây chơi. Đón PV từ ngoài đường lớn vào nhà để chia sẻ câu chuyện, chị Yến thẳng thắn nói: “Tôi không có gì phải giấu cả, có sao nói vậy, thực tế tôi như thế nào chồng, mẹ chồng và hàng xóm tôi đều biết”.
Trong nhà có hàng xóm đang ngồi chơi, phân trần về việc bị các mẹ bỉm sữa tố làm sữa giả để trục lợi, chị Yến cho biết: “Mấy ngày hôm nay tôi và gia đình rất buồn. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi bị mọi người lên án, bình luận ác ý là sử dụng sữa giả để trục lợi. Bản thân tôi cũng là một người mẹ, tôi cũng có con, sữa của tôi được hút ra bằng thật họ lại nói tôi đi pha sữa ông thọ, sữa dừa để đi cho”.
Cũng theo chị Yến, con chị còn nhỏ, lại nhiều sữa, dùng không hết nên bắt đầu từ tháng 4/2016 chị đi cho sữa, tính đến giờ cũng được khoảng 1 năm. Một năm qua chị Yến cho rất nhiều sữa, vì mỗi ngày chị hút 8 cữ, mỗi cữ khoảng 400 - 500ml, bình quân một ngày hút được khoảng 3 lít sữa.
“Một năm trở lại đây, tôi cho rất nhiều sữa nhưng chỉ cho chừng 4 người thôi. Lấy nhiều nhất vẫn là chị Nga”, chị Yến khẳng định.
Sau đó, chị Yến kể lại nguyên nhân dẫn đến việc lùm xùm trên Facebook vừa qua: Trước đây, khi bắt đầu cho sữa, có một chị tên Hà đã đến gặp và xin sữa về cho con dùng. Đôi lúc, chị Hà bận không đến lấy được thì chồng hoặc cháu đến lấy sữa.
Theo chị Yến, chị Hà đến lấy sữa được khoảng 3-4 tháng thì chị Yến có nói với chị Hà: “Chị ơi em ngưng cho sữa một thời gian, vì nhà em có đàn cún mới đẻ mẹ nó vừa mất nên em muốn dùng sữa này để nuôi nó lớn”.
Theo chị Yến, sau đó đã có thông tin trên mạng về việc chị làm giả sữa mẹ để trục lợi.
“Chị Linh không hề đi kiểm chứng sữa của tôi mà chỉ nghe kể lại rồi đăng lên mạng xã hội vu oan cho tôi. Làm cho các bà mẹ hoang mang, quay ra chỉ trích tôi. Trong khi đó, không một ai đến nhà cũng như gọi điện thoại cho tôi để phản ánh tình trạng sữa bẩn. Không ai biết mặt tôi như thế nào họ chỉ biết tôi qua Facebook. Nếu muốn biết sữa tôi là thật hay giả chỉ cần mang đi kiểm chứng là được”, chị Yến chia sẻ.
Cho sữa khoảng 4 người
Ngoài ra, chị Yến cũng cho biết thêm, một mình chị không thể đấu lại được với hàng triệu người trên mạng xã hội với các thông tin chị Linh tung ra. Mọi người chỉ nghe theo đám đông, người nọ đồn người kia chứ không có ai kiểm chứng, xác thực thông tin rồi đưa lời của chị giải thích lên.
Lý giải về khoản tiền 30 triệu đồng chị Yến cho hay: “Sữa mình bằng thật mà họ còn nói pha từ sữa ông thọ, rồi sữa bẩn thì những lời nói đó họ có thể. Tôi đọc nhưng không biết đó là ai, tôi không hề thu tiền hay đòi hỏi ai cả, chỉ có người đến lấy sữa họ mua quà cho con tôi hoặc cho mẹ sữa bồi bổ thì điều đó tôi thấy bình thường”.
Khi PV nhắc đến việc chị Dung ở (Hai Bà Trưng, Hà Nội) phản ánh việc xin sữa cho con về dùng bị tiêu chảy chị Yến khẳng định: “Đúng chị Dung là một trong 4 người tôi cho sữa. Chị ấy không hề phản ánh với tôi sự việc này mà chỉ nói trên mạng. Còn việc chị ấy nói con chị uống sữa xong bị đi ngoài cũng nhiều nguyên nhân chứ không phải tại sữa của tôi, thời tiết thay đổi cũng có thể khiến bé ốm được”.
Còn trước thông tin một mẹ bỉm sữa ở Mê Linh bỏ ra gần 3 triệu để mua máy hút sữa chị Yến buồn bã nói: “Thực tế tôi vẫn đang dùng máy hút sữa của chị Nga cho mượn chứ không nhận máy móc của ai”.
Trong khi cộng đồng mạng tỏ ra giận giữ, thay vì giải thích thì chị Yến lại xử lý bằng cách khóa Facebook khiến dư luận càng trở nên phẫn nộ. Lý giải điều này chị Yến cho biết: “Do mọi người không hề biết câu chuyện, cứ vào bình luận, chửi mắng thậm tệ khiến tôi cảm thấy mình bị xúc phạm nên mới khóa Facebook lại”.
Được biết, con gái chị Yến được khoảng 1 tuổi, mới đây trong người chị Yến cảm thấy mệt nên đã đi khám và phát hiện đang mang bầu nên tạm dừng việc cho sữa.
Theo quan sát của PV, khoảng 9 phút chị Yến đã thực hiện hút được 2 bịch sữa. Do đang mang bầu, nguồn sữa vẫn còn nhiều nếu để 4 -5 tiếng không hút ra là cơ thể chị cảm thấy mệt mỏi nên chị vẫn hút sữa liên tục.
Theo Cao Nguyên (Đời Sống Plus)
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Đô thị đồng bộ chính là 'hạ tầng mềm' của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới
Xã hội - 12 giờ trướcTrước những điều kiện phát triển mới đầy thuận lợi, Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cánh cửa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn hạ tầng đô thị. Vậy đâu là lời giải cho một Vĩnh Long vừa phát triển hưng thịnh, vừa mang tính bền vững như chính tên gọi của vùng đất này?
Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Việc tự ý xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường. Đáng nói, dù đã bị xử phạt và buộc tháo dỡ công trình, đến nay chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục theo quyết định của UBND xã Thư Vũ (Hưng Yên).
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số đặc biệt thường sở hữu phẩm chất giúp họ trở thành người mẹ khéo léo, nuôi dạy con cái thành đạt.
Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.
Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00
Giáo dục - 13 giờ trướcGĐXH - Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc ông bà tiếp thêm động lực cho Lê Thị Hoài Thu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, miệt mài tự học trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).