Ba ngàn dân và một trạm y tế thiếu thốn
GiadinhNet - Trạm không có phòng vô trùng tiểu phẫu, đỡ đẻ, chỉ với ba giường bệnh nhưng có khi phải “gánh” tới cả trên chục người.
![]() |
|
Bàn đỡ đẻ đã không sử dụng đến vì căn phòng bị dột nát. |
Trạm Y tế xã Thượng Trạch được đầu tư xây dựng từ năm 1994, sau nhiều năm hoạt động đã xuống cấp nghiêm trọng. BS Nguyễn Văn Toàn, Trạm trưởng cho hay, các trang thiết bị trong trạm như bàn đỡ đẻ, bộ giao tiểu phẫu hầu như không dùng đến bởi không có phòng riêng đảm bảo vô trùng.
Với các vết thương lớn hơn hay tiểu phẫu các loại mụn bọc thì trạm không có điều kiện sát trùng cao, dễ nhiễm khuẩn nhưng lúc khẩn cấp thì các cán bộ y tế cũng phải “làm liều”. Dao mổ dùng bằng lưỡi lam, kim, chỉ để khâu vết thương chỉ sát trùng rồi cứ thế thao tác. Khó nhất là ở vùng núi rẻo cao này, bà con thường hay bị các vết thương hở bởi do vật sắc nhọn gây nên, khi đến trạm thì cũng chỉ được khâu mà không có thuốc tiêm uốn ván dự phòng. Người có điều kiện thì đi lên tuyến huyện ngay sau khi sơ cứu để tiêm uốn ván, còn không nữa cứ “mặc cho số phận” rồi về nhà, hôm sau tiếp tục đi rẫy. Bởi đi từ xã Thượng Trạch để về được bệnh viện trung tâm huyện Bố Trạch với khoảng 50km mất hơn ba tiếng đồng hồ đi xe máy. Còn muốn chuyển bệnh nhân bằng ô tô, người dân phải thuê từ 3,5-5 triệu/ chuyến mà còn chưa chắc đã có xe bởi đường sá đi lại quá khó khăn.
![]() |
|
Khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Thượng Trạch. |
Đã từ lâu, đội ngũ cán bộ y bác sỹ của Trạm Y tế xã Thượng Trạch mong muốn có điều kiện tốt hơn để chăm sóc bệnh nhân. Bởi ở nơi vùng sâu, vùng xa khó khăn trong việc đi lại như thế mà không được cấp cứu kịp thời thì những tai biến dễ xảy ra.
Theo BS Nguyễn Văn Toàn đội ngũ cán bộ trạm cũng đã cố gắng hết sức mình cho việc chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Nhưng do thiếu thốn trang thiết bị y tế nên nhiều lúc bệnh nhẹ cũng phải chuyển tuyến. BS Toàn ước ao một ngày nào đó cơ sở vật chất của trạm được cải thiện, để bà con đỡ vất vả hơn khi đến khám chữa bệnh ban đầu.
Hơn ba ngàn người dân và cũng chừng ấy nỗi mong đợi trạm y tế này được các cấp quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, để việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân được cải thiện.

