Bà tưởng cháu bị hậu Covid-19, không ngờ phải phẫu thuật u não
Ngày 22/3, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận một bệnh nhi bị u não nghiêm trọng. Người nhà nhầm lẫn bé bị hậu Covid-19 nên đã trì hoãn việc thăm khám.
Cụ thể, bệnh nhi là một bé gái 4 tuổi, nhập viện cách đây 1 tuần. Tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, bé được bà ngoại chăm sóc do cha mẹ đi làm xa.
Người bà cho biết, bé mắc Covid-19 nhưng triệu chứng nhẹ. Sau khi khỏi bệnh, bé nôn ói và đau đầu nhiều, đi đứng loạng choạng, hay té ngã. Tuy nhiên, bà ngoại nghĩ cháu bị hậu Covid-19 nên để ở nhà theo dõi.

Bệnh nhi hiện đã qua cơn nguy kịch và chuẩn bị cho một cuộc mổ phức tạp hơn.
“Trước đây bé cũng ói nhưng sau đợt Covid thì bị nhiều hơn. Tôi cứ nghĩ là do hậu Covid vì nghe người ta đồn nhiều quá. Khám bác sỹ ở dưới, họ nghi bệnh não, cho chụp hình thấy có u nên chuyển viện qua đây luôn”, người bà chia sẻ.
Ê-kip trực cấp cứu đã khẩn trương kiểm tra và xác định bé gái bị não úng thuỷ thể tắc nghẽn do khối u chèn ép (dịch trong não bị tắc, không lưu thông được). Bệnh nhi được phẫu thuật đặt ống dẫn lưu để giải áp và làm nhiều xét nghiệm để khảo sát, xác định bản chất khối u.
Hiện tại, bé gái đã qua thời điểm nguy kịch và đang trong giai đoạn phục hồi. Các bác sĩ ngoại thần kinh đã hội chẩn, chuẩn bị cho ca phẫu thuật não phức tạp hơn cho cô bé.
Bác sĩ Lê Quang Mỹ, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM chia sẻ, đây là trường hợp não úng thủy cấp tính do u não, nếu trì hoãn quá lâu trẻ có thể bị mờ mắt, tử vong. Theo bác sĩ Mỹ, việc lo sợ hậu Covid-19 quá mức khiến không ít phụ huynh bỏ qua cơ hội thăm khám, điều trị các bệnh lý khác cho trẻ nhỏ.
“Thực tế, nhiều bệnh nhi đến khám khi bệnh ở giai đoạn muộn. Việc điều trị trở nên phức tạp hơn rất nhiều”, anh nói.
Theo Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, tại khoa Covid-19 cũng như tại các phòng khám của bệnh viện, không ghi nhận nhiều trẻ mắc hậu Covid-19. Vì vậy, phụ huynh cần tỉnh táo và cẩn trọng khi nhận định vấn đề sức khoẻ của trẻ, đưa trẻ đến các trung tâm y khoa chuyên sâu để được hỗ trợ và điều trị kịp thời.
Thời gian qua, các bệnh viện nhi của TP đã ghi nhận nhiều trường hợp trẻ bị sốc sốt huyết nhưng cấp cứu muộn, rơi vào nguy kịch. Nguyên nhân là cha mẹ lo sợ Covid-19 nên không đưa con đi khám hoặc tự theo dõi ở nhà, đến khi trở nặng mới đưa đi cấp cứu.
Còn tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ ghi nhận một bé 9 ngày tuổi bị tim bẩm sinh nhập viện trong tình trạng tím tái, suy hô hấp, ngưng tuần hoàn. Vì cả nhà mắc Covid-19 nên dự định đợi khi khỏi bệnh sẽ cho bé đi khám. Tuy nhiên, bé đã không qua khỏi.
Các bác sĩ khuyến cáo, dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp, tuy nhiên không vì dịch mà bỏ qua những bệnh khác. Trẻ em vẫn có thể mắc các bệnh lý thông thường khác như nhiễm trùng hô hấp trên, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm trùng đường ruột…Đặc biệt, trẻ mắc bệnh lý nền, bệnh mãn tính, bắt buộc phải được tái khám định kỳ.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 20 giờ trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.