Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắc Giang có thêm khu thu dung, theo dõi cách ly y tế người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng

Thứ năm, 21:36 27/05/2021 | Y tế

GiadinhNet – Chiều 27/5, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã chọn trường Cao đẳng Ngô Gia Tự làm khu thu dung, theo dõi cách ly y tế người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng. Dự kiến sẽ hoàn thiện khu này vào ngày 29/5.

Bắc Giang có thêm Khu thu dung, theo dõi cách ly y tế người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng - Ảnh 1.

Trước tình hình số ca mắc mới không ngừng tăng lên tại Bắc Giang những ngày gần đây, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và tổ y tế thường trực nhận định dù Bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang (624 giường) đi vào hoạt động cũng khó đảm bảo đủ chỗ cho các bệnh nhân. Đáng quan ngại hơn khi sắp tới do thiết lập đơn vị hồi sức tích cực (ICU) nên bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần sẽ được chuyển về BV Dã chiến số 3. 

Chính vì thế, yêu cầu cần phải có thêm 1 bệnh viện dã chiến để luôn sẵn sàng đón nhận số ca bệnh mới.

Bắc Giang có thêm Khu thu dung, theo dõi cách ly y tế người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng - Ảnh 3.

Thứ trưởng cùng đoàn khảo sát trường CĐ Ngô Gia Tự

Bắc Giang có thêm Khu thu dung, theo dõi cách ly y tế người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng - Ảnh 4.

Trong chiều 27/5, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cùng tổ y tế thường trực đã khảo sát tại trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang. Qua khảo sát, đoàn y tế đánh giá địa điểm này với khuôn viên rộng, nhiều cây xanh, với 2 dãy nhà 3 tầng có thể bố trí đến 600 giường bệnh cùng đầy đủ chỗ ăn ở cho 100 y bác sĩ khi chăm sóc, theo dõi bệnh nhân.

Sau buổi khảo sát, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kết luận lựa chọn trường Cao đẳng Ngô Gia Tự làm khu thu dung, theo dõi cách ly y tế người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng.

Bắc Giang có thêm Khu thu dung, theo dõi cách ly y tế người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng - Ảnh 5.

Khu KTX sinh viên trường được lựa chọn làm nơi cách ly điều trị người nhiễm SARS-CoV-2

Thứ trưởng giao ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh phối hợp với huyện Việt Yên triển khai hoàn thiện nhanh địa điểm này trong 2 ngày. Theo đó, khu thu dung này cần dọn vệ sinh sạch sẽ, bổ sung xe X quang để theo dõi định kỳ, camera tại các phòng và hành lang, chuông báo theo dõi,...

Bắc Giang có thêm Khu thu dung, theo dõi cách ly y tế người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng - Ảnh 6.

KTX 3 tầng của sinh viên Cao đẳng Ngô Gia Tự

Bắc Giang có thêm Khu thu dung, theo dõi cách ly y tế người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng - Ảnh 7.

Mỗi phòng KTX có 4 giường tầng

Bắc Giang có thêm Khu thu dung, theo dõi cách ly y tế người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng - Ảnh 8.
Bắc Giang có thêm Khu thu dung, theo dõi cách ly y tế người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng - Ảnh 9.

Hành lang khu KTX trường

Bắc Giang có thêm Khu thu dung, theo dõi cách ly y tế người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng - Ảnh 10.
Bắc Giang có thêm Khu thu dung, theo dõi cách ly y tế người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng - Ảnh 11.

Thủ tướng tiếp tục khảo sát khu vực lớp học để lựa chọn làm nơi ở của 100 y bác sĩ chăm sóc bệnh nhân tại đây

Bắc Giang có thêm Khu thu dung, theo dõi cách ly y tế người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng - Ảnh 12.
Bắc Giang có thêm Khu thu dung, theo dõi cách ly y tế người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng - Ảnh 13.

Qua khảo sát Thủ tướng kết luận lựa chọn Cao đẳng Ngô Gia Tự làm Khu thu dung, theo dõi cách ly y tế người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng

Bắc Giang có thêm Khu thu dung, theo dõi cách ly y tế người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng - Ảnh 14.

Phía trong lớp học dự kiến có thể bố trí chỗ ăn ngủ nghỉ hợp lý cho y bác sĩ. Dự kiến sẽ hoàn thiện khu này vào ngày 29/5.

Bài và ảnh: Ngọc Mai

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top