Bắc Giang: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', hai vợ chồng bị phạt 25,5 năm tù

| Pháp luật

GĐXH - Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Liên và Dương Anh Tuấn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thị Liên (SN 1980) và chồng là Dương Anh Tuấn (SN 1975) cùng trú tại phường Hoàng Văn Thụ (thành phố Bắc Giang) có quen biết với anh N.V.T (SN 1991) và vợ là T.H.M (SN 1991) đều trú tại huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang). Khi quen biết Tuấn đang là Phó trưởng phòng Thanh tra Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2022, vợ chồng Nguyễn Thị Liên và Dương Anh Tuấn đã đưa thông tin gian dối là có mối quan hệ với Giám đốc điều hành của công ty L. tại khu công nghiệp Quang Châu, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nên có thể xin được xuất thu mua phế liệu và mở căng tin trong công ty này.

Bắc Giang: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', hai vợ chồng bị phạt 25,5 năm tù- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Với thủ đoạn gian dối nêu trên, vợ chồng Liên và Tuấn đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Xuân T 142.000.000 đồng và của vợ chồng anh N.V.T tổng số tiền 1.365.500.000 đồng. Tổng số tiền vợ chồng Liên và Tuấn đã chiếm đoạt của những người trên 1.507.500.000 đồng.

Sau khi bị tố giác, vợ chồng Liên và Tuấn đã trả lại cho vợ chồng anh T, chị M được 200.000.000 đồng.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Liên 13 năm 6 tháng tù và Dương Anh Tuấn 12 năm tù, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xem thêm video đang được quan tâm:

Temu cũng nằm trong diện phải nộp thuế như Google, Facebook

Nhật Tân
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.