Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bác sĩ bỉm sữa tiết lộ muốn con cao lớn mẹ đừng cho con ăn nhiều 6 loại thực phẩm, đặc biệt loại thứ 4 được "tôn vinh" vì tưởng siêu giàu canxi

Thứ ba, 15:57 14/12/2021 | Sống khỏe

Dù cho phụ huynh có gen tốt cỡ nào đi chăng nữa nhưng việc thường xuyên cho con ăn 6 thực phẩm sau có thể khiến con bạn bị lùn đi vô cùng đáng tiếc.

Chúng ta đều biết rằng, chiều cao của trẻ được quyết định chủ yếu do gen. Một đứa trẻ có bố và mẹ cùng có chiều cao lý tưởng thì lẽ tất nhiên, con cũng có chiều cao lý tưởng trong tương lai. Tuy nhiên, trong thực tế, thực phẩm hay dinh dưỡng nói chung tác động vô cùng lớn đến sự phát triển chiều cao của con bạn. Nói cách khác, việc bổ sung thực phẩm không đúng cách có thể khiến con bạn bị lùn đi vô cùng đáng tiếc.

BS bỉm sữa Đoàn Hải Đăng (bác sĩ nổi tiếng trong cộng đồng mẹ bỉm sữa, có nhiều năm kinh nghiệm tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa) mới đây chia sẻ 6 loại thực phẩm có thể khiến trẻ bị lùn đi vô cùng đáng tiếc. Cha mẹ tuyệt đối không được cho ăn nhiều để con có thể đạt chiều cao tối đa khi đến tuổi trưởng thành:

1. Thức ăn nhiều dầu mỡ

Thức ăn nhiều dầu mỡ có thể khiến bé bị béo phì, gây cản trở quá trình tăng trưởng chiều cao. Hơn nữa, qua chế biến nhiệt độ cao, những món ăn này đều bị hao hụt dưỡng chất, từ đó gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển của con.
Bác sĩ bỉm sữa tiết lộ 6 loại thực phẩm sẽ khiến bé bị lùn, cha mẹ có gen tốt đến mấy cũng khó cứu vãn, đặc biệt loại thức 2 được hầu hết

2. Nước hầm xương

Đây là một trong những loại thực phẩm nhiều cha mẹ đánh giá siêu giàu canxi. Tuy nhiên, trong thực tế, nước hầm xương có hàm lượng dưỡng chất nói chung và canxi nói riêng rất thấp. Do đó, nếu chỉ ăn nước mà không ăn cái thì bé sẽ không được cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể. Hơn nữa, nước hầm xương chứa nhiều chất béo bão hòa. Đây là loại chất béo khó tiêu, gây ảnh hưởng đến tiêu hóa của trẻ. Do đó, nước hầm xương là một trong những thực phẩm gây lùn cho trẻ, cha mẹ tuyệt đối không nên lạm dụng. Nếu có dùng thì nên dùng cả nước lẫn cái sẽ tốt hơn cho sự phát triển của trẻ.
Bác sĩ bỉm sữa tiết lộ 6 loại thực phẩm sẽ khiến bé bị lùn, cha mẹ có gen tốt đến mấy cũng khó cứu vãn, đặc biệt loại thức 2 được hầu hết

3. Nước ngọt có ga

Chuyên gia nhận định, những loại thức uống này ngoài việc khiến trẻ bị đầy bụng, biếng ăn, nó còn thúc đẩy việc đào thải canxi qua nước tiểu khiến bé bị thiếu hụt. Điều này khiến trẻ bị mất đi lượng canxi để tăng trưởng chiều cao vô cùng đáng tiếc. Hơn nữa, đồ uống có ga sẽ hủy hoại men răng, làm tổn thương niêm mạc dạ dày, rối loạn tiêu hóa và làm giảm hoạt động của đĩa đệm giữa các khớp xương.
Bác sĩ bỉm sữa tiết lộ 6 loại thực phẩm sẽ khiến bé bị lùn, cha mẹ có gen tốt đến mấy cũng khó cứu vãn, đặc biệt loại thức 2 được hầu hết

4. Vỏ tôm

Nhiều cha mẹ thường tận dụng cho con ăn tôm cả vỏ vì nghĩ đây là phần chứa nhiều canxi nhất trong con tôm, trẻ ăn nhiều vỏ tôm sẽ ngày một cao lớn. Tuy nhiên, BS Đoàn Hải Đăng cho biết, có một sự thật là vỏ tôm rất ít canxi. Phần lớn, canxi nằm trong thịt tôm nên cha mẹ hãy thay đổi ngay nhé! Chưa kể, vỏ tôm có thể khiến trẻ gặp khó khăn khi ăn, trẻ dễ bị hóc, dinh dưỡng thì không đáng kể.
Bác sĩ bỉm sữa tiết lộ 6 loại thực phẩm sẽ khiến bé bị lùn, cha mẹ có gen tốt đến mấy cũng khó cứu vãn, đặc biệt loại thức 2 được hầu hết

5. Váng sữa

Thành phần dinh dưỡng chủ yếu của váng sữa là chất béo. Nếu lạm dụng dùng quá nhiều, thậm chí dùng váng sữa để thay thế sữa công thức, bé sẽ gặp nguy cơ thiếu chất. Chuyên gia khuyên, mẹ vẫn có thể cho con ăn váng sữa nhưng không nên lạm dụng. Đặc biệt, hãy bỏ ngay suy nghĩ váng sữa có thể thay thế được việc uống sữa công thức nhé!
Bác sĩ bỉm sữa tiết lộ 6 loại thực phẩm sẽ khiến bé bị lùn, cha mẹ có gen tốt đến mấy cũng khó cứu vãn, đặc biệt loại thức 2 được hầu hết

6. Thịt đỏ

Các loại thịt gia súc nói chung là không nhiều canxi. Đồng thời, ăn quá nhiều thịt đỏ sẽ làm tăng axit máu, cơ thể phải dùng canxi trong thực phẩm và trong xương để trung hòa, dẫn đến trẻ bị mất canxi. Khi mất đi nguồn canxi quý giá, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng phát triển chiều cao của trẻ.
Bác sĩ bỉm sữa tiết lộ 6 loại thực phẩm sẽ khiến bé bị lùn, cha mẹ có gen tốt đến mấy cũng khó cứu vãn, đặc biệt loại thức 2 được hầu hết

Để con phát triển chiều cao một cách tối đa, cha mẹ lưu ý chú trọng 3 giai đoạn vàng trong sự phát triển của con, đó là 3 giai đoạn trẻ tăng chiều cao nhanh nhất. Giai đoạn thứ nhất là khi bé ở trong bụng mẹ. Giai đoạn thứ hai là trong 2 năm đầu đời. Giai đoạn 3 là khi trẻ bắt đầu tiền dậy thì.

Ngoài việc chú trọng vào 3 giai đoạn vàng như trên, cha mẹ luôn chú ý duy trì cho con chế độ dinh dưỡng hợp lý, sinh hoạt điều độ, đi ngủ sớm trước 10 giờ tối. Về chế độ dinh dưỡng chú ý cho con ăn đầy đủ, cân bằng các nhóm chất, bổ sung những thực phẩm giàu canxi (có nhiều trong trứng, hải sản như tôm, cua, cá, sữa và các sản phẩm từ sữa… ), vitamin D (cho con tắm nắng hàng ngày, từ 6-8h vào mùa hè và 7-9h vào các mùa khác...).


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 10 giờ trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 12 giờ trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Sống khỏe - 14 giờ trước

U nang buồng trứng phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu u nang buồng trứng có vai trò quan trọng, giúp người bệnh kịp thời điều trị bệnh.

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

Sống khỏe - 16 giờ trước

Không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe, trong đó có thể cản trở nỗ lực giảm cân. Dưới đây là bốn dấu hiệu chính cho thấy bạn không nhận đủ chất xơ…

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Sống khỏe - 1 ngày trước

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.

Top