Bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn dùng mỗi ngày

| Sống khỏe

GĐXH - Một số nguyên nhân gây ung thư như tuổi tác hay di truyền không thể thay đổi, nhưng chế độ ăn uống hàng ngày lại có thể tác động đáng kể đến nguy cơ mắc bệnh.

Theo các chuyên gia y tế, nhiều yếu tố gây bệnh như tuổi tác hay di truyền nằm ngoài khả năng kiểm soát của mỗi người. Tuy nhiên, chế độ ăn uống và lối sống hàng ngày vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng hoặc giảm nguy cơ mắc ung thư. Trong đó, rượu bia và thịt chế biến sẵn là hai nhóm thực phẩm đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm có liên quan đến nguy cơ ung thư.

2 nhóm thực phẩm làm tăng nguy cơ gây ung thư

Rượu bia 

Theo chuyên gia xạ trị ung thư - Bác sĩ Jiri Kubes cho biết, một số nguyên nhân gây ung thư không thể thay đổi, chẳng hạn yếu tố di truyền và tuổi tác. Tuy nhiên, chế độ ăn uống và lối sống có thể tác động đáng kể đến nguy cơ mắc bệnh.

Theo bác sĩ Kubes, việc hạn chế tiêu thụ rượu bia và thịt chế biến sẵn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể cũng như góp phần giảm nguy cơ ung thư.

Bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn dùng mỗi ngày - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Giải thích về điều này, ông cho rằng rượu bia có thể gây tổn thương tế bào và làm cản trở quá trình sửa chữa tự nhiên của cơ thể. Ngoài ra, đồ uống có cồn còn ảnh hưởng đến hormone, khiến các tế bào phân chia thường xuyên hơn, từ đó làm tăng khả năng xuất hiện các tế bào bất thường.

"Uống rượu làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, trong đó có ung thư gan và ung thư đại trực tràng. Hiện chưa xác định được mức tiêu thụ nào là hoàn toàn an toàn, nhưng chúng ta biết rằng uống càng nhiều thì nguy cơ càng cao", bác sĩ Kubes nhấn mạnh.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy việc sử dụng rượu bia thường xuyên có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh ung thư vùng đầu cổ, thực quản, gan, đại trực tràng và ung thư vú.

Thịt chế biến sẵn

Bên cạnh rượu bia, thịt chế biến sẵn cũng là nhóm thực phẩm được WHO cảnh báo có liên quan đến nguy cơ ung thư.

Bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn dùng mỗi ngày - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Thịt chế biến sẵn là các sản phẩm được bảo quản bằng phương pháp hun khói, ướp muối, lên men hoặc xử lý công nghiệp nhằm kéo dài thời gian sử dụng. Các loại thực phẩm phổ biến thuộc nhóm này gồm xúc xích, thịt xông khói, lạp xưởng, giăm bông, thịt hộp và nhiều sản phẩm chế biến sẵn khác.

Theo WHO, đã có đủ bằng chứng khoa học cho thấy việc tiêu thụ thịt chế biến sẵn có liên quan đến ung thư đại trực tràng. Nguy cơ có xu hướng tăng lên khi lượng tiêu thụ và tần suất sử dụng thực phẩm này ngày càng nhiều.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn nhưng nên hạn chế tiêu thụ thường xuyên, đồng thời ưu tiên các nguồn protein lành mạnh như cá, thịt gia cầm, đậu và các loại hạt.

10 dấu hiệu cảnh báo ung thư không nên bỏ qua

Ung thư ở giai đoạn sớm thường diễn tiến âm thầm, khiến nhiều người chủ quan hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Các bác sĩ khuyến cáo cần lưu ý những dấu hiệu bất thường kéo dài dưới đây:

Bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn dùng mỗi ngày - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Nếu trọng lượng cơ thể giảm nhanh trong thời gian ngắn, đặc biệt giảm trên 10% cân nặng mà không do ăn kiêng, tập luyện hay căng thẳng, người bệnh nên đi kiểm tra sức khỏe.

Mệt mỏi, suy nhược kéo dài

Tình trạng mệt mỏi không cải thiện dù đã nghỉ ngơi đầy đủ có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý, trong đó có ung thư.

Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân

Sốt tái diễn nhiều lần hoặc sốt kéo dài, đặc biệt vào chiều tối hoặc ban đêm kèm vã mồ hôi, có thể liên quan đến một số bệnh ung thư, nhất là ung thư máu.

Rối loạn tiêu hóa kéo dài

Đầy hơi, chán ăn, buồn nôn, đau bụng, nuốt nghẹn hoặc nuốt khó kéo dài có thể là dấu hiệu của ung thư đường tiêu hóa hoặc ung thư vùng đầu cổ.

Xuất hiện khối u hoặc hạch bất thường

Các khối cứng hoặc hạch nổi ở cổ, nách, vú, bẹn hoặc bất kỳ vị trí nào trên cơ thể đều cần được kiểm tra sớm.

Bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn dùng mỗi ngày - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Thay đổi bất thường trên da

Nốt ruồi thay đổi kích thước, màu sắc, bờ không đều hoặc xuất hiện các vết loét lâu lành có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư da.

Ho khan hoặc khàn tiếng kéo dài

Ho kéo dài trên 2-4 tuần không đáp ứng điều trị thông thường hoặc tình trạng khàn giọng kéo dài cần được thăm khám chuyên khoa.

Thay đổi thói quen đại tiện hoặc tiểu tiện

Táo bón, tiêu chảy kéo dài, đi ngoài ra máu, tiểu khó hoặc tiểu nhiều lần bất thường đều có thể là những tín hiệu cảnh báo bệnh lý nghiêm trọng.

Chảy máu bất thường

Ho ra máu, nôn ra máu, đi tiểu ra máu, xuất huyết âm đạo bất thường hoặc bầm tím kéo dài không rõ nguyên nhân đều cần được kiểm tra sớm.

Không phải mọi dấu hiệu bất thường đều là ung thư

Các chuyên gia lưu ý rằng những triệu chứng trên không đồng nghĩa chắc chắn mắc ung thư. Nhiều bệnh lý lành tính cũng có thể gây ra các biểu hiện tương tự.

Tuy nhiên, nếu các dấu hiệu kéo dài nhiều tuần, tái diễn hoặc ngày càng nghiêm trọng, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và tầm soát kịp thời. Việc phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm giúp tăng hiệu quả điều trị, cải thiện chất lượng sống và nâng cao cơ hội khỏi bệnh.

Bên cạnh việc khám sức khỏe định kỳ, mỗi người nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia, giảm tiêu thụ thịt chế biến sẵn, tăng cường rau xanh, trái cây và vận động thường xuyên để góp phần giảm nguy cơ ung thư cũng như nhiều bệnh mạn tính khác.

Bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn dùng mỗi ngày - Ảnh 5.Phát hiện hợp chất mới có tiềm năng chống ung thư từ 1 loại gia vị quen thuộc ở Việt Nam

GĐXH - Không chỉ là loại gia vị tạo nên hương vị đặc trưng cho nhiều món nướng vùng Tây Bắc, mắc khén còn đang thu hút sự quan tâm của giới khoa học nhờ những phát hiện mới về giá trị dược liệu. Mới đây, các nhà nghiên cứu Việt Nam đã phân lập được một hợp chất hoàn toàn mới từ cây mắc khén và ghi nhận nhiều hoạt tính sinh học triển vọng, trong đó có khả năng tác động lên tế bào ung thư trong điều kiện nghiên cứu.

Ý kiến của bạn
Tags:
Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Sau tuổi 60, cơ thể dễ bị sốc nhiệt trong ngày nắng nóng: 4 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sau tuổi 60, cơ thể dễ bị sốc nhiệt trong ngày nắng nóng: 4 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sống khỏe -

GĐXH - Nắng nóng không chỉ khiến người cao tuổi mệt mỏi, mất nước mà còn có thể làm nặng thêm bệnh nền, gây rối loạn điện giải, kiệt sức do nhiệt và tiến triển thành sốc nhiệt. Đáng lưu ý, các dấu hiệu ban đầu ở người lớn tuổi đôi khi khá kín đáo, dễ bị nhầm với mệt mỏi hoặc những thay đổi thông thường của tuổi tác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.