Bác sĩ già đam mê chữa bệnh miễn phí cho mọi người
GiadinhNet - Gần 30 năm nay, bác sĩ Cát âm thầm ngày đêm đi cứu chữa miễn phí cho người dân, từ người nghèo đến người giàu.
Trong căn phòng nhỏ chưa đầy 20 m2 ngõ 416 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, bác sĩ Cát khám cho bệnh nhân. Ông kỹ thuật Tây y kết hợp với các bài thuốc Nam chữa trị.
Bác sĩ Đặng Cát sinh năm 1936 tại Nam Định. Thời trẻ ông phục vụ trong quân ngũ, sau đó được đào tạo tại Học viện Quân y Hà Nội cả về Tây lẫn Đông y. Ông từng chữa trị cho nhiều thương bệnh binh, bộ đội và người dân nơi đơn vị đóng quân. Nghỉ hưu năm 1989, ông quyết định mang kiến thức của mình đi khắp nơi khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người.

Thuốc nam có đặc tính là nguyên liệu lấy từ thảo mộc bản địa, không phải dược chất xa lạ nên an toàn và ít tác dụng phụ. Thường thảo mộc được sấy khô hoặc phơi khô, sắc thành thuốc để uống, có loại dùng xoa đắp ngoài da hoặc xông hơi. "Những loại thảo mộc này đều đã trải qua quá trình nghiên cứu của đông y từ rất lâu", bác sĩ cho biết. Đến nay, bác sĩ Cát có hai đề tài y học là tẩy sán dây bằng rễ cây hạt lựu và dùng hạt cau chữa bệnh cổ vai gáy - cột sống lưng. Hai đề tài này được ông ứng dụng điều trị thành công trên người bệnh từ nhiều năm nay.
"Thời gian đầu tôi ngỡ ngàng về tính hiệu quả của nó, sau dần xây dựng thành bài thuốc riêng của mình", bác sĩ Cát chia sẻ. Bệnh nhân bị nấm tóc, bác sĩ Cát dùng thiên niên kiện, một loại rễ cây rừng, đun sôi rồi xông lên da đầu trong vòng 15 phút. Sau đó ông kết hợp với thuốc tây bôi vào phần da bị tổn thương.
"Nam y là thuốc tùy theo bệnh trạng để vận dụng, vẫn phải kết hợp với y học hiện đại", bác sĩ Cát cho biết. Đến nay, gia đình bác sĩ Cát đã có 6 đời làm nghề y.
Là một trong những bệnh nhân được BS Cát chữa trị, ông Nguyễn Kế Tạo – ở 730A Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ: “Tôi và gia đình mình mang ơn bác Cát nhiều lắm. Trước kia tôi bị u bướu cổ, đi chữa trị ở nhiều nơi nhưng không khỏi. Đến đây được bác Cát tư vấn và đưa ra phương pháp điều trị, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tôi đã khỏi hoàn toàn. Có hôm đã khuya, bác sĩ Cát vẫn sang tận nhà để chữa trị cho bố mẹ tôi, tôi thật sự rất cảm động lòng nhiệt tình của bác ấy. Hơn nữa bác không lấy của ai một đồng nào, thậm chí còn mua thuốc cho những người khó khăn. Từ Nam ra Bắc, ai ai cũng đến đây khám bệnh. Đến với bác Cát, chỉ một thời gian ngắn nhiều người đã khỏi hoàn toàn".
Ngồi kế bên ông Tạo là bà Nguyễn Thị Liêu – em gái ông Tạo , ở Liên Ngạc – phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội có nói: “ngày xưa tôi bị basedow (bệnh bướu cổ lồi mắt, bướu độc tuyến giáp), một bệnh nội tiết rất hay gặp ở Việt Nam và trên thế giới. Triệu chứng rõ nét nhất của bệnh này là bướu cổ, rối loạn tim mạch, thân nhiệt, lồi mắt,… Ngoài ra còn có thể xuất hiện tình trạng cơn bão giáp như sốt cao (có khi đến 40-41 độ C), rối loạn tâm thần, kích động, mê sảng, tim đập rất nhanh (có thể lên tới 150 lần/phút), thậm chí là tử vong. Tôi tìm đến bác Cát sau khi được anh trai giới thiệu. Lúc mới đầu đến tôi gày gò, ốm yếu, được bác Cát khám và cho tôi phương pháp điều trị và bắt buộc tôi phải tuân theo nó. Sau 3 năm, giờ bệnh tình đã thuyên giảm nhiều.”

Bác sĩ Cát luôn tận tâm với bệnh nhân của mình
Gần 30 năm nay, bác sĩ Cát âm thầm ngày đêm đi cứu chữa cho người dân, từ người nghèo đến người giàu, từ xung quanh xóm làng đến những người ở xa. Khi được hỏi phương tiện chủ yếu để bác di chuyển là phương tiện nào, bác đáp lời: “ trước kia khi còn khỏe, nếu bệnh nhân nào ở gần gần đây thì tôi đạp xe, xa hơn thì đi xe buýt và nơi xa nhất tôi đã từng đến là Bắc Ninh. Nhưng dạo gần đây, do tuổi đã cao nên tôi cũng ít đi, chủ yếu bệnh nhân đến với mình là chính. Nhưng nếu ai cần mà bệnh không đến được thì tôi sẽ đến tận nhà để chữa bệnh”. Bác sĩ Cát quan niệm: “con người là vốn quý của xã hội, sức khỏe lại là vốn quý của con người. Sức khỏe là vàng, vàng có thể mua được bằng tiền chứ sức khỏe thì không gì mua được".
Phương Nghi (t/h)

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.