Bác sĩ hiến máu cứu bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi

| Y tế

Mẹ bỏ đi sau khi bác sĩ xác định bé bị nhiễm trùng sơ sinh. Không có người thân của bé, các bác sĩ Bệnh viện nhi Quảng Nam cùng hiến máu cứu cháu.

Cháu bé bị mẹ bỏ rơi ở bệnh viện đã hơn một tháng. Bé trai sơ sinh nặng 2,6 kg được chuyển đến Bệnh viện nhi Quảng Nam từ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam trong tình trạng suy hô hấp, không có người nhà đi theo. Hồ sơ tiếp nhận có ghi rõ tên bố mẹ và số điện thoại liên lạc cụ thể. Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận bé bị nhiễm trùng sơ sinh và mềm sụn thanh quản, phải thở bằng máy.

Mấy ngày sau mẹ của bé đến bệnh viện, nghe bác sĩ thông báo về bệnh tình của con thì bỏ đi luôn. "Cách đây một tuần, tình trạng cháu nguy kịch nên bệnh viện liên lạc mẹ bé để xin máu. Người nhà không đến, bệnh viện phải huy động bác sĩ hiến máu để cứu chữa cho bé", bà Lê Thị Nguyên Thùy, tổ công tác xã hội của Bệnh viện Nhi Quảng Nam cho biết.

Theo bà Thuỳ, bệnh viện đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại với mẹ bé động viện đến thăm, không nên bỏ rơi cháu nhưng đến nay vẫn không có kết quả. "Chúng tôi đã giải thích, nếu gia đình vì hoàn cảnh khó khăn mà bỏ rơi cháu thì bệnh viện có thể hỗ trợ chi phi. Đối với trẻ sơ sinh thì được chữa trị miễn phí, không mất tiền thuốc men", bà Thùy cho hay.

Đây là trường hợp thứ ba từ đầu năm đến nay trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Bệnh viện nhi Quảng Nam. Cả 2 trường hợp trước đó hồ sơ khai tên người nhà đều sai sự thật nên sau đó bệnh viện không liên lạc được. Theo quy định, 30 ngày sau khi phát thông báo nếu vẫn không có người nhà đến nhận, bệnh viện sẽ làm hồ sơ chuyển các bé này đến trại trẻ mồ côi.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.