Bác sĩ nhường suất cơm trưa cho cô bé nghèo mẹ bỏ rơi từ nhỏ, bị trâu húc nát mặt
GiadinhNet - Bị trâu húc khi đang cho ăn, bé Tâm (9 tuổi, Yên Bái) gặp phải chấn thương rất nặng.
Ra cho trâu ăn, bé Hoàng Thanh Tâm (9 tuổi, ở Trấn Yên, Yên Bái) bị húc khiến em tổn thương vùng mặt rất nặng.
Cú tấn công khiến bé Tâm bị vết thương rách phức tạp, khóe môi 2 bên chảy máu nhiều từ cằm tới môi trên, gãy bán phần xương hàm trên, xương ổ cung răng bên trái, khối xương gãy di lệch nhiều.

Bé Tâm bên cạnh bà nội, trước khi mổ lần 2
Sau khi được sơ cứu tại TTYT huyện Trấn Yên, bệnh nhi được chuyển tới BVĐK tỉnh Yên Bái mổ cấp cứu kịp thời, chỉ sau 1 tiếng vào viện.
Các bác sĩ đã phẫu thuật điều trị gãy xương Lefort I bằng nẹp vít cùng phẫu thuật điều trị vết thương phần mềm phức tạp vùng hàm mặt. Sau 9 ngày điều trị tích cực, em được ra viện.
Một tháng sau, dù sẹo mổ cũ liền thương tốt, nhưng vết thương vùng xương hàm trên quá nặng nề, đau nhức nhiều, lợi ngách tiền đình hàm trên trái trắng, hở lộ vùng xương tổn thương thiếu cấp dưỡng, đang hoại tử dần.
Cô bé mới 9 tuổi, lại phải trải qua lần phẫu thuật thứ hai nhằm nạo sạch tổ chức xương chết.
Vùng sống hàm trên bên trái đã bị tổn thương nay còn mất đi nhiều tổ chức hơn nữa, khuôn mặt em với thật nhiều vết sẹo, mô mềm vùng má trái hóp vào.
Đây là một tổn thương nặng nề, bởi sự mất xương, răng và mầm răng vĩnh viễn ngay trước khi bước giai đoạn tăng trưởng xương vùng hàm mặt, sẽ làm cho khuôn mặt của em lệch rõ về bên mất tổ chức sau vài năm tiếp theo. Kế hoạch điều trị của em sẽ còn kéo dài tới tận khi trưởng thành.
Bé Tâm có tuổi thơ không bình yên. Là con út trong gia đình, mẹ bỏ đi khi em còn học mẫu giáo. Bố con, ông bà nội nuôi nhau, trông chờ vào khoảng 1 triệu tiền công bố làm ra mỗi tháng. Nhưng nguồn thu này cũng không cố định.
Thiếu sự chăm sóc của mẹ từ bé, điều kiện học tập tối thiểu cũng không có, Tâm ngày càng xa lánh bạn bè, tự ti hơn, việc học hành cũng trở nên xao nhãng dần. Một bé gái 9 tuổi đúng ra phải đang học lớp 3, nhưng Tâm vẫn đang học lớp 1 tại trường Tiểu học Quy Mông.
Để điều trị cho em, gia đình cần phải bán chính con trâu húc em đi để trang trải chi phí nợ nần, cũng là bán đi cơ nghiệp sau này của gia đình, không biết tới bao giờ nghèo khó mới buông tha gia đình em.
Những ngày ở viện, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn của bé Tâm, các cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái mỗi khi đi ăn cơm trưa đều nhớ phần cơm mang về cho hai bà cháu. Bệnh viện chu cấp toàn bộ tiền điều trị cho em.
Một tháng sau ra viện lần 2 tiếp theo nữa, vết mổ đã lành thương tốt, đủ điều kiện làm được hàm giả, một phục hình bù đắp lại sự thiếu hổng về răng xương, phục hồi lại chức năng ăn nhai và một phần thẩm mỹ cho bé.
Vượt qua những khó khăn và đau đớn, nụ cười mới đã trở về với em, hẳn là chưa hoàn thiện, bởi còn cả quá trình điều trị tiếp theo trong tương lai.
Hy vọng trái tim ngọt ngào bé bỏng và dũng cảm sẽ giúp em vững tin hơn trong cuộc sống.
Võ Thu

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 21 giờ trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.