Bác sĩ Việt cấp cứu hành khách đột ngột khó thở trên chuyến bay sang Pháp

| Y tế

Máy bay vừa cất cánh, một nam hành khách xuất hiện khó thở và gục xuống ghế ngồi. May mắn, chuyến bay có đoàn chuyên gia của Trường Đại học Y Dược nhanh chóng hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân.

Trao đổi với VietNamNet , Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho biết ông và đoàn công tác vừa cấp cứu một hành khách 57 tuổi, quốc tịch Australia, cùng đi trên chuyến bay từ Hà Nội (Việt Nam) sang Paris (Pháp) bị biến chứng do uống thuốc quá liều.

Bác sĩ Việt cấp cứu hành khách đột ngột khó thở trên chuyến bay sang Pháp - Ảnh 1.

Giáo sư Lê Ngọc Thành. Ảnh Thùy Linh.

Khi máy bay vừa cất cánh, nam hành khách có dấu hiệu khó thở. Tổ bay thông báo có người cần hỗ trợ y tế. Ngay lập tức, Giáo sư Thành và một số bác sĩ cùng đoàn công tác đã tới vị trí theo hướng dẫn của tiếp viên. Khi đó, nam hành khách này đã gục xuống, khó thở, loạn mạch. Máy bay không có phương tiện cấp cứu và chẩn đoán. Do đó, các bác sĩ cho người bệnh thở oxy và nằm yên theo dõi.

“Chúng tôi đều lo lắng cho tính mạng hành khách, đánh giá có thể bệnh nhân gặp cơn nhồi máu cơ tim và cần được cấp cứu ngay. Khoảng 1 giờ sau khi cất cánh, máy bay gặp trục trặc và phải quay lại sân bay Nội Bài, hành khách có cơ hội được cấp cứu kịp thời. Khi hạ cánh, có người ý kiến đưa hành khách này đến Bệnh viện Nam Thăng Long gần sân bay nhất, nhưng tôi nêu ý kiến đưa tới Bệnh viện E (Hà Nội) sẽ có đủ phương tiện cấp cứu hơn”, Giáo sư Thành chia sẻ.

Xe cấp cứu đã đến và đưa hành khách về Bệnh viện E. Đoàn công tác của Giáo sư Thành tiếp tục chuyến bay sang Pháp lúc 4h sáng.

Theo thông tin từ Bệnh viện E, Giáo sư Thành được biết nam hành khách không bị nhồi máu cơ tim mà do uống thuốc quá liều. Bệnh nhân đã được cấp cứu và ra viện an toàn.

Gần 40 năm công tác trong ngành y và đã đi nhiều chuyến bay nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp ca bệnh cần cấp cứu khẩn cấp trên không. Tình huống hy hữu khiến các chuyên gia lo lắng vì thiếu phương tiện cấp cứu.

"Các đơn vị đào tạo tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu y tế cho tiếp viên hàng không cần trang bị thêm việc lựa chọn cơ sở cấp cứu ban đầu để người bệnh được điều trị hiệu quả nhất trong các tình huống khẩn cấp", vị chuyên gia này khuyến cáo thêm.

Trước đó, vào tháng 8/2023, trong chuyến bay khởi hành từ Hà Nội tới Delhi (Ấn Độ) Phó giáo sư, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cũng tham gia cấp cứu một bệnh nhân bị khó thở, tăng nhịp tim khi máy bay vừa cất cánh được 30 phút. Nhờ đó, nữ hành khách đã an toàn trong suốt chuyến bay.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.