Bác sĩ Việt Nam phối hợp cấp cứu bệnh nhân COVID-19 tại Lào

| Y tế

GiadinhNet - Ngay khi nhận được thông tin có bệnh nhân COVID-19 đang trong tình trạng nặng, các chuyên gia Việt Nam đã lập tức đến bệnh viện địa phương để đánh giá và phối hợp điều trị.

Bác sĩ Việt Nam phối hợp cấp cứu bệnh nhân COVID-19 tại Lào - Ảnh 1.

Mới đây, theo TS Vương Ánh Dương - Phó Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh, Trưởng Đoàn công tác của Bộ Y tế Việt Nam tại CHDCND Lào, tối 15/5, Tổ điều trị của Đoàn chuyên gia y tế Việt Nam nhận được thông tin có bệnh nhân COVID-19 tình trạng nặng đang được vận chuyển từ Bệnh viện dã chiến đến Bệnh viện Phonthong (tỉnh Champasak, CHDCND Lào) để theo dõi và điều trị.

Ngay lập tức Đoàn đã cử Tổ điều trị bao gồm ThS. BS Vũ Tưởng Lân (Trung tâm cấp cứu A9, Bênh viện Bạch Mai), BS Trần Hoàng Long (Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai), BS Nguyễn Tú Anh (Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai), Điều dưỡng Nguyễn Viết Long (Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai) và KS. Hoàng Quốc Việt (Phòng vật tư, Bệnh viện Bạch Mai) đến Bệnh viện Phonthong để đánh giá và phối hợp điều trị với địa phương.

Bác sĩ Việt Nam phối hợp cấp cứu bệnh nhân COVID-19 tại Lào - Ảnh 3.

Các chuyên gia y tế Việt Nam cấp cứu ca bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Phonthong, Lào

Đây là bệnh nhân nam, 36 tuổi, làm nghề kinh doanh, là trường hợp nhập cảnh từ Thái Lan vào ngày 11/5. Bệnh nhân đã có biểu hiện triệu chứng từ ngày 10/5/2021, đến ngày 12/5/2021 bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện sốt và tức ngực, kết quả xét nghiệm xác nhận bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển tới bệnh viện dã chiến địa phương để điều trị. 

Trong 2 ngày nay, bệnh nhân xuất hiện tình trạng mất khứu giác, rối loạn tiêu hoá và tức ngực, khó thở tăng dần, được thở oxy và chuyển đến Bệnh viện Phonthong để tiếp tục điều trị.

Qua đánh giá ban đầu của Tổ điều trị, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, các chỉ số huyết động trong giới hạn bình thường, tần số thở 26 lần/phút, chỉ số bão hoà oxy máu khi thở khí trời đạt 97%, còn tức ngực nhẹ và không có biểu hiện tiêu hoá. 

Tổ điều trị tạm đánh giá đây là trường hợp bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ, không cần phải thở oxy hỗ trợ và hướng dẫn trực tiếp cho cơ sở y tế địa phương hướng theo dõi và xử trí tiếp theo.

Cùng lúc đó, Điều dưỡng Long trực tiếp phối hợp với nhân viên y tế địa phương về các quy trình thực hiện thăm dò, chăm sóc bệnh nhân; KS. Việt trong lúc này đánh giá lại một lần nữa về tình trạng trang thiết bị tại đây, bao gồm hoạt động của máy thở, đường dây dẫn khí oxy, máy theo dõi và máy chụp X-quang tại giường đồng thời đề xuất các biện pháp sử dụng hiệu quả và an toàn của các trang thiết bị trên.

Đồng thời, tổ công tác tiếp tục đánh giá lại tình trạng của bệnh nhân là thai phụ mắc COVID-19 nặng trước đó. Qua thăm khám lâm sàng, thai phụ trong tình trạng ổn định, thở oxy hỗ trợ liều cao; tuy nhiên hình ảnh phim phổi có tiến triển xấu hơn so với ngày hôm trước. 

Tổ công tác đánh giá bệnh nhân có thể diễn biến nặng hơn, đã trực tiếp tư vấn với đội ngũ nhân viên y tế tại đây tiếp tục theo dõi sát tình trạng lâm sàng và xét nghiệm của bệnh nhân; đồng thời tư vấn chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện 106 có cơ sở vật chất tốt hơn.

Đoàn công tác đã làm việc trực tiếp với BS. Bounkham Phetthany - Phó giám đốc Bệnh viện để hội chẩn, đưa các phương án điều trị tiếp theo.

N.Mai

N.Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.