"Bác sỹ về là hết cái bệnh"

| Y tế

Giadinh.net - BS Vinh kể: “ở A Lưới, đã nhiều gia đình có nhà khang trang lắm rồi, vì đây là nhà Chính phủ xây cho. Nhưng trong nhà chẳng có gì, vẫn phải ăn độn ngô, độn sắn. Nhất là sự hiểu biết về sức khỏe, người dân nơi đây vẫn có thói quen cúng ma. Từ ngày có những bác sĩ về với dân, người dân đã hiểu: Có bác sĩ là hết cái bệnh”.

Đến nhà bắt “ma bệnh”

BS Lê Văn Vinh, Trung tâm phòng chống AIDS tỉnh Thừa Thiên Huế về Trạm y tế xã Đông Sơn (huyện A Lưới) vừa tròn 3 tháng. Đây cũng là bác sĩ trong đợt thứ tám của tỉnh Thừa Thiên Huế cử về theo Đề án 1816 của Bộ Y tế luân phiên cán bộ chuyên môn về tăng cường cho tuyến dưới. BS Vinh nghỉ tay khám bệnh cười nói: “Chúng tôi mỗi người đến với bà con 6 tháng. Đi đến những nơi khó khăn, thiếu thốn như thế này mới thấy bà con cần bác sĩ lắm. Có những bệnh nhẹ nếu không có bác sĩ sẽ chẳng chẩn đoán ra bệnh để điều trị tại chỗ. Vậy là lại bế nhau lên huyện!”.

Chị Hồ Thị Mòi, ở thôn Rơ Môm (xã Đông Sơn, huyện A Lưới), người dân tộc Pakô xòe túi thuốc vừa được phát nói: “Con ốm. Đau bụng lắm. Bác sĩ cho thuốc hết cái bệnh liền à”. Hỏi đến chuyện cúng ma khi bị bệnh, chị Mòi bảo, giờ ít nhà cúng ma lắm. Vì khi có bệnh, bác sĩ sẽ đến tận nhà khám và cho thuốc.
 

BS Vinh khám bệnh tại xã (Ảnh: TG).

Hàng ngày, BS Vinh khám tới 30 ca bệnh cho người dân. Đến chiều tối, BS Vinh lại cùng trạm trưởng trạm y tế xã đến nhà dân nói chuyện, uống nước. BS cho biết, mỗi tối cũng chỉ đi đến được 3 nhà vì người dân quý lắm, cứ mời nước, mời rượu rồi trò chuyện. Họ đã biết, có bác sĩ về tận đây khám bệnh cho họ tức là đã được Đảng quan tâm rồi. BS Vinh tâm sự: “Chỉ muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ nơi đây, người dân vẫn nhớ về BS Vinh”. BS Vinh cũng lo lắng, người dân nơi đây dường như bị ảnh hưởng bởi những di chứng của chiến tranh như chất độc da cam nên thể trạng rất yếu. Khi khám, phát hiện ra nhiều người mắc những bệnh như ung thư gan, sa tử cung, u xơ tử cung, thiểu năng trí tuệ.

Xung phong đi “giết” bệnh!

BS Bùi Dũng, Đội trưởng Đội bảo vệ Bà mẹ trẻ em huyện Phú Vang, người từng xung phong lên A Lưới làm bác sĩ hỗ trợ Trạm y tế xã Hùng Hạ nhớ lại: “Đó là vào tháng 5/2005, khi chưa có Đề án 1816 nhưng tỉnh đã có sự khuyến khích đưa bác sĩ đến những vùng khó khăn, để hỗ trợ các trạm y tế xã. Tôi thấy A Lưới khó khăn quá, người dân thì nghèo nên xung phong đi. Trung tâm này chỉ có một y tá sơ học làm trưởng trạm, một y sĩ đa khoa và hai nữ hộ sinh. Mạng lưới y tế quá yếu. Thấy có thể giúp sức được nên tôi quyết tâm đi đến với bà con”.

Tại trạm y tế này, nếu chẳng may có ai bị ngã rách tay chân, trán chỉ dài khoảng 3-5cm là phải cõng nhau lên trung tâm y tế huyện để khâu. Vì các y tá ở đây chưa biết khâu. Các trang thiết bị y tế đơn giản tới mức chẳng có gì để chữa bệnh. Ví dụ, toàn trạm chỉ có 1 bộ dụng cụ tiểu phẫu, 2 bộ đỡ đẻ, phanh, kéo... BS Dũng cho biết, sau khi lên cầm tay chỉ việc được 1 tháng, những vết thương hở họ đã tự biết khâu, không còn chẩn đoán nhầm bệnh viêm ruột thừa, hay chẩn đoán từ bệnh thương hàn thành bệnh sốt rét nữa.

6 tháng sống cùng dân, chữa bệnh cho dân, giờ người dân nào cũng nhớ tới BS Dũng. Tuần nào cũng vậy, BS Dũng lại leo lên chiếc xe máy cũ vượt qua 2 đèo Kim Quy và Tà Lương về nhà. Hết 2 ngày nghỉ, lại trở về khám bệnh cho người dân Pakô, Pahy, Cơ tu, Tà Ôi!

100% số trạm y tế đều có bác sĩ công tác

BS Nguyễn Dung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, công tác cử bác sĩ luân phiên đến các trạm y tế chưa có bác sĩ được thực hiện từ năm 2005 và đạt hiệu quả trong công tác chẩn đoán và điều trị bệnh cho người dân. Hiện nay, toàn ngành tiếp tục thực hiện Đề án 1816, với 100% số trạm y tế đều có bác sĩ công tác. Đến giữa năm 2008, 100% số trạm y tế được trang bị máy vi tính và nối Internet, bước đầu tổ chức giao ban qua mạng giữa trung tâm y tế huyện và các trạm y tế xã.

Tất cả các trạm y tế này đều tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm cho đối tượng có thẻ BHYT, trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, gia đình chính sách... Điều đặc biệt, nhờ có bác sĩ về công tác, số lượng bệnh nhân chuyển lên tuyến trên giảm rất nhiều. Những bệnh chuyển tuyến chủ yếu là vượt khả năng hoặc cần hỗ trợ các chẩn đoán cận lâm sàng như xét nghiệm, siêu âm, X-quang...

Cũng theo BS Dung, trước mỗi đợt tăng cường về xã, bác sĩ đều được tập huấn công tác quản lý các chương trình y tế, tình hình sức khỏe địa phương sẽ đến tăng cường. Bên cạnh đó, Sở cũng tập trung đào tạo cán bộ. Như ở tuyến y tế cơ sở đã có 36 học sinh đang được đào tạo cử tuyển bác sĩ theo địa chỉ, 128 cán bộ được đào tạo không chính quy cho các chức danh bác sĩ, dược sĩ và cử nhân điều dưỡng...

BS Dung chia sẻ, tuyến xã còn nghèo nên còn cần bác sĩ. Việc luân phiên đưa bác sĩ về khám chữa bệnh cho người dân vẫn rất cần thiết. Nhiều người dân vùng nghèo, vùng xa đã được chăm sóc sức khỏe tốt hơn bởi chính sách này.
 
Vân Khánh
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.