Sợ bị ăn đòn khi làm bài tập về nhà, cậu bé nghĩ ra "độc chiêu" khiến mẹ phải lắc đầu ngán ngẩm
Xã hộiLàm bài tập về nhà trong tâm thế sợ bị mẹ cho ăn đòn nên cậu bé đã nghĩ ra cách có 1-0-2 khiến cư dân mạng thì cười bò còn mẹ lắc đầu ngán ngẩm.
Chương trình môn Tiếng việt lớp 1 quá nặng, nhiều cha mẹ vẫn đang loay hoay tìm cho con một giải pháp học tập hiệu quả.
Làm bài tập về nhà trong tâm thế sợ bị mẹ cho ăn đòn nên cậu bé đã nghĩ ra cách có 1-0-2 khiến cư dân mạng thì cười bò còn mẹ lắc đầu ngán ngẩm.
Kết quả của cuộc nghiên cứu cho thấy phụ huynh càng tham gia vào quá trình làm bài tập về nhà với con, con sẽ càng không muốn học.
Có mỗi tên trường là niềm tự hào mà nữ sinh này cũng ghi sai thì quả đúng xứng đáng nhận sự hờn giận của cô giáo.
GiadinhNet - Do dịp Tết Canh Tý 2020 được nghỉ Tết dài ngày, nhiều học sinh được giáo viên giao nhiều bài tập, thậm chí phụ huynh vì lo con mải chơi quên kiến thức nên cũng bắt con phải học trong dịp Tết.
Cô giáo ở Nam Định hiểu tâm lý học trò không muốn động đến sách vở ngày Tết nên đã giao bài tập gắn với thực tế, trong đó có "giúp bố mẹ dọn nhà cửa sạch sẽ".
Do thường xuyên không làm bài tập về nhà, một cậu bé 10 tuổi đã phải nhận hình phạt vô cùng nghiêm khắc từ cha.
Một người bố Trung Quốc đã chọn cách trói tay mình ra sau lưng trong lúc dạy con học để kìm chế nếu bản thân nóng giận hay căng thẳng.
Cô Rosa Silverman cảm thấy băn khoăn khi Alex, 8 tuổi, chật vật tìm cách tập trung trên lớp, nhưng bài tập về nhà lại có kết quả tốt hơn hẳn.
Tức giận là cảm xúc tiêu cực được các chuyên gia nhận định là không tốt cho sức khỏe. Việc tức giận quá mức có thể gây ra những cơn đau tim mà nếu không kịp thời điều trị sẽ rất nguy hiểm.
Cha mẹ hãy cho con thấy mối liên hệ giữa hành vi xấu và hậu quả có thể gây ra để biết học hỏi từ những sai lầm.
Nếu con bạn là một đứa trẻ hiếu động, vừa ngồi học chưa đầy phút đã không yên và bạn đang đau đầu chưa biết làm gì để cải thiện sự tập trung của con thì có thể tham khảo các bài tập rất hiệu quả dưới đây.
Nam sinh 13 tuổi ở Malaysia tự tử trong nhà tắm. Nguyên nhân được cho là em quá áp lực với số lượng bài tập và từng bị giáo viên nhắc nhở vì không làm hết bài.
Bài tập về nhà của thầy giáo Đỗ Đức Anh, giáo viên trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM, gửi đến học sinh dịp cuối năm khiến nhiều người phải suy ngẫm.
GiadinhNet - Theo quy định của Bộ GD&ĐT, đối với học sinh tiểu học, được học 2 buổi/ngày sẽ cấm giao bài tập về nhà cho học sinh. Tuy nhiên, vì “đáp ứng” nhu cầu của phụ huynh, bệnh thành tích của nhà trường, một số trường học vẫn cứ “phá rào” giao bài tập về nhà cho học sinh.
Tại tỉnh Chelyabinsk, vùng Ural, nước Nga, viện Công tố địa phương đã quyết định khởi tố hình sự đối với cô giáo một trường tiểu học vì đã giao bài quá nhiều và quá nặng cho học sinh.
Bài tập cuối cùng của 1 vị giáo viên người Nhật Bản cũng chính là mong muốn cuối cùng mà người thầy này mong học sinh của mình có thể thực hiện được.